Năm ngoái, một vụ rò rỉ vi khuẩn Brucella đã xảy ra tại một nhà máy dược phẩm ở Lan Châu tỉnh Cam Túc. Vụ việc kéo dài gần một tháng, khiến Lan Châu bị bao phủ bởi cái bóng của bệnh truyền nhiễm. Số ca nhiễm chính thức được báo cáo vào thời điểm đó chỉ là 204 ca và không có báo cáo tiếp theo nào từ chính quyền kể từ đó. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất từ ​​Caixin, số người nhiễm bệnh ở đó nhiều gấp hàng chục lần.

p2776821a339957994
Ông Vương Văn Trí (Wang Wenzhi) – Phó giám đốc nhà máy dược phẩm Lan Châu của Công ty Cổ phần Trung Mục trả lời phỏng vấn của truyền thông hồi tháng Ba năm nay. (Ảnh: Weibo)

Ngày 26/12/2019, Ủy ban Y tế Sức khỏe tỉnh Cam Túc thông báo, từ ngày 24/7 – 20/8/2019, nhà máy sản xuất thuốc Lan Châu của Công ty Cổ phần Trung Mục (China Animal Husbandry Industry) trong quá trình sản xuất vắc-xin Brucella dùng cho gia súc, đã sử dụng thuốc tiêu độc quá hạn, dẫn đến việc khử trùng không triệt để vi khuẩn sinh ra từ khí thải lên men. Khí thải từ dịch lên men chứa vi khuẩn hình thành khí dung chứa vi khuẩn, trong thời kỳ sản xuất, hướng gió chính ở khu vực này là gió đông nam, dẫn đến người ở Viện nghiên cứu thú y Lan Châu ở cuối hướng gió hít vào cơ thể hoặc tiếp xúc niêm mạc nên sinh ra kháng thể dương tính. 

Nói một cách đơn giản, chính là nhà máy sản xuất thuốc đã xảy ra rò rỉ vi khuẩn Brucella liên tiếp trong gần một tháng. Lần thông báo này cũng tiết lộ số người lây nhiễm, tổng cộng có 203 người có kháng thể dương tính và 1 người kháng thể dương tính xuất hiện triệu chứng lâm sàng. 

Trang tin Caixin tại Trung Quốc Đại Lục hôm 14/9 đã công bố một bài viết dài tiết lộ, sau khi địa phương tiến hành xét nghiệm thì phát hiện tổng số người lây nhiễm đã tăng gấp 10 lần. Đến cuối tháng 2/2020, kết quả xét nghiệm của gần 20.000 người dân gần khu vực Lan Châu cho thấy, sàng lọc bước đầu, người lây nhiễm có kết quả dương tính kháng thể Brucella vào khoảng 5.000 người, về sau được Ủy ban Y tế Sức khỏe tỉnh kiểm tra lại, xác nhận số người lây nhiễm có kết quả dương tính là hơn 3.000 người. 

Điều khiến người ta quan tâm là, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền lại không tiếp tục công bố các thông tin sau đó nữa. Lần này số người lây nhiễm bệnh vẫn dừng ở con số đã định là hơn 200 người. Ngoài số người được công bố này, những người còn lại trong số 3.000 người kia cũng không có biện pháp xử lý bước tiếp theo. Rất nhiều cư dân đã xuất hiện triệu chứng rõ ràng, trong lúc bị sự đau đớn của bệnh tật giày vò, họ không biết làm gì hơn. Ngoài ra, doanh nghiệp để xảy ra sự việc này, ngoài 8 người có trách nhiệm như Giám đốc nhà máy, Phó giám đốc sản xuất, v.v, đã bị xử lý về mặt đảng và hành chính, nhưng chưa thấy có ai chịu trách nhiệm pháp luật.

Dư luận nghi ngờ, dù cuối tháng Hai năm nay đã kiểm tra lại và xác nhận hơn 3.000 người lây nhiễm, vì sao lại không tiết lộ công khai? Chính quyền rốt cuộc muốn che giấu điều gì? Hiện tại mặc dù không có chứng cứ chứng minh Brucella có thể lây truyền từ người sang người, nhưng nó lại tồn tại trên hơn 60 động vật ký chủ như dê, bò, lợn, v.v, vẫn khiến cho sự việc này rất nguy hiểm, nếu không hành động nhanh, cắt đứt nguồn truyền nhiễm thì e là sẽ không thể vãn hồi. 

Theo tiết lộ, Brucella mặc dù có tỉ lệ gây tử vong không cao, nhưng một khi điều trị không kịp thời thì sẽ chuyển sang mạn tính, khiến tinh thần ủ rũ, toàn thân vô lực, các khớp đau nhức, cũng có thể trong trạng thái sốt lâu dài. Người bệnh phần lớn không thể tiếp tục làm công việc nặng nhọc, mất năng lực lao động một cách nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tàn phế, do đó tại Trung Quốc còn được gọi là “bệnh lại hán” (bệnh kẻ lười).”

Đối với rất nhiều người không may bị nhiễm bệnh mà nói, lẽ ra nên có sự giải trình trách nhiệm rõ ràng và đúng sự thật. Ví dụ, vì sao lại xuất hiện rò rỉ vi khuẩn trong thời gian dài đến gần 1 tháng? Thiết bị phòng ngừa an toàn của nhà máy sản xuất thuốc vì sao lại không phát hiện và cảnh báo? Cụ thể phạm vi phát tán lớn ngần nào và bao nhiêu người đã bị lây nhiễm? Sau khi sự việc này xảy ra, chính quyền địa phương có làm tốt biện pháp dự phòng hay không? 

Có truyền thống Đại Lục công bố bài viết có tiêu đề “3.000 người dân nhiễm vi khuẩn Brucella, thông tin tiết lộ không thể mắc ‘bệnh lại hán’”, bài viết nói xảy ra một vụ rò rỉ vi khuẩn nghiêm trọng, chân tướng sự thật không thể thành ẩn đố, chính quyền không thể không lên tiếng.

Bệnh Brucellosis, còn được gọi là bệnh sốt Địa Trung Hải, bệnh sốt Malta, là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người do do vi khuẩn Brucella gây ra.

Thanh Hà

Xem thêm:

MỜI XEM BẢN TIN CHỌN LỌC: