Ngày 24/4, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức xác nhận rằng một trường hợp dương tính trở lại đã được phát hiện tại huyện Vọng Khuê, thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang. Sau đó, một người trong thành phố cũng tiết lộ rằng, kỳ thực một lượng lớn các ca dương tính trở lại thực sự đã xảy ra trên địa bàn, thị trấn Huệ Thất tiếp tục bị phong tỏa, huyện Vọng Khuê cũng bị đóng cửa.

shutterstock 1643363716
(Ảnh minh họa: Amar Shrestha / Shutterstock)

Ngày 25/4, CCTV đưa tin, vào ngày 24/4, trong quá trình quản lý sức khỏe phục hồi của những người có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính ở huyện Vọng Khuê, tỉnh Hắc Long Giang, một trường hợp dương tính trở lại đã được phát hiện trong quá trình khám sàng lọc. Ca dương tính trở lại này được chẩn đoán là trường hợp dương tính vào ngày 13/1/2021. Người này đã được chuyển đi cách ly, quan sát tại nhà vào ngày 1/3, và được bỏ cách ly tại nhà vào ngày 17/3 sau khi được các chuyên gia xem xét. Hai lần thử nghiệm axit nucleic tiếp theo vào ngày 29/3 và ngày 13/4 đều cho kết quả âm tính.

Báo cáo chỉ ra rằng những người dương tính trở lại này đang được cách ly, quan sát tại bệnh viện quận mà không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào, cũng  như không có sự thay đổi trong phân tích máu và hình ảnh. Trước đây người này từng tiếp xúc với 31 người, hiện tại toàn bộ đều bị buộc phải tập trung cách ly.

p2924191a495696593 ss
Huyện Vọng Khuê đã thông báo cho người dân địa phương đi xét nghiệm axit nucleic với lý do diễn tập. (Ảnh chụp màn hình Internet).

 

p2924201a475314105 ss
Khu dân cư Vọng Khuê yêu cầu những người trở về nhà trong vòng 14 ngày phải báo cáo. (Ảnh chụp màn hình Internet).

Điều đáng chú ý là mặc dù các báo cáo chính thức đều lạc quan về trường hợp dương tính trở lại của người này, nhưng tình hình dịch bệnh tại địa phương dường như vẫn chưa được kiểm soát.

Theo một người hiểu rõ nội tình ở thành phố Tuy Hóa tiết lộ với Epoch Times, kênh truyền thông hải ngoại, rằng thôn Huệ Thất, huyện Vọng Khuê, tỉnh Hắc Long Giang đã bị phong tỏa. “Theo thông tin nội bộ, hơn 30 người đã dương tính trở lại. Buổi sáng, việc ra vào thành phố trong quận Vọng Khuê đều bị hạn chế. Buổi chiều, lại có thông báo rằng những người dương tính trở lại đã được ‘kiểm soát’, việc xét nghiệm đổi thành ‘một cuộc diễn tập'”.

Sau khi tin tức được đưa ra, người dân địa phương hoảng sợ về sự trở lại của dịch viêm phổi Vũ Hán. Cư dân mạng địa phương phàn nàn rằng đồ ăn trong siêu thị đã tranh nhau mua hết: “Thực phẩm đều bị tranh nhau mua như điên”, “Ngày mai những người đi mua thịt hẳn sẽ không ít”, “Tôi đi rồi, tôi đến muộn, nên chẳng còn lại gì, mọi thứ đã bị cướp sạch.”

Một số cư dân mạng còn tiết lộ: “Chỗ chúng tôi đã rà soát từng người một, dịch đã trở lại Vọng Khuê từ ngày 10/4”, “Đừng vu cáo, đừng tung tin đồn thất thiệt, cẩn thận không lại phải vào đồn”, “Huệ Thất hiện đã có hơn 20 ca rồi”, “Trường chúng tôi đây đã bắt đầu rà soát từng người một, xem có lịch sử tiếp xúc với người ở Vọng Khuê không.”

Một chủ khách sạn ở huyện Vọng Khuê cũng cho biết: “Họ (người dân địa phương) đều nói như vậy. Họ đều nói rằng thành phố sắp bị phong tỏa…. Cụ thể có phong tỏa hay không chúng tôi không biết. Mọi người đều nói Huệ Thất đã bị phong tỏa.”

Kể từ tháng 1 tới nay, một đợt dịch viêm phổi Vũ Hán khác ở Trung Quốc đại lục đã bùng phát. Làng Huệ Thất, thị trấn Huệ Thất, tỉnh Hắc Long Giang và huyện Vọng Khuê, thành phố Tuy Hóa đã trở thành những khu vực có nguy cơ cao, dịch bệnh lây lan nhanh chóng, và rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Thiên Bình, Vision Times

Xem thêm: