Ngày cuối cùng của tháng Một (31/1), lượng lớn bệnh nhân đổ xô đến các bệnh viện trên khắp Trung Quốc gây ra tình trạng quá tải. Đáng chú ý là Bệnh viện Đa khoa Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông tiếp nhận hàng chục bệnh nhân viêm não liên quan đến COVID, số lượng bệnh nhân tương tự cũng tăng đáng kể  tại nhiều bệnh viện khác.

benh vien trung quoc
Ảnh chụp màn hình video bệnh viện Trung Quốc đông nghẹt người hôm 31/1/2023.

Các bệnh viện trên khắp Trung Quốc đông nghẹt người

Ngày 31/1, tài khoản Twitter @nuomt đã đăng một đoạn video về tình hình nội bộ của 19 bệnh viện tại Trung Quốc, cho thấy nơi nào cũng chật kín người bệnh: Bệnh viện Hoa Tây của Đại học Tứ Xuyên, Bệnh viện số 1 của Đại học Cát Lâm, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Cáp Nhĩ Tân, Bệnh viện Thiểm Tây, Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Trịnh Châu, Bệnh viện Công nghệ cao Cáp Nhĩ Tân, một bệnh viện ở Hà Bắc, một bệnh viện ở Giang Tô, Bệnh viện Nhân dân Số 1 Thành phố Diêm Thành, Bệnh viện liên kết đầu tiên của Đại học Y khoa Bạng Phụ (Bengbu)…

Ngoài ra còn một loạt bệnh viện khác trong cảnh tương tự, có nơi người bệnh đông đến mức không thể đi lại được: Bệnh viện Tây Kinh (Xijing), Bệnh viện trực thuộc đầu tiên của Đại học Giao thông Tây An, Bệnh viện Quốc Lương (Guoliang) ở Ninh Hạ, Viện Trung Y Ninh Hạ, Bệnh viện Đa khoa Đại học Y Ninh Hạ, Bệnh viện trực thuộc thứ nhất của Đại học Y Cáp Nhĩ Tân, Bệnh viện trực thuộc của Đại học Y Quý Châu, Bệnh viện số 1 của Đại học Lan Châu…

Ngày 31/1, tài khoản twitter @YK643590 đã đăng video chỉ ra, ngày 31/1 chứng kiến cảnh tượng thê thảm của làn sóng COVID-19 thứ hai tại thành phố Nghi Xuân tỉnh Hắc Long Giang. Trong video cho thấy hầu hết các cụ già trên 80 tuổi đều nhập viện lần thứ hai, các giường trong một phòng chật kín người bệnh.

Nhiều bệnh nhân viêm não liên quan COVID

Theo tin từ NetEase Trung Quốc, tài khoản mạng xã hội WeChat của “Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến” cho biết khoa thần kinh của bệnh viện trong vòng một tuần đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân viêm não, người trẻ nhất chỉ mới ngoài 20 tuổi. Trong số những bệnh nhân này có người do COVID xâm nhập vùng não, cũng có trường hợp viêm não do cơ chế tự miễn dịch của cơ thể đối với COVID, những bệnh nhân có triệu chứng nghiêm trọng thậm chí đã được phẫu thuật mở khí quản và đặt máy thở.

Có bác sĩ chuyên khoa thần kinh của một số bệnh viện tuyến ba ở Thượng Hải và Chiết Giang đã xác nhận với “Giới y học” (yxj.org.cn) rằng trong số những bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến thần kinh mà họ tiếp nhận gần đây có một tỷ lệ tương đối cao trường hợp do COVID viêm nhiễm.

Phó trưởng khoa Thần kinh của Bệnh viện liên kết đầu tiên Đại học Y khoa Chiết Giang, bác sĩ Wu Deng nói với “Giới y học” rằng sau thời gian cao điểm lây nhiễm COVID đã xuất hiện nhiều bệnh nhân nhiễm trùng não liên quan COVID. Trong số các bệnh nhân ông chữa trị gần đây, ngoài biểu hiện người bệnh chóng mặt thông thường, rối loạn chức năng khứu giác và vị giác, còn có những bệnh nhân có biểu hiện viêm não do virus khiến người bệnh co giật, lú lẫn hoặc các triệu chứng tổn thương não khác.

Liệu “viêm não COVID-19” sẽ là triệu chứng chính của đợt lây nhiễm tiếp theo? Một video được đăng tải chỉ ra trong vòng một tuần mà Khoa Thần kinh của Bệnh viện Đa khoa Đại học Thâm Quyến đã tiếp nhận hàng chục bệnh nhân bị viêm não do COVID, loại virus corona đúng là có thể xâm nhập mọi nơi trong cơ thể: “Ban đầu chỉ nghĩ COVID nhắm vào hệ hô hấp, nhưng hiện nay, ngoài chức năng tim phổi, hệ miễn dịch, rối loạn giấc ngủ và suy nhược cơ thể, nó còn liên quan đến hệ thần kinh trung ương, cho nên đã có những trường hợp viêm não do virus”.

Cũng trong video, một bác sĩ tại bệnh viện liên kết thứ ba của Bệnh viện Trung Sơn (Quảng Châu) tiết lộ, bệnh viện này gần đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị viêm não nặng liên quan đến dịch bệnh COVID, người bệnh thường kèm theo triệu chứng “phổi trắng”.