Hôm 10/7, gần 3000 người Trung Quốc gửi tiền tại các ngân hàng thôn trấn ở Hà Nam đã đến đây để đòi quyền lợi và xảy ra xung đột với cảnh sát.

biểu tình ở Trung Quốc Trịnh Châu Hà Nam
Vào ngày 10/7, khoảng 2.000 – 3.000 người gửi tiền là nạn nhân từ của các ngân hàng thôn trấn ở Hà Nam trên khắp Trung Quốc, tập trung kháng nghị và đòi quyền tại chi nhánh Trịnh Châu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Nhiều người đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ và đánh đập. (Ảnh chụp màn hình video).

Vào tháng trước, có thông tin cho rằng nhiều ngân hàng thôn trấn ở Hà Nam đã liên tiếp vỡ nợ, và gần 40 tỷ nhân dân tệ của hàng trăm ngàn người gửi tiền trên khắp cả nước đã bị lừa. Chính quyền Hà Nam lợi dụng phòng chống dịch để hạn chế tự do đi lại của người gửi tiền bằng cách biến mã sức khỏe của họ thành màu đỏ.

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy, rất đông người gửi tiền bảo vệ quyền lợi bên ngoài chi nhánh Trịnh Châu của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại thành phố Trịnh Châu vào khoảng 5:00 sáng ngày 10/7, trong số đó có nhiều trẻ em và người tàn tật. Nhiều người cầm biểu ngữ yêu cầu ngân hàng trả lại tiền gửi cho họ, thậm chí có biểu ngữ viết: “Phản đối sự tùy tiện của quyền lực, phản đối việc chính quyền tỉnh Hà Nam hợp tác cùng xã hội đen đánh đập người gửi tiền một cách thô bạo”; “Chống lại sự đối xử bạo lực của cảnh sát Hà Nam với người gửi tiền, phản đối sự đàn áp, yêu cầu nhân quyền, pháp trị”.

Chính quyền đã điều động thêm cảnh sát đến hiện trường, nhiều cảnh sát đã kéo người biểu tình đi. Ngoài số lượng lớn cảnh sát, còn có một nhóm “người mặc áo trắng” tạo thành chuỗi người. Những hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy, sau khi những người gửi tiền ngân hàng bị cảnh sát bao vây, hai bên đã xảy ra xung đột chảy máu. Nhiều người chạy để né tránh bị tấn công, một số người mặc áo trắng tay cầm “nạng kẹp nách” vung vào người dân đòi quyền lợi, họ kéo một người đàn ông đi một cách thô bạo, còn lấy chân đá vào người đàn ông này.

Một đoạn video khác cho thấy, có người 2 chân bị nhiều người cầm lôi đi, đầu nhiều lần va vào bậc thang; cũng có người bị ngã xuống đất, có người mắt bị sưng chảy máu, tình hình trở nên hỗn loạn.

Tuy nhiên, chủ đề liên quan “# Hàng ngàn người gửi tiền trước cổng Ngân hàng Nhân dân Hà Nam bị bao vây #” (bằng tiếng Trung) trên Weibo đã bị xóa, và nhiều cư dân mạng đã đăng ảnh và video liên quan lên Twitter, thu hút sự chú ý. Vụ việc đã gây ra những cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng, thậm chí có người còn thẳng thừng cho rằng đó là hành vi của xã hội đen, “thổ phỉ”. 

“Ngân hàng thôn trấn Hà Nam vỡ nợ” gần đây đã trở thành tin tức được toàn Trung Quốc, thậm chí quốc tế chú ý. Gần 400.000 khách hàng liên quan đến khoảng 40 tỷ nhân dân tệ tiền gửi, đã bị chiếm dụng bất hợp pháp chỉ qua một đêm. Các ngân hàng thậm chí còn đóng cửa hệ thống quản lý tài chính trực tuyến, khiến người gửi tiền khó rút tiền; để ngăn người dân xuống đường biểu tình đòi tiền gửi, thành phố Trịnh Châu đã chuyển mã số sức khỏe của họ thành màu đỏ để hạn chế họ đi lại.

Theo báo chí đưa tin, ngay từ tháng Tư năm nay, đã xuất hiện sự kiện “ngân hàng Hà Nam vỡ nợ“. Tiền gửi của khách hàng tại 4 ngân hàng thôn trấn, bao gồm Ngân hàng thôn trấn Tân Dân Sinh ở Vũ Châu, Ngân hàng thôn trấn Huệ Dân ở Thượng Thái, Ngân hàng thôn trấn Hoàng Hoài ở Chá Thành, Ngân hàng thôn trấn Tân Đông Phương ở Khai Phong, đã bị xóa sạch.

Các ngân hàng thôn trấn này đã ngừng chức năng quản lý và chuyển khoản trực tuyến của người dùng với lý do “bảo trì hệ thống”.

Những người dùng bị ảnh hưởng chủ yếu là nông dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tất cả tiền mồ hôi nước mắt của họ đã bị xóa sạch, vốn gửi ban đầu cũng không đòi lại được.

Sự việc từ đó đã bắt đầu âm ỉ bùng phát, nhiều người đã đến thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, để đòi và bảo vệ quyền lợi của mình. Nhiều người đến cơ quan giám sát ngân hàng và bảo hiểm căng biểu ngữ và hô khẩu hiệu, không ít người giơ cao biểu ngữ bằng giấy: “Ngân hàng thôn trấn Hà Nam! Trả lại tiền!”, “Ngân hàng Hà Nam! Trả lại tiền gửi cho tôi!”, v.v.

Nhận thấy ngày càng có nhiều người đến Trịnh Châu bảo vệ quyền lợi, chính quyền đã quyết định chuyển mã sức khỏe của họ thành màu đỏ, hạn chế họ đi lại.

Theo Tuần báo Kinh tế Trung Quốc ở Đại Lục đưa tin, “Mã dự báo sức khỏe” (phiên bản của mã sức khỏe ở Hà Nam) của một người đòi quyền lợi đã bị chuyển sang màu đỏ mà không có lý do gì. Trước khi đi, cô phải thực hiện 2 lần xét nghiệm axit nucleic tại cộng đồng, và phải ký một bản cam kết bảo đảm: “Không có tiền gửi vào ngân hàng thôn trấn, và đảm bảo không tiến hành khiếu kiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến.”