Ngày 9/1, Ủy ban Y tế và Sức khỏe tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) báo cáo rằng tỷ lệ lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại tỉnh này là 89%, và Omicron BA.5.2 là chủng đột biến chính. Theo các báo cáo trên Internet, nhiều nhà tang lễ ở Hà Nam đều chật cứng thi thể, nhưng dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy kể từ ngày 1/12/2022, tỉnh Hà Nam không có ca nào tử vong vì COVID.

Ha Nam
Xác chết đầy sàn nhà ở Hà Nam, Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình video)

Tỷ lệ nhiễm COVID-19 của tỉnh Hà Nam là 89%, cư dân mạng Đại Lục hỏi về tỷ lệ tử vong

Sáng ngày 9/1 theo báo cáo từ “Thời báo Hoàn Cầu”, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Văn phòng Thông tin Chính quyền tỉnh Hà Nam đã thông báo về dịch COVID-19.

Từ dữ liệu giám sát cộng đồng, tính đến ngày 6/1/2023, tỷ lệ nhiễm COVID của toàn tỉnh là 89%, trong đó thành thị là 89,1%, nông thôn là 88,9%. Trong giai đoạn này các chủng lưu hành chủ yếu vẫn là biến thể Amicron BA.5.2.

Báo cáo cũng cho biết, từ dữ liệu của các phòng khám sốt, số lượt khám bệnh đạt đỉnh vào ngày 19/12/2022, sau đó có xu hướng giảm liên tục. Theo nghiên cứu và nhận định toàn diện, tỉnh Hà Nam đã thành công vượt qua đỉnh dịch, và chuyển dịch một cách suôn sẻ, trật tự.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng Đại Lục bình luận:

“Tôi không hiểu số liệu này được tính như thế nào? Nhiều người dương tính cũng chỉ thông báo trong nhóm chat bạn bè mà thôi.”

“Hiện giờ chỉ là phòng bệnh có nhiều người hơn một chút.”

“Đỉnh điểm tử vong thường đến sau đỉnh dịch từ 10 ngày đến 2 tuần. Vì vậy nếu đỉnh điểm lây nhiễm vào ngày 19/12, thì ngày đầu năm mới gần như chính xác sẽ là đỉnh điểm tử vong.”

“Cảm giác như sắp 100% rồi, bây giờ xung quanh tôi không thấy ai nói rằng vẫn còn người chưa nhiễm bệnh!”

Một số cư dân mạng Đại Lục hỏi: “Có thể cho tôi biết về tỷ lệ tử vong không?”; “Miễn dịch cộng đồng ư?”; “Dữ liệu đến từ đâu?”; “Khi nào dân số năm 2022 của Trung Quốc sẽ được công bố?”

Tài khoản Twitter “Điền Bắc Minh” cho biết: “Theo tỷ lệ tử vong ước tính dựa trên tỷ lệ tử vong khoảng 1% của những người nhiễm Omicron ở Hồng Kông, có khoảng 900.000 người đã chết ở Hà Nam.”

Nhiều thi thể trong nhà tang lễ Hà Nam bị bỏ lại bên vệ đường trước khi được hỏa táng

Trên Internet đưa tin rằng các nhà tang lễ ở nhiều nơi của tỉnh Hà Nam đang quá tải, và có rất nhiều người chết.

Gần đây, nhiều video cho thấy nhà tang lễ ở Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, rất đông người đang chờ đợi trong sân. Nhiều người thân của người quá cố còn mặc tang phục. Nhà tang lễ tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam cũng chật kín người, rất đông người đeo khăn tang màu trắng đứng đợi trong sảnh.

Một nhà tang lễ ở Hà Nam đã quá tải, thi thể bọc trong túi lụa vàng nằm la liệt  khắp nơi.

Người đăng video cho biết: “Sảnh trong video này vốn là phòng tiễn biệt lớn nhất, nhưng hiện đã được bổ sung thêm một dãy tủ đông mới. Có vẻ như cũng không đủ chỗ chứa, hành lang phía sau tôi vẫn còn khoảng hơn chục thi thể… Tôi đã đến nhà tang lễ không biết bao nhiêu lần, và chưa bao giờ thấy cảnh này. Trước kia tủ đông đều để trống…”

(Nội dung tweet: “Một biển người trước nhà tang lễ thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam lúc 7:00 sáng ngày 2/1/2023.”)

(Nội dung tweet: “Nhà tang lễ ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam đông nghịt người.”)

(Nội dung tweet: “Không biết ở thành phố nào, thi thể để khắp nơi. Nghe giọng giống như người miền nam, tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông hay Quảng Tây? Khi truyền thông nói rằng cả nước chỉ có 11 người tử vong vì COVID thì những người này chết vì bệnh gì?”)

Điều đáng nói là mặc dù tỉnh Hà Nam đã chính thức thừa nhận rằng dịch bệnh đã đạt đến đỉnh điểm, và các nhà tang lễ ở nhiều nơi đã chật kín, nhưng theo dữ liệu được báo cáo trên trang web chính thức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc, kể từ ngày 1/12/2022, có tổng cộng 40 người tử vong vì COVID, và zero người tử vong tại tỉnh Hà Nam.

Tuy nhiên, số liệu chính thức này đã bị thế giới bên ngoài đặt câu hỏi nghi ngờ rất lớn.

Chính quyền Trung Quốc tuyên bố sẽ mở cửa biên giới và gỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp cách ly phòng dịch COVID-19 kể từ ngày 8/1/2023, theo tờ SCMP.

Pháp, Vương quốc Anh, Israel, Canada là những cái tên mới nhất gia nhập danh sách các quốc gia yêu cầu du khách đến từ Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 trước khi lên máy bay.

Nỗi lo sợ bao trùm thế giới khi làn sóng Xuân vận (di chuyển trong dịp tết) của người Trung Quốc (từ ngày 7/1 – 15/2) có thể kích hoạt làn sóng lây lan mới của dịch bệnh.

Bình Minh (t/h)