Gần đây, nhiều tỉnh tại Trung Quốc Đại Lục xuất hiện hiện tượng tranh tích lương thực. Vì sao lại xảy ra hiện tượng này? Đó là do một “văn kiện nội bộ” của chính quyền địa phương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) được truyền ra bên ngoài và trên mạng internet.

Tích trữ lương thực
Làm sóng mua tích trữ gạo ở Ngạc Châu tỉnh Hồ Bắc, Trung Khánh, Sơn Đông, Cam Túc

Virus Trung Cộng (hay còn gọi là virus corona mới) đang hoành hành khắp toàn cầu, ảnh hưởng tới nền kinh tế trên toàn thế giới. Ngoại giới lo lắng sẽ xuất hiện nguy cơ thiếu hụt vật tư và khủng hoảng lương thực.

Các nước xung quanh Trung Quốc lần lượt tuyên bố cấm xuất khẩu lương thực, nhiều địa khu như thành phố Hoàng Cương, Nghi Cương, Ngạc Châu tỉnh Hồ Bắc và nhiều huyện thị như Trùng Khánh, Sơn Đông, Cam Túc đều bùng phát phong trào tranh tích gạo. Mặc dù chính quyền ĐCSTQ gấp rút “bác bỏ tin đồn” rằng “hàng tồn kho vẫn đủ”, nhưng người dân không quan tâm, vẫn tranh nhau mua.

Hiện tượng tranh tích gạo xuất hiện, nghe nói có liên quan tới một văn kiện được Văn phòng Châu Ủy, Lâm Hạ, tỉnh Hồ Bắc công bố. Văn kiện này yêu cầu đảng viên “dốc toàn lực chuẩn bị” nhu yếu phẩm hàng ngày và lương thực.

Tích trữ lương thực
Gần đây, nhiều tỉnh tại TQ Đại Lục xuất hiện hiện tượng tranh cướp lương thực. (Ảnh: Internet)

Văn kiện nói rằng chính quyền Châu Ủy và các huyện thị muốn “thông qua nhiều kênh khác nhau, tìm trăm phương ngàn kế điều tiết, vận chuyển, tích trữ lương thực, thịt dê, dầu muối”. Toàn bộ kho tích trữ 2 tầng của Hợp Châu tiếp tục tích trữ thêm nguyên liệu thô bổ sung (lúa mì), bột mì. Đồng thời tăng thêm lực độ điều tiết nhu yếu phẩm như muối ăn, dầu ăn, rau xanh, trứng sữa.

Đồng thời văn kiện còn yêu cầu “chỉ đạo huy động nhân dân tự giác tích trữ lương thực, đảm bảo mỗi hộ tích trữ lương thực từ 3-6 tháng, nhằm phòng bị khi cần thiết.” Sắp xếp tài chính và Tổ chức Công đoàn các cấp cấp phát quỹ phúc lợi trước, các đơn vị mua gạo, mì, dầu, phân phát cho cán bộ, công chức, đảm bảo mỗi gia đình có đủ nhu yếu phẩm từ 3 tháng trở lên.

Tờ “Tin Tức Bắc Kinh” tại Đại Lục cho biết, ông Lưu Thủ Anh, giám đốc Học viện Kinh tế thuộc Đại học Nhân dân Trung Quốc nói rằng trong bối cảnh rất nhiều quốc gia phong tỏa đất nước, phong tỏa thành phố, một phần mắt xích cung ứng lương thực đã bị chặt đứt, nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm khẩn cấp rất dễ gặp khủng hoảng. Hơn nữa bản thân khủng hoảng sẽ tăng thêm việc tích trữ lương thực, cũng dễ dàng dẫn đến việc đầu cơ.

Tích trữ lương thực
Người Hồng Kông cũng đi tích trữ lương thực (Ảnh: Epoch Times)
Tích trữ lương thực
Người Hồng Kông cũng đi tích trữ lương thực (Ảnh: Epoch Times)

Cùng với tình hình dịch viêm phổi Trung Cộng ngày càng lan rộng, ngày 24/3 Việt Nam tuyên bố cấm xuất khẩu gạo. Kyrgyzstan cũng tuyên bố cấm xuất khẩu 11 loại hàng hóa trong vòng 6 tháng, trong đó có lương thực. Kazakhstan cấm xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp như lúa mì và cà rốt. Serbia đã ngừng xuất khẩu hàng hóa như dầu hướng dương.

Hứa Mộng Nhi (Theo Epoch Times)

RADIO VĂN HÓA XÃ HỘI: “Tinh thần quý tộc biến mất và ý thức lưu manh phát triển”

Radio: Tinh thần quý tộc biến mất và ý thức lưu manh phát triển

Tinh thần quý tộc đại diện cho đỉnh cao của văn minh nhân loại, ý thức lưu manh đại diện cho sự thấp kém nhất của nhân loại. Dường như tất cả mọi người đều có suy nghĩ hướng tới sự cao thượng, và cũng có những ham muốn dục vọng thấp kém, đây chính là cuộc chiến giữa nhân tính và thú tính. Nhân tính chiến thắng thú tính, thì con người hướng tới sự cao thượng; thú tính chiến thắng nhân tính, con người sẽ hướng tới sự hèn hạ bỉ ổi…

Posted by Trí thức Việt Nam on Friday, April 3, 2020

Xem thêm: