Gần đây, hàng trăm trẻ em ở khu vực Thương Khâu, Hà Nam, Trung Quốc bị chảy máu cam, nguyên nhân được cho là có liên quan đến khí do một nhà máy gần đó thải ra. Mặc dù các nhà máy liên quan đã tạm ngừng sản xuất nhưng chính quyền địa phương phủ nhận thông tin ô nhiễm vượt quá tiêu chuẩn.

id13747143 c9414c8a54a41f4022b15a0faadb6e76@1200x1200 600x400 1
Vào ngày 25/5/2022, hàng trăm trẻ em ở huyện Hạ Ấp, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam bị chảy máu cam, nghi có liên quan đến khí thải của nhà máy gần đó. Trẻ em và người lớn xếp hàng dài để đến bệnh viện khám. (Hình ảnh Epoch Times tổng hợp)

Ngày 25/5, hàng trăm trẻ em ở huyện Hạ Ấp, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam xuất hiện triệu chứng chảy máu cam. Cục bảo vệ môi trường của huyện này đã tiến hành điều tra 5 doanh nghiệp dệt may ở khu vực phía Nam của huyện Hạ Ấp và phát hiện 4 doanh nghiệp có thải khí thải trong quá trình sản xuất, dẫn đến môi trường xung quanh có mùi lạ. Tuy nhiên, qua điều tra cho thấy việc xả thải gây ô nhiễm của các doanh nghiệp này không vi phạm các quy định liên quan. Hiện tại, người dân và học sinh tiểu học, trung học ở các cộng đồng lân cận đang được khám tại bệnh viện.

Tống Thành Vũ (hóa danh), một nhà kinh doanh cá thể ở Thương Khâu, nói với phóng viên Epoch Times rằng nhà anh ở gần đây, năm ngoái  anh về quê vào thời điểm nghỉ lễ 1/5, buổi tối khi ngủ thì ngửi thấy mùi khét của cao su bị đốt, rất buồn nôn, thời tiết nóng nhưng cũng không dám mở cửa sổ, ban ngày thì đỡ hơn. Gần đó có nhà máy dệt, in, nhuộm, mọi người nghi ngờ có thể do nhà máy xả trộm khí thải vào ban đêm. Ngoài chảy máu cam ở trẻ em, người lớn cũng khó chịu, đau họng, ho khan hoặc ngứa mũi.

Chiều ngày 27/5, Epoch Times đã liên hệ với bệnh viện huyện Hạ Ấp, thành phố Thương Khâu, y tá trả lời điện thoại cho biết có nhiều người đang xếp hàng khám bệnh, nguyên nhân cụ thể nên hỏi bác sĩ tai mũi họng. Phóng viên đã gọi điện đến phòng Tai mũi họng, nhưng không ai trả lời. Khi phóng viên gọi lại, nữ y tá nói: “Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được làm rõ. Chúng tôi phải chờ thông báo chính thức. Bệnh viện không thể tùy tiện tuyên bố ra ngoài.”

Sau đó, phóng viên của Epoch Times đã gọi điện đến một hiệu thuốc gần bệnh viện huyện Hạ Ấp và hỏi nhiều người bị viêm họng thời gian gần đây, nên uống thuốc gì thì tốt hơn. Nhân viên nhà thuốc cho biết, theo quy định của Cục Quản lý khám chữa bệnh, các loại thuốc trị đau họng, hạ sốt không được phép bán trong nhà thuốc.

Trước đó, xe ô tô năng lượng mới của BYD tại Trường Sa, Hồ Nam đã vướng phải sự cố môi trường, mới đây, người dân gần nhà máy cho biết xung quanh có mùi khí khó chịu (mùi sơn) nồng nặc, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Do khí thải vượt quá tiêu chuẩn dẫn đến hơn 800 trẻ em ở khu vực xung quanh nhà máy bị chảy máu cam, người lớn cũng xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, ho dai dẳng. Tuy nhiên, dữ liệu kiểm tra của cơ quan chức năng sau sự kiện này cho thấy lượng khí thải của nhà máy đạt tiêu chuẩn.

Từ Lượng (hóa danh), một cư dân ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc nói với Epoch Times rằng các nền tảng xã hội đã xóa các bài đăng về vụ chảy máu cam ở Hạ Ấp, tỉnh Hà Nam và vụ chảy máu cam ở gần khu vực nhà máy BYD thuộc thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Hiện tờ “Nhật báo Thiểm Tây” muốn xây dựng xưởng in ở khu dân cư đông đúc của khu đại học của thị trấn thuộc huyện Trường An, thành phố Tây An. Việc này hoàn toàn không để ý đến tính mạng và sức khỏe của cư dân xung quanh, cư dân đã nhiều lần phản đối nhưng vô ích.

Nhiều phương tiện truyền thông đã xóa tin tức về việc việc “Nhật báo Thiểm Tây” xây dựng một nhà máy in trong khu dân cư, các thông tin liên quan chỉ có thể được tìm thấy trên Weibo và Zhihu.