Tại Thượng Hải hôm 27/11, một phóng viên của BBC đã bị cảnh sát Trung Quốc trấn áp bạo lực và bắt giữ khi đang đưa tại hiện trường biểu tình. Tuyên bố sau đó của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc về sự kiện này một lần nữa gây sốc và bị cộng đồng mạng phản đối.

id13874266 Screenshot 2022 11 27 at 23.35.51 600x400 1
Tại Thượng Hải – Trung Quốc hôm 27/11, phóng viên Lawrence của BBC đã bị cảnh sát ĐCSTQ trấn áp thô bạo. (Ảnh chụp từ MXH)

Ngày 29/11 tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một phóng viên đã hỏi rằng hôm 28/11 Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã cáo buộc chính sách chống dịch của Trung Quốc, bao gồm cả việc đánh đập và bắt giữ một phóng viên BBC, Trung Quốc bình luận gì về việc này?

Phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói rằng nhận định của phía Anh đã phớt lờ thực tế can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Ông Triệu cho rằng phóng viên BBC đã từ chối hợp tác với cảnh sát trong việc thực thi pháp luật, còn làm bộ như bản thân là nạn nhân khi thổi phồng việc bị cảnh sát bắt giữ và đánh đập.

Sau khi tin tức được công bố, cư dân mạng Trung Quốc đã yêu cầu nhà chức trách công bố video trực tiếp.

“Bây giờ Internet phát triển như vậy, ông cho rằng người dân không biết ư?”

“Nói xạo không chớp mắt! Vô liêm sỉ!”

“Triệu Lập Kiên, nếu có bản lĩnh hãy chiếu video cho mọi người xem đi. Kinh tởm!”

“Không còn quan tâm gì đến giữ thể diện nữa. Chính phủ lưu manh!”…

Chiều ngày 27/11, nhiều người dân đã tập trung tại đường Urumqi và đường Wuyuan ở Thượng Hải yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Cảnh sát đã đến hiện trường trấn áp xua đuổi thô bạo cũng như bắt giữ người biểu tình, kể cả người nước ngoài. Video trực tiếp bị rò rỉ trên mạng cho thấy ít nhất 4 cảnh sát ĐCSTQ đã đè phóng viên BBC Edward Lawrence xuống đất, đá và trói tay ông lại rồi kéo đứng lên. Lúc này, những người bên cạnh hét lớn: “Thả người ra! Thả người ra! Thả người ra!”

Ông Lawrence là phóng viên kỳ cựu của BBC trú tại Trung Quốc. Sau vụ việc, BBC đã đưa ra một tuyên bố cho biết phóng viên Lawrence đã bị giam giữ trong vài giờ rồi được thả ra, trong quá trình này ông đã bị cảnh sát hành hung. Tuyên bố nhấn mạnh rằng ông đã bị tấn công trong khi thực hiện nhiệm vụ báo chí của mình, điều này thật đáng lo ngại. Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng chỉ trích gay gắt việc chính quyền ĐCSTQ bắt giữ Lawrence, gọi vụ việc là “gây sốc và không thể chấp nhận được”.

VIDEO: Cảnh sát Trung Quốc bắt phóng viên BBC đưa tin về biểu tình Thượng Hải