Ông Triệu Lạc Tế vừa được tiếp quản thêm một chức vụ quan trọng là Tổ trưởng Tiểu tổ Lãnh đạo Công tác thí điểm Cải cách Thể chế Giám sát quốc gia theo chiều sâu của Trung ương Trung Quốc. Sự kiện này khiến giới quan sát đặt vấn đề liệu ông Tập Cận Bình sẽ đưa ông Vương Kỳ Sơn trở lại trong vai trò nào?

Trieu Lac Te Vuong Ky Son
Ông Triệu Lạc Tế lại kiêm nhiệm thêm chức Tổ trưởng Tiểu tổ Lãnh đạo Công tác thí điểm Cải cách Thể chế Giám sát quốc gia Trung ương.

Chức vụ kiêm nhiệm mới của ông Triệu Lạc Tế

Theo thông tin từ trang mạng của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), vào ngày 13/11, ông Triệu Lạc Tế đã được giao kiêm nhiệm chức Tổ trưởng Tiểu tổ Lãnh đạo Công tác thí điểm Cải cách Thể chế Giám sát quốc gia theo chiều sâu của trung ương.

Trước đó, ngày 11/11, lần đầu tiên ông Triệu Lạc Tế trong vai trò là Bí thư CCDI đã đến Sơn Tây và chủ trì “Hội nghị Truyền hình trực tuyến Triển khai Công tác thí điểm Cải cách Thể chế Giám sát quốc gia trên toàn quốc”. Khi đó, trong thông tin mà truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, ông Triệu Lạc Tế chưa có chức vụ kiêm nhiệm này.

Chỉ ít ngày sau khi thành lập Thể chế Giám sát quốc gia (27/10/2016), đến ngày 7/11/2016, Văn phòng Trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) công bố “Phương án Thí điểm Cải cách thể chế Giám sát quốc gia tại thành phố Bắc Kinh, tỉnh Chiết Giang và tỉnh Sơn Tây”, qua đó yêu cầu Trung ương thành lập Tiểu tổ Lãnh đạo Công tác thí điểm Cải cách Thể chế Giám sát quốc gia theo chiều sâu. Sau khi thành lập, tổ trưởng đầu tiên là cựu Bí thư CCDI Vương Kỳ Sơn, Chủ nhiệm văn phòng đầu tiên là Phó Bí thư CCDI Dương Hiểu Độ.

Theo thông tin, với lần cải cách thể chế giám sát này, ông Tập Cận Bình yêu cầu thực hiện giám sát đối với 100% quan chức các cấp, không còn chỉ giới hạn là quan chức trong ĐCSTQ.

Vai trò nào cho ông Vương Kỳ Sơn?

Ngày 25/10, tại Hội nghị toàn thể lần thứ nhất ĐCSTQ khóa 19, ông Triệu Lạc Tế nhậm chức Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và kiêm chức Bí thư CCDI, thay thế chức vụ của “tướng đả hổ” Vương Kỳ Sơn.

Có thông tin chỉ ra, việc ông Vương Kỳ Sơn giải nhiệm tại Đại hội 19 là hệ quả của cuộc chiến quyền lực giữa các phe phái, theo đó phe cánh cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân (phái Giang) đã thành công ngăn cản không cho ông Vương Kỳ Sơn giữ chức vụ quan trọng là Bí thư CCDI.

Nhưng vì vai trò quan trọng của ông Vương Kỳ Sơn đối với ông Tập Cận Bình trong quá trình chống tham nhũng, nhiều bình luận cho rằng Vương có thể sẽ phụ trách Ủy ban Giám sát quốc gia, hoặc sẽ nhậm chức Phó Chủ tịch nước tại “lưỡng hội” vào tháng Ba sang năm, làm trợ lý của ông Tập Cận Bình. Nguồn tin khác cho rằng Vương sẽ phát huy sở trường về kinh tế, làm trợ lý trong công tác kinh tế tài chính giúp ông Tập Cận Bình.

Một phần nguyên nhân vì sau khi giải nhiệm tại Đại hội 19 ĐCSTQ, ông Vương Kỳ Sơn đã nhiều lần xuất hiện trong những vai trò khác nhau: ngày 7/11 Nhân dân Nhật báo Trung Quốc đăng một bài viết dài của ông Vương Kỳ Sơn rằng “Giám sát phải mở rộng đến tất cả các nhân viên công chức có sử dụng quyền lực công”; ngày 9/11, ông Vương xuất hiện tại buổi tiệc ông Tập Cận Bình đón Tổng thống Mỹ Donald Trump; ngày 16/11, tạp chí Nhân vật Toàn cầu trực thuộc báo đảng Nhân dân Nhật báo đăng bài viết dài đặc biệt ca tụng ông Vương Kỳ Sơn…

Ông Vương Kỳ Sơn là đối tượng được giới quan sát đặc biệt chú ý, là người giúp ông Tập Cận Bình hạ nhiều quan to cấp quốc gia thuộc phái Giang, tiêu biểu như Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Tôn Chính Tài, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh; hơn 40 thành viên Ủy ban Trung ương thuộc phái Giang “ngã ngựa” dưới tay Vương; khoảng 280 quan chức quản lý cấp trung ương khác và gần 160 tướng lĩnh cấp cao trong quân đội đã bị Vương xử lý, qua đó giúp ông Tập Cận Bình giành được toàn bộ quyền lực trong Đảng, chính quyền và quân đội từ tay phái Giang.

Chuyện ông Vương Kỳ Sơn sẽ “tiếp tục xuống núi” hay không thì chưa thể biết, tuy nhiên việc hiện nay ông Triệu Lạc Tế tiến thêm một bước tiếp quản chức cũ của ông Vương Kỳ Sơn cho thấy chuyện “xuống núi trở lại” của Vương đã giảm bớt một khả năng. Dù vậy, thực hư thế nào có lẽ phải chờ đến “lưỡng hội” vào Tháng Ba sang năm mới có thể biết rõ được.

Tuyết Mai

Xem thêm: