Trong bối cảnh dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) đang tái bùng phát dữ dội ở Trung Quốc, một lượng lớn quan chức cao cấp đã nghỉ hưu, các chuyên gia và học giả của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã liên tiếp qua đời.

Bac Kinh 1 1
Nhà tang lễ ở Bắc Kinh. (Ảnh chụp màn hình video Reuters)

Nguồn tin cho hay, chỉ riêng ngày 23/12 đã có 5 viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc và Học viện Kỹ thuật Trung Quốc qua đời vì bệnh tật, trong đó đáng chú ý có chuyên gia Tưởng Hoa Lương (Jiang Hualiang) – người đứng đầu nhóm nghiên cứu phát hiện ra thuốc cổ truyền Shuanghuanglian (Song Hoàng Liên) của Trung Quốc có thể ức chế COVID-19.

Ngày 23/12, nhóm công tác tang lễ đã đưa ra cáo phó cho biết ông Tưởng Hoa Lương – dược sĩ nổi tiếng là viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc, thành viên của Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc, nguyên giám đốc và nhà nghiên cứu của Viện Dược liệu Thượng Hải thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc – qua đời vì bệnh tật tại Thượng Hải lúc 15:54 ngày 23/12, hưởng dương 57 tuổi.

Ông Tưởng Hoa Lương từng dẫn đầu một nhóm nghiên cứu và phát hiện ra loại thuốc cổ truyền Shuanghuanglian của Trung Quốc có thể ức chế COVID-19, điều này đã gây ra tranh cãi và bị cáo buộc gian lận học thuật.

Không lâu sau khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán, trang web của Viện Khoa học Trung Quốc ngày 31/1/2020 công bố một nghiên cứu chung của Viện Dược liệu Thượng Hải và Viện Virus học Vũ Hán phát hiện rằng loại thuốc cổ truyền Shuanghuanglian của Trung Quốc có thể ức chế COVID-19.

Trước đó Viện Dược liệu Thượng Hải đã thành lập một nhóm nghiên cứu khẩn cấp để nghiên cứu thuốc điều trị COVID-19, nhóm do học giả Tưởng Hoa Lương của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc dẫn đầu; nghiên cứu từ cơ sở các kết quả nghiên cứu và khám phá thuốc liên quan đến SARS trước đây, tập trung vào việc sàng lọc các thuốc từng dùng điều trị loại virus này để qua đó đánh giá và tái sử dụng.

Sau khi tin tức nêu trên được các phương tiện truyền thông chính thống Trung Quốc đưa tin thì Shuanghuanglian đã “cháy hàng”.

Ngoài ông Tưởng Hoa Lương còn nhiều viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc và Học viện Kỹ thuật Trung Quốc gần đây cũng đã qua đời vì bệnh tật, các cáo phó của họ đều ghi “do điều trị bệnh tật không có kết quả”, không đề cập đến nguyên nhân gây bệnh có liên quan đến dịch bệnh COVID-19 hay không.

Ngày 23/12 viện sĩ Lư Cường (Lu Qiang) của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, thành viên của Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc, đồng thời là chuyên gia về kỹ thuật hệ thống điện và điều khiển tự động, đã qua đời vì bệnh tật ở Bắc Kinh, hưởng dương 86 tuổi.

Ngày 23/12, đảng viên Trương Hữu Thượng (Zhang Youshang) của ĐCSTQ  là viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đồng thời là nhà hóa sinh và sinh học phân tử, vì bệnh tật qua đời ở Thượng Hải, hưởng dương 97 tuổi.

Ngày 23/12, đảng viên Mã Kiến Chương (Ma Jianzhang) của ĐCSTQ là viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đồng thời là Viện trưởng danh dự của Viện Bảo tồn Thiên nhiên và Động vật hoang dã thuộc Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc, vì bệnh tật qua đời ở Cáp Nhĩ Tân, hưởng dương 86 tuổi.

Ngày 23/12, đảng viên Lý Văn Hoa (Li Wenhua) của ĐCSTQ là viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, nhà sinh thái học và nhà khoa học lâm nghiệp, do bệnh tật điều trị không hiệu quả đã qua đời ở tuổi 90.

Ngày 22/12, đảng viên Cố Chân An (Gu Zhenan) của ĐCSTQ là viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, chuyên gia về khoa học vật liệu, vì bệnh tật qua đời ở Bắc Kinh, hưởng dương 86 tuổi.

Ngày 22/12, đảng viên Long Ngự Cầu (Long Yuqiu) của ĐCSTQ là viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đồng thời là chuyên gia về kỹ thuật dân dụng và cơ khí kết cấu, vì bệnh tật đã qua đời ở Bắc Kinh, hưởng dương 96 tuổi.

Ngày 21/12, đảng viên Triệu Doãn Quân (Zhao Yijun) của ĐCSTQ là viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, chuyên gia về công nghệ laser, vì bệnh tật qua đời ở Bắc Kinh, hưởng dương 92 tuổi.

Ngày 21/12, đảng viên Trương Quốc Thành (Zhang Guocheng) của ĐCSTQ là viện sĩ của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đồng thời là chuyên gia về luyện kim đất hiếm, vì bệnh tật đã qua đời ở Bắc Kinh, hưởng dương 91 tuổi.

Theo tin ngày 23/12 trên trang web của Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cho thấy trong năm nay, Trung Quốc có 48 viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc và Viện Kỹ thuật Trung Quốc đã qua đời vì bệnh tật. Với tư cách là học hàm cao nhất về khoa học công nghệ và kỹ thuật, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và viện sĩ Viện Kỹ thuật Trung Quốc đều là vinh dự suốt đời, còn được gọi là “viện sĩ lưỡng viện”.

id13891276 dbab14e41d380bebdb7d9c084cdbdbd8 e1671913769664
(Ảnh chụp màn hình trang web)

Ngoài ra trong khoảng một tháng qua có hơn 10 giáo sư tại Đại học Bắc Kinh đã qua đời vì bệnh nặng, tất cả đều là đảng viên ĐCSTQ.

Vào đầu tháng 12, ĐCSTQ bất ngờ bỏ ‘Zero COVID’ mà không hề có giai đoạn chuẩn bị chuyển tiếp gì, hệ quả cho phép biến thể Omicron rất dễ lây lan được tự do truyền nhiễm trong cộng đồng người dân Trung Quốc vốn rất yếu về miễn dịch tự nhiên.

Theo biên bản cuộc họp nội bộ Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia của ĐCSTQ được lan truyền trên Internet gần đây, số ca nhiễm tích lũy ở Trung Quốc từ ngày 1 – 20/12 là 248 triệu; trong một ngày duy nhất ngày 20/12 đã có tới 37 triệu ca nhiễm COVID-19, cho thấy mức tăng lây lan khủng khiếp.

Vào thứ Sáu (23/12), tờ Financial Times của Anh đã xác nhận tính xác thực của biên bản cuộc họp nội bộ Ủy ban Y tế ĐCSTQ qua hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề này.

Tuy nhiên, nhà chức trách ĐCSTQ vẫn che giấu dữ liệu. So với thông báo chính thức ngày 20 rằng Trung Quốc chỉ có 3049 trường hợp nhiễm COVID-19 thì con số 37 triệu người bị nhiễm mà cuộc họp nội bộ của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia của ĐCSTQ tuyên bố là quá sức chênh lệch.