Theo Taiwan News, khi căng thẳng gia tăng tại Eo biển Đài Loan và dọc theo biên giới Trung – Ấn, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc đã đăng tải video về màn trình diễn của một nhóm đông trực thăng thuộc chế độ cộng sản Trung Quốc đang bay trên bầu trời, nhưng không khó để nhận ra đây là bản sao của trực thăng Chim Ưng Đen (Black Hawk) của Hoa Kỳ.

1601435826 5f73f8b29d363
(Ảnh chụp màn hình bản sao trực thăng Chim ưng Đen của Hoa Kỳ)

Chương trình “Bài ca Quân sự PLA” của CCTV vào ngày 29/9 đã đăng tải video cho thấy rất nhiều trực thăng hạng trung Harbin Z-20 đang bay trên bầu trời. Đoạn video này có ý nghĩa quan trọng vì đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy số lượng lớn như vậy các trực thăng mới, đặc biệt có những cảnh quay cận hiếm hoi về chiếc máy bay này.

Trong đoạn video ngắn dài một phút, màn hình hiển thị hàng chục chiếc trực thăng Harbin Z-20 và những máy bay cánh quạt khác của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA). Có thể nhìn thấy các binh sĩ đang đi lên các trực thăng vận tải lớn hơn trước khi camera chuyển sang quay cảnh các binh sĩ khác lên trực thăng  Z-20.

Đoạn video cũng cho thấy những người lính đang đu dây xuống từ một chiếc Z-20, sau đó chuyển sang quay cận cảnh các đặc điểm thiết kế của chiếc trực thăng này. Tại một thời điểm, có thể nhìn thấy có tối đa 9 chiếc máy bay đang bay trong đội hình.

Đoạn video sau đó trình chiếu một số cảnh trực thăng thực hiện các thao tác cơ bản như cất cánh, bay lượn, bay tuần tra và hạ cánh. Đoạn phim tuyên truyền kết thúc với cảnh một chiếc Z-20 bay ra xa với 5 cánh quạt và vòng tròn PLA màu đỏ có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tạp chí Popular Mechanics vào năm 2017 đã đặt tên cho chiếc Harbin Z-20 là “Chim ưng nhái” (Copyhawk) bởi nó rất giống chiếc Sikorsky UH-60 Black Hawk (Chim Ưng Đen) của Hoa Kỳ. Đầu tiên Trung Quốc đã mua 24 chiếc Sikorsky S-70s, một phiên bản biến thể dân sự của chiếc Chim Ưng Đen dùng cho “mục đích dân sự”, nhưng sau đó Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển chúng sang dùng cho mục đích quân sự.

Khi Hoa Kỳ ngừng bán máy bay trực thăng cho Trung Quốc sau vụ Thảm sát Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, PLA vào năm 2006 đã bắt đầu phát triển một phiên bản nội địa dựa trên máy bay Mỹ. Vào ngày 13/12/2013, Z-20 đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. Đến năm 2016, máy bay này lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng là tại Triển lãm Hàng không Chu Hải.

Trong Lễ Diễu hành mừng Quốc khánh ĐCSTQ vào ngày 1/10/2019, một số trực thăng Z-20 đã bay theo đội hình trong một tiết mục. Ngoài việc được dùng để tăng cường lực lượng và vận chuyển binh lính và vật tư thiết bị quân sự, các trực thăng này cũng được trang bị cho Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAN) trên các tàu khu trục, tàu tấn công đổ bộ, tàu sân bay cũng như được trang bị cho chiến tranh chống tàu ngầm.

Việc phát sóng đoạn video diễn ra trong bối cảnh PLA tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận khiêu khích tại Eo biển Đài Loan. Đoạn phim cũng có thể được xem là một thông điệp gửi đến Ấn Độ rằng Trung Quốc đang tăng cường khả năng triển khai lực lượng đến khu vực Ladakh.

Xem video:

Gia Huy (theo Taiwan News)

Xem thêm: