Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 21/12 cho biết nước này đã cấm nhập cảnh đối với bốn người từ Ủy ban tự do tôn giáo của Hoa Kỳ nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ trong tháng này đối với người dân và thực thể Trung Quốc vì cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết Chủ tịch, phó Chủ tịch và hai ủy viên từ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) của Hoa Kỳ, sẽ bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Ma Cao.

Ngoài ra, tài sản của họ ở Trung Quốc cũng sẽ bị đóng băng và các tổ chức cũng như công dân Trung Quốc sẽ bị cấm giao dịch với họ, ông Triệu nói tại cuộc họp giao ban thường kỳ ở Bắc Kinh.

Trước đó, hôm 10/12, Bộ Tài chính Mỹ đưa quyền Chủ tịch Tân Cương và cựu lãnh đạo khu tự trị này vào danh sách trừng phạt với cáo buộc “vi phạm nhân quyền”.

Bộ cũng đưa công ty trí tuệ nhân tạo SenseTime Group vào danh sách đen với cáo buộc phát triển phần mềm nhận dạng khuôn mặt được giới chức Trung Quốc dùng để xác định và kiểm soát người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

Lệnh trừng phạt được Bộ Tài chính Mỹ đưa ra sau khi Hạ viện nước này thông qua Dự luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ.

Nó cũng diễn ra một hôm sau khi Tòa án độc lập ở London (Anh Quốc) ra phán quyết rằng chế độ Trung Quốc thực hiện hành vi diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương.

Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2020 đã ký thông qua Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ, kêu gọi trừng phạt các cá nhân có liên quan tới cáo buộc bức hại người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng Hồi giáo tại Tân Cương.

Liên Hợp Quốc ước tính hơn 1 triệu người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đang bị giam giữ tại các trại cải tạo ở Trung Quốc. Tuy vậy, Trung Quốc phủ nhận việc lạm dụng, nói rằng các chính sách của họ ở đó giúp chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Xuân Lan

Xem thêm: