“MC quốc dân” Trung Quốc Hà Cảnh, người phụ trách nhiều chương trình văn nghệ tổng hợp như “Đại bản doanh vui vẻ” của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, trong cuộc gặp gỡ gần đây bị bắt gặp khóc lóc trong vòng tay của minh tinh Châu Tấn. 

Screen Shot 2021 10 31 at 10.57.15 AM
MC Hà Cảnh (Nguồn: Ảnh chụp màn hình video)

Từ một đoạn video được lan truyền trên mạng tại Trung Quốc Đại Lục có thể thấy, nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí như Hà Cảnh, Châu Tấn, Hoàng Lỗi, v.v, đã tập trung trong chương trình Liên hoan sân khấu Ô Trấn. Nhiều người cười nói vui vẻ khi tụ tập ăn uống trong phòng ăn. Tuy nhiên trong bữa tiệc, Hà Cảnh đột nhiên mất kiểm soát cảm xúc nên đã ôm Châu Tấn khóc nức nở. Châu Tấn vỗ lưng an ủi, đồng thời lấy khăn giấy lau nước mắt cho Hà Cảnh, hiện trường trở lên náo động.

Theo Sohu tại Đại Lục đưa tin, đi cùng cái gọi “hành động sáng sủa” được Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc triển khai, không ít chương trình văn nghệ tổng hợp trên truyền hình phải đối mặt với chỉnh đốn và cải cách, trong đó chương trình văn nghệ tổng hợp chủ chốt “Đại bản doanh vui vẻ” của nhiều người dẫn chương trình như Hà Cảnh, Tạ Na, bị phía đài truyền hình cho ngừng phát sóng với lý do “nâng cấp, đổi mới”. Chương trình này ngừng phát sóng đồng nghĩa với tất cả các thành viên của “gia tộc vui vẻ” đều tạm thời “thất nghiệp”.

Ngoài ra, chương trình truyền hình thực tế “Exciting offer” mà Hà Cảnh làm MC, ban đầu anh được xếp số một trong số những người dẫn chương trình, nhưng khi bấm máy mùa thứ 3 thì không thấy bóng dáng Hà Cảnh nữa. Hơn nữa, Hà Cảnh cũng vắng mặt trong đội ngũ MC trong mùa mới nhất của chương trình “Minh tinh đại trinh thám”.

Có cư dân mạng để lại bình luận cho biết: Các chương trình như “Đại bản doanh vui vẻ” và “offer” thay đổi người dẫn chương trình, kinh doanh trực tuyến và ngoại tuyến của Hà Cảnh bị ảnh hưởng, hợp đồng ký kết với Mango TV cũng chỉ là hợp đồng MC và hợp đồng chương trình, không phải là người trong biên chế nhà đài, càng không dám đề xuất hủy hợp đồng rời khỏi nhà đài. Anh tủi thân vì thay đổi quá nhanh! Tin rằng lần này Hà Cảnh không kìm được khóc lóc là vì sự nghiệp cảm thấy áp lực như núi. 

Cuối năm 2020, Hà Cảnh từng trách móc trong một chương trình nghệ thuật tổng hợp, cho biết trên quà mà người hâm mộ tặng, nhãn ghi tên dán quá chặt không thể gỡ ra được, muốn tặng lại cho người khác cũng không thể được, đồng thời còn tiết lộ bản thân đã được tặng hơn 20 cốc giữ nhiệt.

Những chia sẻ này đã gây ra nhiều tranh luận, e là bản thân Hà Cảnh cũng không ngờ tới. Anh chỉ kiến nghị người hâm mộ đừng dán nhãn lên quà tặng, nhưng việc này lại vô ý phơi bày “văn hóa nhận quà” của chương trình “Đại bản doanh vui vẻ”.

Ngoài ra, nhà hàng mà bố của Hà Cảnh mở vào năm 2019 bị phơi bày nợ lương nhân viên, nhân viên phẫn nộ đã căng băng rôn đòi tiền lương ngay trước của nhà hàng, sự việc đã gây không ít tranh cãi. Hà Cảnh sau đó đã hủy đăng ký phần lớn trong số 19 công ty mà trước đó đã đăng ký dưới tên của anh. Điều này khiến nhiều người hiếu kỳ không biết đã xảy ra chuyện gì.

Ngày 29/10, Bộ Tuyên truyền Trung ương ĐCSTQ, Tổng Cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia đã làm việc với các đài phát thanh truyền hình Thượng Hải, Giang Tô, Hồ Nam, phê bình các tiết mục khác nhau của 4 đài truyền hình vệ tinh có tỷ lệ xem cao nhất Trung Quốc Đại Lục này tồn tại “giải trí hóa quá độ” ở các mức độ khác nhau, đồng thời yêu cầu “chính trị gia làm phát thanh truyền hình”. Điều này đã tạo ra thảo luận sôi nổi và làn sóng than vãn trên Weibo.

Cư dân mạng liên tiếp chia sẻ: “Xem truyền hình cũng cần phải học chính trị?”; “Đi làm về nhà chỉ muốn giải trí một chút, hãy tha cho chúng tôi đi!”; “Kiến nghị Trung Quốc hủy bỏ thị trường giải trí”; “Tổng Cục Phát thanh Truyền hình tự làm phim tự xem đi!”; “Lần chỉnh đốn nghiêm khắc này trong chốc lát đã khiến ngành phát thanh truyền hình quay trở lại trước thời cải cách mở cửa”. 

Có phân tích cho rằng ĐCSTQ đang quay trở lại thời đại “lời nói một chiều” của Mao là vì để tăng cường tẩy não chính trị.

Trước đó, giới biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc Đại Lục đã gặp phải đợt chỉnh đốn, nhiều ngôi sao như Ngô Diệc Phàm, Triệu Vy, v.v, bị cấm; Trịnh Sảng bị phạt 299 triệu nhân dân tệ vì “hợp đồng âm dương”; Lý Vân Địch, người được gọi là “Hoàng tử Piano”, cũng bị tạm giam vì liên quan đến mua dâm, liên tiếp bị hiệp hội các nhà âm nhạc Trung Quốc và hiệp hội biểu diễn nghệ thuật Trung Quốc tẩy chay. Liên tiếp các sự kiện xảy ra đã khiến cho giới biểu diễn nghệ thuật ai cũng cảm thấy nguy cơ. Theo đạo diễn nổi tiếng Hà Kim Đức gần đây đã tiết lộ trong khu vực bình luận trên mạng xã hội: “Mẹ của Lý Vân Địch nói rằng anh ấy sẽ rời khỏi đây (Trung Quốc).”

Theo Diệp Tử Vi, Epoch Times

Xem thêm: