Sau Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Triệu Lạc Tế đã thay thế ông Vương Kỳ Sơn nhậm chức Bí thư Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ông Triệu Lạc Tế mới nhậm chức không lâu nhưng đã nhanh chóng thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng, gần đây nhất đã khiến 6 quan chức cao cấp “ngã ngựa”, trong đó có 1 người ở Thiên Tân, 1 người ở Cát Lâm, 2 người ở Giang Tô và 2 người ở Ninh Hạ.

trieulacte
Ông Triệu Lạc Tế (Ảnh qua Aboluowang)

Ông Triệu Lạc Tế sau khi nhậm chức, đã nhấn mạnh trong phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương tại Đại hội 19 rằng, cần phải thúc đẩy chống tham nhũng thêm nữa để có thể đạt được “thắng lợi áp đảo” và ngay sau đó ông đã nhanh chóng bắt tay thực hiện điều này. Ngày 6/11, 6 quan chức cao cấp, trong đó bao gồm ông Đỗ Cường, Phó Bí thư thành ủy Thiên Tân, ông Chu Thư – cựu Giám đốc Sở Giao thông khu tự trị Ninh Hạ… đã bị đưa ra điều tra.

Theo tin tức từ trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ngày 6/11, Phó Bí thư thành ủy Thiên Tân Đỗ Cường phải tiếp nhận điều tra. Ông Đỗ Cường hiện 55 tuổi, là người Lịch Thành, Sơn Đông. Ông từng giữ chức Phó Giám đốc Sở tài chính Thiên Tân; Chủ nhiệm văn phòng Sở tài chính Thiên Tân (cũng chính là Sở thuế vụ địa phương), Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính Thiên Tân, thành viên Văn phòng Đảng ủy Thiên Tân….

Ông Đỗ Cường tiếp nhậm vị trí Phó Bí thư Thành ủy Thiên Tân sau khi cựu Phó Bí thư Thiên Tân là ông Hoàng Hưng Quốc “ngã ngựa” trước đó.

Ngày 25/9 năm nay, ông Hoàng Hưng Quốc bị phán xử mức án tù 12 năm. Hồi tháng Tư, tạp chí của Ủy ban Kỷ luật Kiểm tra Trung ương cũng ra bài viết nói rằng, giới quan chức ở Thiên Tân chia bè kết đảng, và ông Hoàng Hưng Quốc chính là đại diện tiêu biểu cho tình trạng này.

Ông Hoàng Hưng Quốc bị điều tra hồi tháng 9/2016, bị “ngã ngựa” trong chiến dịch thanh trừng Thiên Tân trên quy mô lớn, thời điểm đó hàng loạt quan chức tham nhũng lần lượt “ngã ngựa”. Tháng 9 năm nay, CCTV phát sóng bộ phim truyền hình đề cập đến “thanh gươm tuần tra”, có đề cập vụ án của Hoàng Quốc Hưng, trong vụ việc này, tại các phòng ban địa phương cũng có tới 50 quan chức có liên đới bị đưa ra điều tra. Mới đây, Thiên Tân còn triển khai hành động “quét dọn sạch tàn dư độc hại của Hoàng Hưng Quốc” thêm một bước nữa.

Cùng ngày mà ông Đỗ Cường, người kế nhiệm vị trí Phó Bí thư Thiên Tân của Hoàng Hưng Quốc “ngã ngựa”, hai quan chức lại Khu tự trị Ninh Hạ cũng bị điều tra.

Tin tức từ trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ngày 6/11 cho thấy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở giao thông khu tự trị Ninh Hạ Hứa Học Dân và cựu Giám đốc Sở Giao thông, ủy viên Ban Lão đạo Tài chính Kinh tế Khu tự trị Ninh Hạ Chu Thư đã tiếp nhận điều tra.

Ông Hứa Học Dân hiện 55 tuổi, suốt thời gian dài đều công tác tại Khu tự trị Ninh Hạ, từng nhậm chức Giám đốc Sở xây dựng Đường bộ khu tự trị, Phó giám đốc Sở giao thông vận tải. Tháng 1/2013, Hứa Học Dân tiếp quản chức Giám đốc Sở Giao thông của Chu Thư sau khi ông này chuyển sang Ủy viên Ban lãnh đạo Tài chính Kinh tế. Ông Chu Thư năm nay 63 tuổi, ông này được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông Ninh Hạ năm 2003.

Ngoài ra, giới quan trường ở Cát Lâm, Giang Tô cũng liên tục bị thanh trừng. Hiện Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Cao Tân, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm là ông Trần Văn Thành và  Phó Giám đốc Phòng Quản lý Đô thị Trấn Giang, Giang Tô, ông Chu Lâm Hoa bị lập án điều tra; Cựu phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Giang Tô là Vương Hải Bình bị “song khai”, tức là đồng thời khai trừ công chức và khai trừ đảng tịch.

Minh Ngọc

Xem thêm: