Mới đây (hôm 4/4), trong buổi họp báo của Cơ chế kiểm soát chung Chính phủ Trung Quốc, ông Vương Hồng (Wang Hong) – Vụ trưởng Vụ An ninh Lưu trữ và Công nghệ của Cục Dự trữ Lương thực Trung Quốc cho biết, dự trữ lương thực thành phẩm cho thành phố lớn và vừa của Trung Quốc có thể đáp ứng nhu cầu… cho 10 – 15 ngày!?

rice
Làn sóng mua tích trữ gạo ở Ngạc Châu Hồ Bắc, Trung Khánh, Sơn Đông, Cam Túc

Thông tin của cơ quan chức năng Trung Quốc khiến nhiều người đặt câu hỏi nếu trường hợp người dân đổ xô đi mua lương thực tích trữ ở nhà thì kho lương thực dự trữ của Trung Quốc sẽ đáp ứng như thế nào?

Dưới đây là toàn văn thông tin của cơ quan chức năng Trung Quốc:

2020 04 06 132508
Dự trữ lương thực thành phẩm cho đô thị cấp trung và lớn của Trung Quốc… đáp ứng đủ 10 – 15 ngày! (Ảnh chụp màn hình).
Du tru luong thuc
Thông tin câu trả lời của ông Vương Hồng trên trang Chính phủ Trung Quốc.

Có lẽ Trung Quốc đang thực sự gặp vấn đề về lương thực trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đang hoành hoành khắp thế giới khiến nhiều nguồn xuất khẩu lương thực chính của Trung Quốc đang phải tạm ngưng: Nga tạm ngừng xuất khẩu lương thực nói chung; Việt Nam ngừng xuất khẩu gạo; Kazakhstan tạm ngừng xuất khẩu lúa mì, cà rốt, đường và khoai tây; Serbia đã ngừng xuất khẩu hàng hóa như dầu hướng dương, hàng tuần sẽ kiểm tra danh sách các sản phẩm trong lệnh cấm.

Liên quan đến vấn đề này, gần đây cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ nóng một video clip cảnh báo về tình hình lương thực tại Trung Quốc, video do phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phỏng vấn chuyên gia gây giống nổi tiếng Viên Long Bình (Yuan Longping), vị chuyên gia được xem là “cha đẻ của lúa lai thế giới” này cho biết đầy lo lắng: “Lương thực của Trung Quốc không đủ để dùng, nếu các nước khác ngừng bán cho Trung Quốc thì sẽ vô cùng mệt mỏi”.

Nhiều cơ quan truyền thông của cộng đồng người Hoa hải ngoại cũng dẫn lời nhà sử học Lý Nguyên Hoa (Li Yuanhua) từng là phó giáo sư tại Học viện Khoa học Giáo dục của Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh, cho biết Trung Quốc Đại Lục luôn phải đối mặt với vấn đề dự trữ lương thực không đủ, nhưng tình hình hiện nay càng gay go hơn vì những năm gần đây diện tích đất trồng (Trung Quốc Đại Lục) bị hao tổn lớn, tình trạng đất đai bị sa mạc hóa và những thảm họa thiên nhiên, trong khi nguồn lực tài chính quốc gia dành cho mua lương thực dự trữ cũng bị thất thoát nghiêm trọng vì nạn tham nhũng khủng khiếp của giới công quyền Trung Quốc…

Có lẽ tác động đối với đất nước 1,4 tỷ dân Trung Quốc với nhu cầu lương thực khổng lồ càng lớn hơn trong bối cảnh khí hậu nắng nóng đã gây ra tình trạng thiếu lương thực ở nhiều quốc gia (Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc…); nạn châu chấu ở Pakistan cũng làm giảm năng suất cây trồng; năm ngoái tình trạng nhiệt độ cao kết hợp với hỏa hoạn đã gây ảnh hưởng nặng đến ngành chăn nuôi và nông nghiệp của Úc, nước xuất khẩu nông nghiệp lớn thứ tư thế giới, khiến sản lượng ngũ cốc của Úc bị giảm khoảng 7%; đặc biệt hiện nay dưới ảnh hưởng của dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới (virus Trung Cộng) đã khiến tất cả các nước đều ưu tiên hàng đầu cho công tác an ninh lương thực, đã hoặc bắt đầu xem xét cấm xuất khẩu lương thực…

Bối cảnh dịch bệnh toàn cầu nguy cấp hiện nay thực sự đã khiến vấn đề lương thực đang trở thành chủ đề nóng. Tổng thư ký của ba tổ chức chủ chốt toàn cầu là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cùng đưa ra cảnh báo: Nếu cộng đồng quốc tế không có biệp pháp kịp thời thì trong khoảng tháng Tư hoặc tháng Năm sẽ có thể gặp khủng hoảng nguồn cung lương thực thực phẩm.

Trí Đạt

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Xem thêm: