Sáng sớm ngày 15/3, Bắc Kinh xuất hiện bão cát khiến bụi vàng bao trùm cả bầu trời, giống như cảnh tượng ngày tận thế đến, khung cảnh ấn tượng này cũng lập tức trở thành tiêu điểm của dư luận Trung Quốc. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, đây là trận bão cát lớn nhất, mức độ rộng nhất trong 10 năm gần đây mà Trung Quốc gặp phải, không chỉ khiến Bắc Kinh biến thành hoàng hôn sau một đêm, mà ít nhất 11 tỉnh thành khác cũng bị ảnh hưởng.

Bão cát Bắc Kinh
(Nguồn: Chụp màn hình video)

Lúc 8 sáng ngày 15/3, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc công bố thông tin “Nâng cấp cảnh báo bão cát: 12 tỉnh thành phía Bắc xuất hiện cát bụi vàng trên phạm vi lớn”. Theo đó, từ sáng ngày 14 – 15, Bắc Kinh, phía bắc tỉnh Hà Bắc, phía tây lòng chảo Nam Cương của Tân cương, trung tây bộ tỉnh Cam Túc, Nội Mông Cổ và phía bắc tỉnh Sơn Tây xuất hiện cát bụi, một số khu vực xuất hiện bão cát.

Embed from Getty Images

Hình ảnh ngày 15/3/2021, gần khu vực tòa nhà của CCTV. (Ảnh: LEO RAMIREZ/AFP via Getty Images).

Embed from Getty Images

Thành phố Bắc Kinh ngày 15/3/2021. (Ảnh: GREG BAKER/AFP via Getty Images).

Sáng ngày 15/3, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc còn nâng cấp độ cảnh báo bão cát lên màu vàng đối với 12 tỉnh thành phía Bắc. Theo đó 12 tỉnh thành này sẽ xuất hiện thời tiết cát bụi rõ ràng, một số khu vực còn xuất hiện bão cát.

Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc còn nói rằng, lần bão cát này có cường độ mạnh nhất và phạm vi rộng nhất trong 10 năm gần đây mà Trung Quốc Đại Lục gặp phải.

Trung tâm giám sát môi trường Bắc Kinh thông báo, đến 9 giờ sáng ngày 15/3, 6 quận tại thành phố Bắc Kinh có nồng độ bụi PM10 đạt 8.108 microgam / mét khối, vượt quá tiêu chuẩn quốc gia 70 microgam / mét khối một cách nghiêm trọng.

(Thành phố Bắc Kinh bị bao trùm bởi cát bụi vàng)

(Sáng sớm ngày 15/3, một số nơi thuộc khu vực Nội Mông Cổ như thành phố Mãn Châu Lý gặp phải bão tuyết và bão cát mạnh nhất trong 10 năm gần đây).

Sáng ngày 15/3, bầu trời Bắc Kinh như một vùng hoàng hôn, cảnh tượng này lập tức trở thành chủ để nóng trong các nhóm trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Trên Weibo, chủ đề liên quan đến “cát bụi Bắc Kinh” đã có ít nhất 300 triệu lượt xem, hơn 118.000 lượt thảo luận.

p2898731a907690985 ss
Bắc Kinh chìm trong cát bụi trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình).

Có cư dân mạng nói, hôm nay “ra ngoài cảm giác quên cưỡi lạc đà”; một cư dân mạng khác đùa rằng đến được công ty mà người đầy bụi như “tượng binh mã” dưới lòng đất thời Tần Thủy Hoàng; có cư dân mạng còn chụp ảnh bão cát và so sánh với tranh cổ, đùa rằng mình “quay ngược lại thời Bắc Tống”. 

Tuy nhiên, cùng với đó cũng có nhiều người cảm thấy khó hiểu, vì sao năm nay bão cát lại nghiêm trọng đến thế? Nếu là bão cát theo mùa thì có thể dự báo, vì sao đến sáng ngày 15 mới nâng cấp cảnh báo và họp báo?

Video thành phố Bắc Kinh bị bao trùm bởi cát bụi:

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: