Chiều ngày 11/8, một liên kết “Khảo sát về nguyện vọng tiêm vắc-xin COVID-19 ở trẻ vị thành niên” được cho là của cơ quan kiểm soát dịch bệnh (CDC) Thượng Hải Trung Quốc được công luận nước này chú ý, nhiều người bày tỏ ngạc nhiên.

p2988241a851004161
Một liên kết “Khảo sát về nguyện vọng tiêm vắc-xin COVID-19 ở trẻ vị thành niên” đến từ Thượng Hải (Nguồn: Weibo).

Thậm chí có người còn cho rằng cuộc thăm dò ở Thượng Hải là một tín hiệu tích cực cho thấy việc mở rộng tiêm chủng cho trẻ vị thành niên tại Trung Quốc có thể phải tạm hoãn. Vì bên cạnh xu hướng ủng hộ tiêm vắc-xin, còn đó xu hướng cho rằng rốt cuộc tác dụng của vắc-xin không chỉ còn hạn chế trong ngăn chặn dịch bệnh mà còn có nguy cơ phản ứng bất lợi.

p2988281a856495067
Liên kết “Khảo sát về nguyện vọng tiêm vắc-xin COVID-19 ở trẻ vị thành niên” đến từ Thượng Hải đã làm dấy lên tranh luận (Nguồn: Weibo)

Trong một thời gian, số lượng nhấp chuột vào liên kết liên quan đã tăng vọt, từ vài trăm đến hơn 10.000 và số lượng người bình chọn cũng tăng vọt.

p2988291a488728492
Ban đầu, số người ủng hộ có 1.559 phiếu và số người không ủng hộ có 2.395 phiếu (Nguồn: Chụp màn hình mạng weibo).

Về tỷ lệ biểu quyết “có ủng hộ trẻ vị thành niên tiêm vắc-xin COVID-19 hay không”, số ủng hộ ban đầu có 1.559 phiếu, và số không ủng hộ có 2.395 phiếu. Trong hai giờ tiếp theo, số người ủng hộ đạt 2.039 phiếu và số người không ủng hộ đạt 6.907 phiếu.

p2988301a609126685
Chỉ trong hai giờ, số người ủng hộ đạt 2.039 phiếu và số người không ủng hộ đạt 6.907 phiếu (Nguồn: Chụp màn hình mạng weibo)

Trong khi có lẽ nhiều người đang suy nghĩ khả năng tạm hoãn tiêm vắc-xin COVID-19 đối với trẻ vị thành niên thì cuộc bỏ phiếu trực tuyến liên quan này đã “biến mất”.

p2988311a661505581
Trong khi nhiều phiếu cho thấy chống lại việc tiêm chủng cho trẻ vị thành niên, thì cuộc bỏ phiếu trực tuyến liên quan đã “biến mất” (Nguồn: Chụp màn hình mạng weibo).

Vấn đề cũng đã gây nhiều bàn tán: “Không thấy kết quả bình chọn nữa”; “Chỉnh đốn rồi”; “Đã thôi bỏ phiếu”; “Muốn sử dụng đa số ủng hộ để khẳng định, nhưng kết quả đã phản tác dụng”…

Có cư dân mạng cẩn thận đã chụp ảnh màn hình để lưu lại tình hình bỏ phiếu vài phút trước khi cuộc bỏ phiếu tiêm chủng ở Thượng Hải được rút lại. Hình ảnh cho thấy có 2.378 phiếu bầu ủng hộ việc tiêm chủng cho trẻ vị thành niên và 9.122 phiếu bầu không ủng hộ việc tiêm chủng.

p2988351a425326758
Hình ảnh cho thấy tính đến thời điểm khảo sát chính thức bị dừng, số người ủng hộ tiêm chủng trẻ nhỏ là 2.378 phiếu, và số người không ủng hộ là 9.122 phiếu (Nguồn: Ảnh chụp màn hình).

Nghĩa là trong khảo sát của CDC Thượng Hải (?) ban đầu cho thấy gần 10.000 người đã không tán thành việc tiêm chủng cho trẻ vị thành niên.

Đến hiện nay, dữ liệu liên quan đến bỏ phiếu trên đã bị xóa, hơn nữa còn xóa tất cả các liên kết đến cuộc khảo sát.

Thiên Bình, Vision Times

Xem thêm: