Sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có bài phát biểu về chính sách đối với Trung Quốc hôm 26/5, hiện không tìm được thông tin liên quan nào trên Internet Trung Quốc.

50880810253 c4456b0928 k
Ngoại trưởng Mỹ Blinken (Nguồn: Freddie Everett/ Bộ Ngoại giao Mỹ)

Theo báo cáo của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), bài dịch được đăng bởi Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc đề cập việc ông Blinken nói rằng Mỹ sẽ tiến hành cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc, nhưng không có ý tưởng thay đổi thể chế chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng không muốn triển khai một cuộc “chiến tranh lạnh mới” với Trung Quốc. Đoạn phiên dịch này đã được học giả cho rằng là sự miêu tả tương đối ôn hòa, nhưng cuối cùng vẫn bị cơ quản quản lý mạng internet ở Trung Quốc Đại Lục chặn, hiện không thể đọc được nguyên văn bài phát biểu.

Cựu nhân viên kiểm duyệt của Sina Weibo, Lưu Lực Bằng (Liu Lipeng), nói trên Twitter rằng vài năm trước đây, việc phía Trung Quốc xóa các bài đăng của phía Mỹ có thể được coi là một cảnh báo ngoại giao lớn, nhưng giờ đây nó đã trở thành bình thường, tất cả đều được coi là sự phát triển của “ngoại giao sói chiến”.

Một sự việc tương tự đã xảy ra vào tháng Ba năm nay, khi chính quyền ĐCSTQ lan truyền thông tin về “phòng thí nghiệm vũ khí hóa học và sinh học của Mỹ tại Ukraine” trên Internet nhằm ủng hộ Nga, và Mỹ đã phản bác trên Weibo và WeChat về các thông tin này, kết quả những phản bác này đã bị phía Trung Quốc kiểm duyệt. Nhưng các quan chức Trung Quốc không đưa ra lý do kiểm duyệt và tiếp tục quảng bá thuyết âm mưu thông qua mạng xã hội và Bộ Ngoại giao.

Bài phát biểu lần này của ông Blinken cũng bị đối xử tương tự. Sau khi nội dung bài phát biểu của ông bị chặn trên toàn bộ mạng, các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc, các blogger trên mạng xã hội và thậm chí là các tiểu phấn hồng đã chỉ trích và chửi đổng bài phát biểu này khắp nơi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng phản đối mạnh mẽ bài phát biểu của ông Blinken, và các nhận xét liên quan được lan truyền không mà không bị cản trở trên các nền tảng như WeChat và Weibo.

Ông Blinken: Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất trên thế giới

Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết trong một bài phát biểu tại Đại học George Washington vào ngày 26/5, rằng Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự quốc tế, vượt qua cả Nga. Ông nói, ngay cả khi cuộc chiến tranh mà ông Putin phát động vẫn đang tiếp tục, Mỹ sẽ vẫn tập trung vào thách thức lâu dài nghiêm trọng nhất của Trung Quốc đối với trật tự quốc tế.

Ông cũng nói thêm rằng Trung Quốc là quốc gia duy nhất đang cố gắng định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có nhiều lực lượng kinh tế, ngoại giao, quân sự và công nghệ để làm việc này. Ông chỉ trích ĐCSTQ trong những năm gần đây đàn áp nhiều hơn ở trong nước và hung hăng hơn ở nước ngoài.

Ông Pompeo: ĐCSTQ là tà ác, đang hủy diệt nước Mỹ

Cùng ngày với bài phát biểu của ông Blinken, cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thẳng thắn nói tại một cuộc thảo luận tại Viện An ninh Quốc gia tại Đại học George Mason, rằng bài phát biểu của ông Blinken giống như một lời hùng biện ngoại giao và đánh giá thấp mối đe dọa của ĐCSTQ.

Ông Pompeo nói rằng ĐCSTQ có ý định gây ra sự phá hoại đối với Mỹ, phạm vi bao gồm quân đội Trung Quốc, các cuộc tấn công mạng và cướp đoạt kinh tế, nhưng ông không cảm thấy rằng bài phát biểu của ông Blinken thể hiện ra luận điểm cốt lõi ĐCSTQ là xấu xa và có khả năng phá hoại cách sống trong nước của Mỹ. Nếu coi sự đe dọa của ĐCSTQ chỉ liên quan đến trật tự quốc tế, thì ông Tập Cận Bình lại tưởng tín hiệu của Mỹ là “bật đèn xanh”.

Ngoài ra, ông Bradley Thayer, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Texas ở San Antonio, cũng phân tích rằng Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội giải thích cách đối đầu với ĐCSTQ, vì ĐCSTQ không chỉ là đối thủ của Mỹ, mà còn là kẻ thù của Mỹ. Ông tin rằng “Chiến tranh Lạnh có tồn tại” và ĐCSTQ muốn nó trở nên tồi tệ hơn. Do đó Mỹ cần tỉnh táo trước sương mù hòa bình để đối phó với mối đe dọa từ ĐCSTQ.

Chuyên gia cảnh báo ĐCSTQ có thể khơi mào chiến tranh

Ông Jeff Nyquist, một học giả về Trung Quốc và Nga, đồng thời là tác giả cuốn “Nguồn gốc của Chiến tranh thế giới thứ IV” (Origins of the Fourth World War), chỉ ra rằng “ĐCSTQ đã chuẩn tịch thu tài sản của phương Tây ở trong nước (Trung Quốc) và rút tài sản của họ ở nước ngoài ra. Điều này là chuẩn bị trước cho ‘chiến tranh’.”

Ngoài ra, ông Jeff Nyquist cũng cho rằng các biện pháp phòng chống dịch bệnh “zero COVID” cực đoan của Trung Quốc cũng là một trong những bằng chứng xác đáng: “Các cuộc phong tỏa và đóng cửa các cảng đều lấy danh nghĩa dịch bệnh virus corona mới, đây là một cái cớ rất tiện lợi.”

Ông cảnh báo: “Chúng ta đang phải đối mặt với kiểu chiến tranh xâm lược nào đó, Trung Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh. Tôi cho rằng đây không phải là vấn đề liệu chiến tranh có bùng nổ hay không, mà là lúc nào sẽ bùng nổ và nó sẽ đến rất nhanh.”