Có nguồn tin tiết lộ nhà cầm quyền Trung Quốc đã “đặt mục tiêu” hạn chót vào ngày 20/4 Thượng Hải phải hoàn thành chính sách ‘Zero COVID’.

p3131341a557356773
Người dân Thượng Hải tự “gỡ phong tỏa” xuống đường kháng nghị việc phòng chống dịch thất bại. (Ảnh chụp màn hình video).

“Quân lệnh” khắp Thượng Hải

Ngày 17/4, Reuters dẫn 2 nguồn tin quen thuộc tình hình cho biết, để ngăn chặn dịch COVID-19 tiếp tục lây lan bên ngoài khu vực cách ly, gần đây chính quyền Thượng Hải đã yêu cầu cơ quan chức năng các nơi tại thành phố Thượng Hải phải đạt bằng được mục tiêu ‘Zero COVID’ trước ngày 20/4.

Theo văn kiện mà Reuters có được, một bài phát biểu vào ngày 16/4 của Bí thư Trần Kiệt của Quận Bảo Sơn – Thượng Hải đã đề cập rằng tình hình dịch bệnh của thành phố đã đến “thời điểm quan trọng”, Ban Công tác Chính phủ và Chính quyền Thành ủy Thượng Hải yêu cầu cho đến hạn chót vào ngày 20/4 phải thực hiện được ‘Zero COVID’.

Ông Trần Kiệt cũng nhấn mạnh rằng đây là “quân lệnh” buộc phải thực hiện được: “Đây là cuộc tấn công toàn diện, là trận chiến cuối cùng chuyển đổi tình hình dịch COVID-19, chúng ta chỉ có thể thắng chứ không thể thua”.

Ngoài ra, thông tin của tờ Sohu Trung Quốc vào ngày 17/4 cũng đề cập rằng không chỉ quận Bảo Sơn mà quận Phổ Đà vào ngày 16/4 cũng đã tổ chức “Hội nghị vận động loại bỏ COVID-19”. Tại hội nghị, Phó chủ tịch Chính hiệp của Thượng Hải đã kêu gào: “Với tinh thần khẩn trương thực hiện trận chiến quyết định, phải sử dụng mọi nguồn lực, cống hiến hết sức lực và dốc hết mọi phương tiện, tiếp tục phát huy tinh thần của cần cù, chịu khó và không ngừng chiến đấu, nghiến răng thực hiện chiến thắng bằng được cuộc chiến này”.

Tờ “Quan sát Thượng Hải” (Jfdaily) của thành ủy Thượng Hải cũng đưa tin, hôm 16/4 quận Tùng Giang đã ra thông báo cho hay: “Công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh là một trận chiến lớn và cam go, không thể dễ dàng tuyên bố chiến thắng khi chưa ngã ngũ”, “Trong thời điểm cuối phát động cuộc tổng tiến công đạt được ‘Zero COVID’, chúng ta hãy cùng nhau nghiến răng chiến đấu, tin chắc rằng kiên trì là thắng lợi, kiên trì mới có thể thắng lợi”.

Tại quận Phụng Hiền cũng đã ban hành “Đề xuất chiến thắng trong trận chiến phòng chống dịch COVID-19”, qua đó nhấn mạnh sẽ có những hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn, nỗ lực hết sức để giành thắng lợi trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 đầy cam go. Đồng thời, quận này thông báo từ ngày 16/4 sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát toàn diện như quản lý tĩnh toàn vùng, kiểm tra axit nucleic đối với tất cả mọi người, điều tra và khảo sát để thực hiện được ‘Zero COVID’…

Còn chính quyền quận Từ Huy thì tổ chức “Hội nghị vận động để toàn xã hội không còn COVID-19”, qua đó nhấn mạnh: “Chúng ta không còn cách nào khác ngoại trừ chiến thắng. Hiện chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng của chiến thắng quyết định, không có lý do để rút lui”.

COVID-19 tại Thượng Hải nghiêm trọng nhất Trung Quốc

Hiện nay, Thượng Hải vẫn là khu vực COVID-19 bị nặng nề nhất ở Trung Quốc. Từ tối 27/3 khi thành phố thực hiện phong tỏa theo khu vực lấy ranh giới là sông Hoàng Phố, đến nay đã qua hơn 3 tuần nhưng dịch bệnh vẫn chưa được cải thiện.

Theo thông báo vào ngày 17/6 của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc, ngày 16/4 toàn Trung Quốc có 3529 trường hợp COVID-19 mới được xác nhận (3504 trường hợp bị nhiễm trong nước) thì Thượng Hải chiếm đến 3238 trường hợp; có 22.626 ca nhiễm mới không có triệu chứng (22.512 ca nhiễm trong nước) thì Thượng Hải chiếm 21.582 ca. Như vậy chỉ riêng trong ngày 16/3, số ca nhiễm COVID-19 ở Thượng Hải tổng cộng 24.820 ca gồm có và không có triệu chứng; kể từ khi số ca tăng vọt vào đầu tháng Ba đến nay, có hơn 320.000 trường hợp nhiễm đã được báo cáo chính thức.

Một công dân Thượng Hải tiết lộ với Reuters rằng ủy ban khu phố của khu người này sinh sống đã ban hành một thông báo cho người dân vào ngày 17/4, theo đó cho hay nhiều nhân viên phòng chống dịch bệnh và xe buýt đã được huy động để đẩy nhanh việc chuyển các ca dương tính trong cộng đồng đến các trung tâm cách ly, chẳng hạn như các bệnh viện dã chiến.

Nhưng chính quyền Thượng Hải và Quốc vụ viện Trung Quốc vẫn chưa có phản hồi về thông tin của Reuters.

Xem thêm các bài về dịch bệnh tại Thượng Hải tại đây.