Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cảnh báo Trung Quốc sẽ “móc và làm mù mắt” nhóm tình báo Ngũ Nhãn sau khi các ngoại trưởng của nhóm này ra tuyên bố chỉ trích Trung Quốc về chính sách đối với Hồng Kông, theo Thời báo Hoàn Cầu hôm 19/11.

W020201119707047615696
Người phát ngôn BNG Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Ảnh: https://www.fmprc.gov.cn/)

Trung Quốc đã bác bỏ những chỉ trích của liên minh Ngũ Nhãn về chính sách tước đoạt tự do đối với Hồng Kông, nói rằng quốc tế “nên đối mặt với thực tế” rằng thuộc địa cũ của Anh đã được trả lại cho Trung Quốc.

“Dù họ có 5 mắt hay 10 mắt, nếu họ dám xâm hại tới chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc, họ nên cẩn thận với việc bị chọc và làm mù mắt”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong cuộc họp báo thường kỳ cùng ngày.

Ông Triệu nhấn mạnh tuyên bố này là “sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm rõ ràng luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế.”

Ngoại trưởng của 5 quốc gia trong Ngũ Nhãn trước đó cho biết một nghị quyết mới của chính phủ Trung Quốc dẫn đến việc 4 nhà lập pháp ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông bị truất quyền có vẻ là “một phần của chiến dịch phối hợp nhằm bịt ​​miệng mọi tiếng nói chỉ trích”. 

Bốn nhà lập pháp bị cấm tái tranh cử do họ kêu gọi các chính phủ nước ngoài áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trung Quốc và Hồng Kông.

Tuyên bố chung gọi nghị quyết là sự vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Trung Quốc và cam kết trao cho Hồng Kông quyền tự chủ và tự do ngôn luận ở mức độ cao.

Ông Triệu cho biết Hồng Kông là một phần không thể tách rời của Trung Quốc và các quan chức công phải “trung thành với đất mẹ. Đây là vấn đề đạo đức chính trị cơ bản ở mọi quốc gia trên thế giới, phải không?

Người phát ngôn BNG Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng việc chỉ cho phép những người yêu nước quản lý Hồng Kông là điều “duy nhất và đúng đắn”, và những người phản đối Trung Quốc và gây rối ở Hồng Kông nên ra khỏi văn phòng.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: