Giới chức Trung Quốc cho biết phần lớn thanh niên ở thế hệ sinh sau năm 1990 đều lưỡng lự trước quyết định kết hôn trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ và tỷ lệ ly hôn tăng vọt. Điều này đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng dân số đang hiện hữu ở Trung Quốc. 

Embed from Getty Images

Theo dữ liệu do cơ quan dân sự của Trung Quốc công bố gần đây, hiện có khoảng 170 triệu người trong độ tuổi kết hôn (sinh sau năm 1990) ở nước này. Tuy nhiên, chỉ có không quá 10 triệu người trong số họ đã đăng ký kết hôn. Các chuyên gia nhận định con số những người trẻ kết hôn cần tăng lên mức 70 đến 80 triệu. 

Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố chỉ ra rằng số người Trung Quốc kết hôn lần đầu đã giảm 41% từ 23,8 triệu người năm 2013 xuống còn 13,9 triệu người năm 2019. Bên cạnh đó, tỷ lệ ly hôn cao ở ngưỡng 35% cũng đang là một vấn đề xã hội ở Đại Lục. 

Theo số liệu được Tân Hoa xã công bố hồi tháng 7, chỉ có 8,131 triệu đăng ký kết hôn trên khắp đất nước vào năm 2020, đánh dấu năm thứ bảy liên tiếp tỷ lệ kết hôn ở Trung Quốc lao dốc. 

Bi Xin, một nhà xã hội học ở Trung Quốc chuyên nghiên cứu các vấn đề về giới trẻ, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng “quan niệm hôn nhân của thanh niên về cơ bản đã thay đổi trong tình hình hiện nay, nhiều người coi hôn nhân chỉ như một hình thức ràng buộc”.

Bi cho biết chi phí kết hôn và nuôi con cao trong bối cảnh thu nhập không ổn định khiến giới trẻ Đại Lục không muốn bước vào hôn nhân.

Đài Á Châu Tự do đưa tin: “Giới chức Trung Quốc thừa nhận rằng ngày càng có nhiều thanh niên trong độ tuổi kết hôn không muốn kết hôn, dẫn đến vấn đề dân số già ngày một trở nên báo động”. 

Theo AP, dân số trong độ tuổi lao động ở Trung Quốc – nhóm người từ 15 đến 59 tuổi – hiện đang rơi tự do. Nhóm tuổi này đã giảm từ 70,1% dân số ở thời điểm một thập kỷ trước xuống còn 63,3% trong hiện tại. 

Bộ Lao động Trung Quốc đang lo ngại rằng số người trong độ tuổi lao động có thể giảm xuống còn một nửa dân số vào năm 2050. Đây sẽ là một thảm họa cho nền kinh tế Trung Quốc.

Trong tình hình nhóm người trong độ tuổi lao động thu hẹp, tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên đang tăng từ 8,9% một thập kỷ trước lên 13,5% hiện nay. Những con số này đã phản ánh mối đe dọa trực tiếp đến tham vọng kinh tế và chính trị của ĐCSTQ. 

Gần đây, giới chức Trung Quốc đã cố gắng khuyến khích các gia đình sinh thêm em bé với việc ban hành các chính sách mới, bao gồm quy định cho phép các gia đình có từ 3 con trở lên. Động thái này trái ngược hẳn với chính sách một con hà khắc được thực thi trước đây. 

Trung Quốc sẽ đối mặt với ngày càng nhiều khó khăn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng dân số nếu không tháo gỡ được vấn đề tỷ lệ kết hôn đang lao dốc.

Todd Crawford, theo Vision Times

Xem thêm: