Trong khoảng thời gian sắp diễn ra Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, quan trường hai thành phố lớn là Trùng Khánh và Thượng Hải đều có sự điều chỉnh về nhân sự cấp cao.

Theo tin từ Nhật báo Trùng Khánh ngày 15/9 cho biết, cựu Thường ủy, Tổng Thư ký tỉnh Sơn Đông Hồ Văn Dung được điều động đến thành ủy thành phố Trùng Khánh, đây là lần thay đổi nhân sự cấp cao của thành phố Trùng Khánh tiếp sau lần ông Trần Mẫn Nhĩ được điều động đến thay thế ông Tôn Chính Tài làm Bí thư thành phố Trùng Khánh.

Ông Hồ Văn Dung từng làm Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Sơn Đông, Thường ủy tỉnh ủy Sơn Đông, Tổng Thư ký tỉnh Sơn Đông, phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc gia tỉnh Sơn Đông.

Tờ Minh Báo (Hồng Kông) dẫn nguồn tin nói, ông Hồ Văn Dung sẽ thay thế bà Tăng Khánh Hồng giữ chúc Trưởng Ban Tổ chức thành ủy Trùng Khánh.

Bà Tăng Khánh Hồng năm nay 55 tuổi, cùng tên với nhân vật thứ 2 trong phe phái ông Giang Trạch Dân, cựu Thường ủy Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước đây bà từng công tác tại tỉnh Giang Tây, đến năm 2013 thì được luân chuyển đến thành phố Trùng Khánh. Bên cạnh đó, Thường ủy Bộ Chính trị Tăng Khánh Hồng cũng là người Giang Tây, tuy nhiên hiện nay không có tin tức nào cho thấy hai vị Tăng Khánh Hồng này có mối liên hệ với nhau.

Chính quyền Trùng Khánh không đưa ra bất cứ thông tin nào về việc Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Trùng Khánh Tăng Khánh Hồng bị điều tra, nhưng cảnh quay trong chương trình thời sự của thành phố Trung Khánh tối ngày 15/9 lại cho thấy, bà Tăng Khánh Hồng vắng mặt tại buổi học tập lý luận được tổ chức ngày 14 tại Trung tâm Học tập Lý luận thành phố Trùng Khánh, còn ông Hồ Văn Dung lại ngồi đúng vào vị trí được sắp xếp cho bà Tăng Khánh Hồng.

Minh Báo còn tiết lộ, trong số 43 người được chọn hồi tháng 5 làm đại biểu của Trùng Khánh tham dự Đại hội 19, thì có 13 người không đủ tư cách sau khi thẩm tra lý lịch, bao gồm 5 quan chức cấp cao thuộc Ban Thường vụ thành phố Trùng Khánh và 8 cán bộ thuộc Văn phòng Thành ủy. Ngày 20/9, Trùng Khánh sẽ tổ chức đại hội để bầu bổ sung đại biểu tham dự Đại hội 19.

Nguồn tin cho biết, lần này có gần ⅓ đại biểu Trùng Khánh bị hủy bỏ tư cách tham dự Đại hội 19, và cuộc bầu chọn bổ sung đại biểu quy mô lớn thế này là điều chưa từng có.

Tin tức từ Hồng Kông nói, sau khi ông Trần Mẫn Nhĩ làm Bí thư Trùng Khánh, đã tiến hành rà soát những quan chức chủ yếu từ thời ông Tôn Chính Tài làm Bí thư. Việc này nhằm thanh trừng những “di độc” còn lại của Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân, kết quả là phát hiện nhiều quan chức Trùng Khánh là “di độc” cần phải thanh trừng.

Trước khi xảy ra sự kiện ông Tôn Chính tài bị điều tra, trong năm nay Phó thị trưởng Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Công an Trùng Khánh Hà Đình và một Phó thị trưởng Trùng Khánh khác là Mộc Hoa Bình cũng được đồn đoán là bị điều tra, tuy nhiên tới nay chính quyền vẫn chưa thông báo nội tình những vụ này.

Ngoài Trùng Khánh, trên trang web của chính quyền thành phố Thượng Hải cũng đưa tin về việc nhậm chức mới của 3 người là Thang Chí Bình, Cố Kim Sơn và Ngô Giai Lâm, cả 3 người này đều nhậm chức Phó tổng Thư ký trong chính quyền thành phố Thượng Hải; cùng với đó là miễn nhiệm chức vụ của Phó tổng Thư ký thành phố Thượng Hải Thẩm Hiểu Sơ và Chủ nhiệm Phòng pháp chế thành phố Thượng Hải Ngô Giai Lâm.

Chính quyền thành phố Thượng Hải có tổng cộng 8 Phó tổng Thư ký, lần lượt là Tống Minh, Hoàng Dung, Tống Y Giai, Triệu Kỳ, Tôn Kế Vĩ, Thẩm Hiểu Sơ, Hàng Nghênh Vĩ. Trong đó ngoài Thẩm Hiểu Sơ đã được điều động làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thực Nghiệp Thượng Hải, thì còn 7 người, cộng thêm 3 người mới được bổ nhiệm nữa thì hiện chính quyền Thượng Hải có 10 Phó tổng Thư ký. Dư luận dự đoán trong 10 Phó tổng Thư ký của Thượng Hải này vẫn sẽ có người được điều chuyển nhậm chức mới.

Cùng với đó, Bí thư thành phố Thượng Hải Hàn Chính sẽ được điều chuyển đi khỏi Thượng Hải, và dự kiến đương nhiệm Thị trưởng thành phố Thượng Hải Ưng Dũng sẽ tiếp nhậm chức Bí thư Thượng Hải thay ông Hàn Chính.

Thượng Hải là sào huyệt chính trị của ông Giang Trạch Dân. Ông Hàn Chính hiện 63 tuổi, có thời gian rất dài làm quan tại Thượng Hải, ông được coi là đại diện cho gia tộc Giang Trạch Dân trong quan trường Thượng Hải. Tháng 11/2013, Reuters đưa tin, ông Giang Trạch Dân muốn ông Hàn Chính lưu nhiệm tại Thượng Hải để trông coi lợi ích gia tộc mình.

Có phân tích cho rằng, tương lai chính trị của ông Hàn Chính tại Đại hội 19 sẽ liên quan chặt chẽ tới việc ông Tập Cận Bình và ông Vương Kỳ Sơn vây quét tiêu diệt “Thượng Hải bang” và gia tộc ông Giang Trạch Dân.

Trí Đạt

Xem thêm: