Kể từ khi 6 trường hợp dương tính COVID-19 được phát hiện ở thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến vào ngày 10/9, đến nay, trong thời gian 6 ngày đã có hơn 200 trường hợp lây nhiễm.

id13231270 page 600x400 1
Người dân huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến xét nghiệm axit nucleic. (Ảnh: Epoch Times).

Tại cuộc họp báo của cơ chế phòng chống dịch liên ngành thuộc Quốc vụ viện ngày 16/9, ông Mễ Phong, người phát ngôn Ủy ban Y tế Sức khỏe quốc gia Trung Quốc, cho biết từ ngày 10/9 đến nay, hơn một nửa số trường hợp mới được chẩn đoán tại địa phương trong đợt dịch này là giáo viên và học sinh ở các trường tiểu học, trung học và công nhân viên nhà máy, việc lây nhiễm ở nơi tập trung đông là rất rõ ràng.

Theo các truyền thông Đại Lục đưa tin, đây là lần thứ 4 biến chủng Delta lan truyền trên quy mô lớn tại Trung Quốc.

Ca nhiễm đầu tiên phát hiện tương đối muộn

Ngày 10/9, trong đợt xét nghiệm axit nucleic định kỳ ở trường tiểu học Phố Đầu, thị trấn Phong Đình, huyện Tiên Du thành phố Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, đã phát hiện một một học sinh có kết quả dương tính. Lúc này, virus đã âm thầm lan truyền trong trường học khoảng 10 ngày.

Tài khoản WeChat “Tiên Du mạnh khỏe hạnh phúc” của huyện Tiên Du tiết lộ, chuyên gia nghiên cứu phán đoán nguồn gốc của đợt dịch này có thể là một phụ huynh học sinh từ Singapore trở về nước. Tuy nhiên, từ khi người phụ huynh này nhập cảnh đến ngày 10/9 được xác nhận lây nhiễm là 38 ngày. Từ sau khi ông hoàn thành cách ly tập trung 14+7 xong, ngày 26/8 lại bắt đầu thực hiện cách ly giám sát tại nhà trong 7 ngày, cho đến lúc chẩn đoán xác nhận thì là đã qua 15 ngày nữa. Do ca nhiễm đầu tiên được phát hiện tương đối muộn, nên đã mang đến nhiều vấn đề không chắc chắn.

Đáng chú ý là, vị phụ huynh này nhập cảnh và cách ly 21 ngày, trong thời gian đó đã làm tổng cộng 9 lần xét nghiệm axit nucleic và 1 lần xét nghiệm huyết thanh, kết quả đều là âm tính.

Trường học và nhà máy trở thành chuỗi lây truyền chính

Theo thống kê, đợt dịch lần này tại tỉnh Phúc Kiến liên quan đến ít nhất 10 trường học gồm các trường mầm non, tiểu học và trung học. Chỉ trong ngày 14/9, thành phố Phủ Điền có 52 học sinh và trẻ em mầm non bị nhiễm, trong đó nhỏ nhất mới chỉ 3 tuổi.

Là quê hương của Hoa kiều, Phủ Điền tập trung rất nhiều xưởng đóng giày với mật độ dân cư đông đúc. Chuỗi lây nhiễm đã ảnh hưởng đến ít nhất 2 nhà máy.

Theo báo cáo trước đó, nguồn gốc của đợt dịch lần này tại Phúc Kiến là từ một người họ Lâm, vợ của người này làm việc ở xưởng đóng giày Hiệp Thắng. Sau khi người họ Lâm kết thúc cách ly tập trung 21 ngày thì trở về nhà, sau đó người vợ xuất hiện triệu chứng cảm mạo, đồng nghiệp của người vợ vào ngày 4/9 cũng xuất hiện triệu chứng khó chịu, ngày 11 thì xét nghiệm xác nhận lây nhiễm, từ đó trong xưởng liên tiếp có người xuất hiện bất thường, hiện tại đã có hàng trăm người bị cách ly.

Ngoài ra, tại Hạ Môn cũng có chuỗi 1 truyền cho 32 người. Ca nhiễm đầu tiên tại Hạ Môn là một người 50 tuổi làm việc ở một công ty thủ công mỹ nghệ, được phát hiện vào ngày 12/9. Đến ngày 14/9, công ty này phát hiện 32 người lây nhiễm.

Theo Sina đưa tin, về việc dịch bệnh lây lan nhanh chóng, ông Trương Bá Lễ (Zhang Boli), Viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc kiêm Hiệu trưởng Trường đại học Trung y Thiên Tân, hôm 14/9 đã nói thẳng, đợt dịch lần này không được coi nhẹ.

Dịch bệnh ở Phúc Kiến khiến cư dân mạng quan tâm

Đối với việc dịch bệnh tại Trung Quốc Đại Lục tiếp tục lây lan, dư luận có nhiều bàn tán, cư dân mạng cũng bắt đầu có nhiều cuộc thảo luận:

Cư dân mạng “Kong xiang 000” nói: “trong hơn 200 người này có bao nhiêu người đã tiêm vắc-xin?”

Cư dân mạng “wuqingyue1” nói: “Ngày đầu tiên huyện Tiên Du, thành phố Phủ Điền phát hiện ca nhiễm đã phong tỏa rồi, khu vực Tuyền Châu, Hạ Môn cũng phong tỏa vào ngày hôm sau, chỉ có điều thông tin phong tỏa không có trên báo mà thôi.”

Cư dân mạng “Ruan kong de zhou” nói: “Trên Weibo thấy rất nhiều người nói đã tiêm, tôi thật tò mò.”

Cư dân mạng “Baidu Wangyou 6fd360” nói: “Chắc chắn ngoài học sinh ra thì đều đã tiêm hết rồi, nếu không làm sao được đi làm, bề mặt là tự nguyện tiêm, nhưng rất nhiều là buộc phải tiêm thì mới có thể đi làm, nếu không tiêm thì dù bạn có muốn đi làm cũng không cho đi.”

Cư dân mạng “Chuang ye zhong guo de nu li jun” nói: “Không phải là nói rằng tỷ lệ tiêm chủng rất cao sao, ai có thể giải thích xem nhà máy lại có nhiều người nhiễm đến thế ??? Nhà máy chẳng phải là ai cũng đều đã tiêm chủng rồi sao?”

(Nội dung Tweet: Thành phố Hạ Môn khởi động xét nghiệm toàn thành phố từ ngày 14/9. Nhà ga T3 của Sân bay Cao Kỳ, Hạ Môn, gấp rút xây bệnh viện cách ly trong đêm).

Lý Mộc Tử, Vision Times

Xem thêm: