Ông Vương Thắng Chiến (56 tuổi), Giám đốc Sở Giáo dục Dư Diêu ở Chiết Giang, Trung Quốc, đã lạm dụng quyền lực và tham ô tới 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 43,3 triệu USD) trong 20 năm qua. Ngoài việc cưỡng hiếp 18 học sinh, ông ta còn bao nuôi 2 nữ hiệu trưởng, và quan hệ bất chính với 103 nữ giáo viên trong vùng.

Giao duc TQ
Ông Vương Thắng Chiến, cựu giám đốc Sở Giáo dục huyện Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. (Ảnh: Weibo)

Theo tin đưa của giới truyền thông Trung Quốc, ban đầu ông Vương Thắng Chiến chỉ là một giáo viên, sau đó trở thành hiệu trưởng trường cấp 2 Dư Diêu. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã làm việc chăm chỉ, thậm chí còn được mệnh danh là “hiệu trưởng được yêu thích nhất”.

Nhưng từ khi quyền lực của ông ta ngày càng cao, Vương Thắng Chiến bắt đầu nghĩ đến việc “kiếm thêm”.

Có 288 trường học ở quận Dư Diêu. Trường Mỹ Gian đều có học sinh ăn trong căn tin của trường hàng ngày. Cách kiếm tiền bí mật của ông Vương Thắng Chiến là thao túng các nhà thầu và nhà cung cấp căn tin của học sinh để nhận tiền chiết khấu. Họ cũng rút ruột công quỹ bằng cách khai khống số lượng và giá cả của đồ ăn.

Sau khi trở thành giám đốc Sở Giáo dục huyện Dư Diêu, thậm chí ông Vương Thắng Chiến còn can thiệp vào dự án tái thiết trường học trên địa bàn, nhằm trục lợi cá nhân từ các khâu khác nhau.

Theo tính toán, trong 20 năm qua, ông Vương Thắng Chiến đã tham ô tới 300 triệu nhân dân tệ (khoảng 43,3 triệu USD), tương đương với thu nhập mỗi ngày là 300.000 nhân dân tệ (khoảng 43.349 USD).

Screenshot 2023 05 10 at 1.59.25 PM
(Nội dung cuộc trò chuyện: “Nhà ăn tham ô gần 300 triệu tệ đều ghi trên sổ sách. Năm ngoái thầy giáo thể dục lũng đoạn việc huấn luyện bơi lội, liên quan đến cả một nhóm. … Nghe nói đã giao nộp 1 triệu tệ, 103 hiệu trưởng cùng họp.”)

Trong khi “kiếm thêm“, ông Chiến cũng bắt đầu quan tâm đến nữ sắc. Theo điều tra của các đơn vị liên quan, trong nhiệm kỳ của mình, ông ta đã lạm dụng quyền lực để quan hệ với 103 nữ giáo viên, cưỡng hiếp 18 nữ sinh, và bao nuôi 2 nữ hiệu trưởng.

Một số người cũng chỉ ra rằng thói quen hàng ngày của ông Chiến là “đến Sở Giáo dục để tỉnh rượu vào buổi sáng, chọn một nhân tình vào buổi trưa, đến hộp đêm KTV và những nơi hoan lạc say xỉn khác vào buổi tối.”

Nếu không hài lòng với người đi cùng mình vào ngày hôm đó, ông ta sẽ chi thêm tiền để tìm người khác với giá cao.

Thậm chí còn có tin rằng một nữ sinh bị ông Vương Thắng Chiến cưỡng hiếp đã mang thai ngoài ý muốn, và bị ông ta ép uống thuốc phá thai, kết quả là nữ sinh này bị vô sinh cả đời. Nhưng ông ta đã chi rất nhiều tiền để bưng bít toàn bộ sự việc, và thoát thân thành công.

Nguyên nhân khiến toàn bộ sự việc bị phanh phui chủ yếu là do chất lượng bữa ăn của học sinh ở huyện Dư Diêu trước đây có nhiều vấn đề.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, các đơn vị liên quan đã trực tiếp vạch trần thủ đoạn tham nhũng của ông Vương. Hiện tại, ngoài ông Vương Thắng Chiến đang bị điều tra,  còn có 7 quan chức giáo dục cũng bị sa thải.

Screenshot 2023 05 10 at 2.03.34 PM
(Nội dung cuộc trò chuyện: “Nghe nói có 7 người trong ngành giáo dục bị xử. Nghe nói lịch trình hàng ngày là sáng đến Sở để tỉnh rượu, trưa đi với tình nhân, tối uống rượu tiếp, hoặc đi hát, hoặc pc…”)

Một nữ sinh mở cửa hàng Hán phục sau khi tốt nghiệp cũng bị buộc tội có hành vi giao dịch tình tiền với ông Vương Thắng Chiến.

Screenshot 2023 05 10 at 2.04.22 PM
(Nội dung cuộc trò chuyện: “Cô ấy tốt nghiệp rồi, mở một cửa hàng Hán phục. Mỗi lần trường mình có hoạt động gì đều đến chỗ cô ấy. Kỳ này cũng có, đều là biểu diễn Hán phục. Một đêm diễn các doanh nghiệp tài trợ hơn 100.000 tệ (khoảng 14.440 USD, đều tiêu hết). (Ảnh: Weibo)

Ngoài ra vào ngày 6/5, Khương Lê Lê, một nữ quan chức xinh đẹp 8X ở Kiềm Tây Nam (Qianxinan), tỉnh Quý Châu, là Phó chủ nhiệm Văn phòng Đảng ủy Nhà nước, đã bị bắt để điều tra. 8 ngày trước, cấp trên của cô ta, ông Trương Ngọc Long, đã bị cách chức.

Các quan chức nam và nữ trong cùng một cơ quan chính phủ ở Kiềm Tây Nam, tỉnh Quý Châu lần lượt bị sa thải chỉ cách nhau một tuần. Mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới này đã khiến bên ngoài đồn đoán về việc liệu hai người này có liên quan đến giao dịch tình tiền hay không.

Các ổ tham nhũng, gian dâm và chống tội phạm của các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ yếu bùng phát từ thời đại Giang Trạch Dân. Bản thân vị cựu lãnh đạo này không chỉ “làm gương” băng hoại đạo đức, mà còn thăng chức một lượng lớn những kẻ phẩm chất kém lên làm quan chức cấp cao, nhằm bảo vệ quyền lực và sự an toàn của ông ta.

Sau đó, trong cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe phái trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc, dưới danh nghĩa “đả hổ diệt ruồi”, những năm gần đây, hàng trăm quan chức phe Giang ở cấp quốc gia, cấp phó quốc gia, cấp tỉnh và cấp bộ đã bị cách chức vì tội tham nhũng và ngoại tình,

Bình Minh (t/h)