Cha mẹ đã ép con gái 16 tuổi ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) kết hôn với một người đàn ông địa phương để nhận số tiền 260.000 tệ (tương đương với 38.000 USD), khiến cô bé phải bỏ trốn và báo cảnh sát, theo tờ SCMP.

kết hôn
(Ảnh minh họa: Fluid Shutter/Shutterstock)

Cảnh sát cho biết để tránh cuộc hôn nhân cưỡng ép, thiếu nữ đã chạy trốn tới Quảng Đông và làm công nhân trong một nhà máy. Ngày 14/2, “chú rể” cùng một số thành viên gia đình mình đến Quảng Đông tìm cô gái. Họ lôi cô khỏi ký túc xá và ép cô lên ô tô, dự định đưa về Tứ Xuyên, cách đó khoảng 1.500 km.

Khi họ dừng ở một trạm nghỉ trên đường cao tốc tại khu tự trị Choang Quảng Tây, cô bé nói rằng cần đi vệ sinh và nhân cơ hội chạy trốn. Cô nói với nhân viên trạm nghỉ rằng “bố mẹ đã bán cháu cho họ” và nhờ gọi cảnh sát.

Ba ngày sau, bố và em trai đến khu tự trị Choang Quảng Tây đón cô. Quan chức địa phương và hội phụ nữ đã thuyết phục gia đình từ bỏ ý định ép cô kết hôn khi còn quá trẻ. Các quan chức cũng hỗ trợ tâm lý cho thiếu nữ trước khi gia đình đưa cô bé về Tứ Xuyên.

Được biết, độ tuổi kết hôn hợp pháp ở Trung Quốc là 22 tuổi với nam và 20 tuổi với nữ. Tuy nhiên, hiện không có thông tin về việc những người bắt cóc cô bé và những người đã bán cô có bị bắt hoặc bị trừng phạt theo pháp luật hay không.

Việc thiếu thông tin về những gì xảy ra sau khi cô bé trở về Tứ Xuyên khiến nhiều người ở Trung Quốc lo lắng. “Tôi sợ gia đình sẽ trông coi nghiêm ngặt và cô bé sẽ khó trốn thoát lần nữa”, một người dùng Weibo viết. “Khi trình báo cảnh sát, cô bé đã hy vọng được giải cứu thay vì trở về nhà”, một người khác bình luận.

Hôn nhân cưỡng ép vẫn còn phổ biến ở một số vùng của Trung Quốc, đặc biệt là các vùng hẻo lánh và nghèo đói, nơi tư tưởng lạc hậu và bảo thủ về hôn nhân, giới tính còn tồn tại.

Phan Anh

Video: 4 kiểu người cổ nhân thường giữ khoảng cách, tránh kết giao