Truyền thông ngoài Trung Quốc đưa tin nam diễn viên hài nổi tiếng Lý Hạo Thạch (Li Haoshi) bị bắt vào ngày 18/5, cảnh sát quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh đã lập án điều tra, mức án nặng nhất mà anh có thể phải đối mặt là 3 năm tù giam.

p3330541a437471206
Chương trình trò chuyện hài của Lý Hạo Thạch tiếp tục gây tranh cãi, anh không chỉ bị cấm diễn mà còn bị điều tra và có thể phải đối mặt với án tù. (Ảnh từ Weibo)

BBC: Lý Hạo Thạch bị cảnh sát giải đi và đối mặt với án tù từ 3 năm trở xuống

Theo các báo cáo, nam diễn viên hài Trung Quốc Lý Hạo Thạch gần đây đã sử dụng chó hoang để ví von quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc trong một buổi biểu diễn ở Bắc Kinh, đã xúc phạm nghiêm trọng “quân đội nhân dân”. Cảnh sát quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh hôm 18/5 đã thông báo Lý Hạo Thạch bị lập án điều tra, nặng nhất có thể bị tù từ 3 năm trở xuống.

Theo BBC đưa tin, diễn viên hài Lý Hạo Thạch bị cáo buộc xúc phạm quân đội Trung Quốc, đã bị cảnh sát bắt đi vào sáng thứ Năm (ngày 18/5). Trước đó, cảnh sát quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh đã thông báo vào cuộc điều tra vụ việc.

Weibo chính thức của phân cục Công an Triều Dương thuộc Công an Bắc Kinh thông báo về việc “diễn viên Lý XX (nam, 31 tuổi) của một công ty văn hóa”, trong quá trình biểu diễn đã xuất hiện tình tiết “xúc phạm nghiêm trọng quân đội nhân dân”, gây ra tác động xấu đến xã hội, cơ quan công an đã lập hồ sơ điều tra xử lý theo pháp luật.

Vào ngày 17/5, Cục Văn hóa và Du lịch thành phố Bắc Kinh thông báo hôm 15/5, Đội thực thi pháp luật tổng hợp về thị trường văn hóa Bắc Kinh sau khi nhận được tố cáo đã lập án điều tra theo pháp luật đối với Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Tiếu Sênh Thượng Hải (Xiaosheng Culture Media). Sau khi xác minh, công ty và nam diễn viên Lý Hạo Thạch đã tự ý sửa đổi nội dung biểu diễn đã báo báo cáo để cấp phép, vào buổi chiều và tối ngày 13, liên tiếp hai buổi biểu diễn đã xuất hiện tình tiết xúc phạm nghiêm trọng đến Quân đội Nhân dân, gây tác động xấu đến xã hội.

Xiaosheng Culture Media không chỉ bị đình chỉ vô thời hạn tất cả các buổi biểu diễn ở Bắc Kinh mà còn bị phạt 13,35 triệu nhân dân tệ (gần 2 triệu USD). Trước sự sôi sục của dư luận trên mạng, công ty Tiêu Sênh đã khẩn trương đưa ra tuyên bố xin lỗi công khai vào ngày 15/5, đồng thời tuyên bố đình chỉ vô thời hạn mọi hoạt động biểu diễn nghệ thuật sau đó của diễn viên Lý Hạo Thạch.

Trong những ngày gần đây, các phương tiện truyền thông nước ngoài như BBC, New York Times, Đài tiếng nói Hoa Kỳ đã liên tiếp đưa tin và bình luận về vụ việc Lý Hạo Thạch xúc phạm quân đội trong chương trình trò chuyện.

ĐCSTQ thực hiện văn tự ngục; chương trình trò chuyện hài độc thoại có tương lai ở Trung Quốc Đại Lục không?

Theo video được chia sẻ trên mạng, anh Lý Hạo Thạch trong buổi biểu diễn nói rằng đến Thượng Hải, một đô thị quốc tế, thì cần “kết nối với các tiêu chuẩn quốc tế”, vì vậy anh ấy đã nhận nuôi hai con chó hoang, nói đúng ra, chúng là những con chó hoang được nhặt từ ngọn núi gần nơi ở của mình. Anh cho biết, lần đầu tiên nhìn thấy hai con chó đuổi theo sóc, nhanh “như đại bác bắn ra“, trong lòng anh đã lóe lên câu: “Tác phong tốt, có thể đánh thắng trận”.

Câu này xuất hiện sớm nhất trong bộ phim tẩy não “Thượng Cam Lĩnh” của ĐCSTQ: Trong chiến dịch Thượng Cam Lĩnh trong cuộc chiến chống Mỹ viện trợ Triều Tiên, quân đội ĐCSTQ đã chiến đấu trong đường hầm, điều kiện khó khăn. Sau một thời gian dài chiến đấu và cố thủ, các chiến sĩ căng thẳng cao độ, lúc này có một con sóc chạy vào đường hầm, các chiến sĩ trêu chọc sóc để giảm bớt căng thẳng.

Đối với nhiều người, chương trình trò chuyện hài này nghe có vẻ chẳng ra gì, nhưng ĐCSTQ đã dấy lên văn tự ngục, sự nghiệp biểu diễn của Lý Hạo Thạch không chỉ bị hủy hoại sạch, mà còn có thể phải ngồi tù. Văn tự ngục là tên gọi sự ngăn cản và trấn áp các phần tử trí thức chống lại tầng lớp thống trị, cố ý tầm chương trích cú trong từng tác phẩm, từ đó thêu dệt tội danh để đẩy người ta vào oan khuất.

Trên thực tế, vào tháng 2 năm nay, Trì Tử (Chizi, tên thật là Vương Việt Trì – Wang Yuechi), người tiên phong trong của chương trình trò chuyện hài nổi ở Trung Quốc Đại Lục, cũng mạnh dạn nói ra một số sự thật khi đi lưu diễn ở 5 thành phố ở Bắc Mỹ, đã bị ‘tiểu phấn hồng’ (thanh niên yêu nước mù quáng) ở nước ngoài tố cáo, và đã nhanh chóng bị cơ quan tuyên truyền của ĐCSTQ chặn, đến nay không có tin tức rõ ràng nào về anh.

Các chương trình trò chuyện hài của Trung Quốc đã bùng nổ tại nước này trong những năm gần đây, nhưng chúng bị hạn chế rất nhiều về chủ đề thể hiện, không những không vượt qua được kiểm duyệt mà còn có thể bị công kích một cách bạo lực trên mạng. Trò chuyện hài (hài kịch độc thoại) vốn được các hộ gia đình ở Âu Mỹ biết đến từ lâu, thường gắn liền với việc chỉ trích những sai phạm hiện nay, phàn nàn về những người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp xã hội, kể cả các nhà lãnh đạo chính trị, bày tỏ thái độ vừa cười vừa chửi, để đưa ra quan điểm. 

Dương Thiên Tử, Vision Times

  • Mời xem video: ‘Bức tường vô hình’ lan truyền chóng mặt ở TQ sau vụ bắt diễn viên vì ví quân đội với ‘chó hoang’