Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho rằng phương Tây vừa cường điệu việc Ấn Độ soán vị trí đông dân nhất thế giới của Trung Quốc, vừa phớt lờ sự phát triển kinh tế, vừa lấy đó làm chủ đề nói xấu Trung Quốc, theo Reuters đưa tin hôm Thứ Năm.

shutterstock 1074875660
Bắc Kinh đông đúc năm 2018, kẹo hồ lô một thời là món không bao giờ vắng bóng trong các phim cổ trang Trung Quốc, ảnh minh họa. (Nguồn: ymgerman / Shutterstock)

Theo Reuters miêu tả thì CCTV đã dùng những lời lẽ gay gắt chỉ trích rằng phương Tây đang phóng đại vấn đề suy giảm dân số của Trung Quốc, cố ý tuyên truyền rằng Trung Quốc gặp khủng hoảng dân số và gặp “rắc rối lớn”, trong khi trên thực tế thì nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang phát triển mạnh mẽ, không chỉ có những “kỳ tích” mà còn đang phát triển “ổn định”.

“Họ phỉ báng hết cỡ về Trung Quốc trong khi [Trung Quốc] phát triển cực nhanh,” CCTV nói, “tạo nên kỳ tích phát triển kinh tế bền vững và ổn định với dân số khổng lồ.”

Ấn Độ đang vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, và sẽ có dân số nhiều hơn gần 3 triệu người vào giữa năm nay so với nước láng giềng, theo số liệu do Liên Hợp Quốc công bố hôm thứ Tư.

“Mỹ đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc, ủng hộ việc tách rời hơn nữa, và tìm thấy những điểm cường điệu mới từ báo cáo của Liên Hợp Quốc,” CCTV cho biết thêm rằng phương Tây chỉ đơn giản đánh đồng quy mô dân số với thành tựu phát triển.

“Những lời thổi phồng như vậy chứng tỏ thiếu hiểu biết cơ bản về quy luật phát triển dân số. Với sự phát triển của xã hội loài người ngày nay, việc giảm tỷ lệ sinh và giảm khả năng sẵn sàng sinh con là những vấn đề chung mà toàn thế giới phải đối mặt,” CCTV cho biết thêm rằng phương Tây các nước phát triển thường phải đối mặt với các vấn đề như thiếu lao động.

Năm ngoái, dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 6 thập kỷ, một bước ngoặt lịch sử dự kiến ​​sẽ mở ra một giai đoạn dài suy giảm số lượng công dân, với những tác động sâu sắc đối với nền kinh tế và thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết lợi tức dân số không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn phụ thuộc vào chất lượng.

“Dân số là quan trọng nhưng tài năng cũng quan trọng… Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp tích cực để đối phó với tình trạng già hóa dân số,” ông Uông nói với các phóng viên hôm Thứ Tư.

Tại khu thương mại Guomao của Bắc Kinh, ông Liu, 40 tuổi, làm việc trong lĩnh vực tài chính, cho biết đây là một “hiện tượng không thể tránh khỏi”. Nhưng theo ông dân số Ấn Độ vượt Trung Quốc nhưng sức mạnh kinh tế của Trung Quốc vẫn sẽ vượt trội.

“Sức mạnh kinh tế của chúng tôi vẫn sẽ vượt quá mức tăng trưởng dân số của Ấn Độ,” ông khẳng định. không có bất kỳ tác động lớn nào đối với chúng tôi. Nó không ảnh hưởng nhiều đến chúng tôi.”

Nhật Tân