Hôm thứ Năm (4/7), trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cao Phong cho biết, nếu Washington muốn đạt được cam kết thương mại với Bắc Kinh, thì cần phải hủy bỏ toàn bộ thuế quan đã tăng trước đó. 

cao phong
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cao Phong. (Ảnh: Xinhua)

Hồi tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được nhận thức chung trong một cuộc hội đàm bên lề Thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản. Theo đó, Mỹ sẽ không đánh thêm thuế quan trị giá 300 tỉ USD đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, Mỹ còn nới lỏng hạn chế nhập khẩu đối với Huawei. Ông Trump cho biết, Trung Quốc cam kết sẽ mua lượng lớn nông sản của Mỹ. 

Cao Phong nói, đoàn đàm phán thương mại hai nước Trung – Mỹ vẫn luôn giữ liên lạc. Ông nói thêm, tranh chấp thương mại Trung – Mỹ cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua đối thoại và hiệp thương bình đẳng, “Phía Mỹ sẽ không tiếp tục tăng thuế quan mới đối với hàng hóa Trung Quốc, để tránh tranh chấp thương mại leo thang hơn, về vấn đề này, Trung Quốc biểu thị hoan nghênh.”

Khi trả lời về câu hỏi Trung Quốc sẽ mua bao nhiêu nông sản của Mỹ, Cao Phong không đưa ra con số và số lượng cụ thể. Ông nói, Trung – Mỹ trong lĩnh vực thương mại nông sản có tính bổ trợ qua lại mạnh mẽ, thương mại nông sản là vấn đề quan trọng mà hai bên cần thảo luận, với mong muốn tìm được phương án giải quyết dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. 

Hôm thứ Tư (3/7), quan chức chính phủ Mỹ cho biết, đại diện thương mại hai nước Mỹ và Trung Quốc sẽ khôi phục lại đàm phán thương mại vào tuần sau, cố gắng giải quyết giải quyết chiến tranh thương mại kéo dài 1 năm qua giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow chia sẻ với báo giới rằng: “Trong tuần tới, sẽ tiếp tục tiến hành đàm phán một cách thiết thực”.

Một quan chức của Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ nói, hai bên đang sắp xếp hội nghị qua điện thoại cho đại diện đàm phán thương mại hai nước trong tuần tới. Đại diện đàm phán thương mại Mỹ là Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin; phía Trung Quốc do Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Lưu Hạc dẫn đầu.

Kể từ cuối tuần trước, sau khi ông Trump và ông Tập Cận Bình đồng ý khôi phục lại đàm phán thương mại rơi vào bế tắc hồi tháng 5, hai nước Mỹ – Trung vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại. 

Ông Larry Kudlow nói, đàm phán mặt đối mặt giữa đại diện đàm phán của hai nước sẽ sớm được tiến hành, thời gian cụ thể sẽ được công bố trước. Ông nói: “Tôi không biết thời gian chính xác, họ nói chuyện qua điện thoại, tuần tới họ sẽ tiếp tục nói chuyện qua điện thoại, và sẽ bàn bạc quyết định thời gian lịch trình đàm phán mặt đối mặt.”

Theo VOA

Xem thêm: