Từ ngày 22/10, trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã liên tiếp công bố “Thông báo về hoạt động thanh tra”, một số thông báo trực tiếp nhắc lại hơn chục “hổ to ngã ngựa” như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân… và nhấn mạnh “quét sạch tàn dư”.

Chu Vĩnh Khang
Chu Vĩnh Khang tại tòa. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình CCTV)

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ ngày 22/10 công bố “Thông báo về hoạt động thanh tra lần 6 Trung ương khóa 19 của Ủy ban Bộ Công an ĐCSTQ”. Theo đó, thông báo trực tiếp chỉ đích danh cựu Bí thư Ban Chính pháp trung ương Chu Vĩnh Khang cùng hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an là Mạnh Hùng Vĩ và Tôn Lực Quân. Trong đó 8 lần nhắc tên Tôn Lực Quân.

Trong thông báo về Trùng Khánh vào ngày 24/10 đã điểm danh Bạc Hy Lai (cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh ĐCSTQ), Vương Lập Quân (cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh và Giám đốc Sở Công an thành phố), Tôn Chính Tài (cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh), và Đặng Khôi Lâm (cựu Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Công an thành phố).

Thông báo về Thiên Tân trong cùng ngày cũng đã điểm lại trường hợp Tôn Bảo Thuận (cựu Ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư Ban Chính pháp quận Tân Nam), Thái Bồi Lâm (cựu Bí thư Đảng ủy Viện đào tạo Cảnh sát của Công an Thiên Tân), và Hoàng Hưng Quốc (cựu Thị trưởng Thiên Tân).

Thông báo về Thiểm Tây nêu tên Triệu Chính Dũng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây) và Ngụy Dân Châu (cựu Phó Chủ nhiện Ban Thường vụ Nhân đại Thiểm Tây).

Trong thông báo về Cam Túc vào ngày 25/10 nhắc đến trường hợp Vương Tam Vận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc).

Trong số những “hổ to” được nêu tên ở trên, nhiều kẻ đã được miêu tả trong thông báo là “làm sạch ảnh hưởng độc hại” hoặc “làm sạch ảnh hưởng xấu”, bao gồm Chu Vĩnh Khang, Mạnh Hồng Vĩ, Tôn Lập Quân, Bạc Hy Lai, Vương Lập Quân, Đặng Khôi Lâm, Hoàng Hưng Quốc, Triệu Chính Vĩnh, và Ngụy Dân Châu.

Khi nêu tên Chu Vĩnh Khang cũng đề cập đến việc loại bỏ “những kẻ hai mặt tham gia vào các băng nhóm”, và loại bỏ “những mối nguy hiểm tiềm ẩn về chính trị”.

Trước đó, vào ngày 26/8 và ngày 4/9 năm nay, Bộ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ Triệu Khắc Chí cũng đã hai lần đề cập đến việc “tẩy sạch tàn dư độc hại của những kẻ như Chu Vĩnh Khang, Mạnh Hồng Vĩ, Tôn Lực Quân…”. Trong thông báo ngày 1/10 khi nhắc vấn đề Tôn Lực Quân đã nhấn mạnh “loại bỏ tiềm ẩn nguy cơ chính trị”.

Chu Vĩnh Khang bị “ngã ngựa” vào năm 2013 và bị kết án tù chung thân vào tháng 6/2015 với ba tội danh (nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và cố ý làm lộ bí mật nhà nước); Mạnh Hồng Vĩ bị kết án vào tháng 1/2020 với mức 13 năm rưỡi tù vì nhận hối lộ; Tôn Lực Quân bị điều tra vào ngày 19/4/2020, đến 8/5 cùng năm bị cách chức, bị khai trừ khỏi Đảng vào ngày 30/9 năm nay.

Bạc Hy Lai bị “ngã ngựa” vào năm 2012 và bị kết án tù chung thân vào năm 2013 vì tội nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực; Vương Lập Quân, cấp dưới của Bạc Hy Lai, bị kết án 15 năm tù vào ngày 24/9/2012 về tội danh lạm dụng quyền lực và nhận hối lộ, vào ngày 6/2 cùng năm  ông ta chạy trốn đến Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và rời đi sau khi ở lại một ngày.

Tôn Chính Tài bị “ngã ngựa” vào năm 2018 và vào tháng 5 cùng năm bị kết án tù chung thân vì nhận hối lộ; Đặng Khôi Lâm bị “ngã ngựa” vào tháng 6/2020, ngày 4/1 năm nay và bị khai trừ Đảng, ngày 22/1 bị bắt vì nghi ngờ nhận hối lộ.

Trong thông báo về Thiên Tân, cả Tôn Bảo Thuận và Thái Bồi Lâm đều bị điều tra vào tháng 4 năm nay; còn Hoàng Hưng Quốc vào năm 2017 bị kết án 12 năm tù vì tội nhận hối lộ. Trong thông báo về Thiểm Tây, Triệu Chính Dũng đã bị kết án tử hình vào ngày 31/7/2020 vì tội nhận hối lộ, hoãn thi hành án trong 2 năm; Ngụy Dân Châu vào năm 2018 bị kết án tù chung thân vì tội nhận hối lộ. Vương Tam Vận trong thông báo về tỉnh Cam Túc đã bị kết án 12 năm tù vào ngày 11/4/2019 vì tội nhận hối lộ.

Trước khi bị “ngã ngựa”, những “hổ to” nói trên không chỉ tham ô mà còn tích cực theo chân cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công. Tất cả đều bị nêu tên bởi “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” hoặc mạng Minh Huệ (minghui.org) có trụ sở tại New York (Mỹ).

Trong số đó, Chu Vĩnh Khang và Bạc Hy Lai là những thành viên cốt cán của phe Giang Trạch Dân, đã cùng băng nhóm gồm La Cán, Tăng Khánh Hồng, Lý Lam Thanh… đàn áp Pháp Luân Công. Từ năm 1999 các “hổ to” như Lý Lam Thanh, La Cán, và Chu Vĩnh Khang… từng là lãnh đạo của Trung ương ĐCSTQ giải quyết các vấn đề Pháp Luân Công”, và trực tiếp kiểm soát “Phòng 610” đàn áp Pháp Luân Công.

Trong bằng chứng ghi âm do “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công” công bố về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống đối với học viên Pháp Luân Công có lời của Lý Trường Xuân (lúc là thành viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ) cho biết: “Chu Vĩnh Khang đặc biệt quản lý vấn đề này (mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công)”.

Khi Bạc Hy Lai nắm quyền ở Liêu Ninh và Trùng Khánh đã tự ý điều khiển các tổ chức liên quan để bức hại dã man các học viên Pháp Luân Công; trong khi Vương Lập Quân theo Bạc Hy Lai bức hại các học viên Pháp Luân Công, bao gồm bắt cóc hàng loạt, “tẩy não”, bắt giữ, giam giữ, tra tấn và bỏ tù bất hợp pháp mà không cần trình tự xử án qua tòa án, làm nhiều nhiều học viên Pháp Luân Công bị chết hoặc tàn phế.

Vào tháng 3/2006, Epoch Times đã dựa trên các nhân chứng đưa tin về bệnh viện huyết khối Tô Gia Đồn ở thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh có liên quan đến một số lượng lớn các vụ mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công.

Theo Cao Tĩnh, Epoch Times