Gần đây, dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) lại nóng lên ở nhiều địa phương của Trung Quốc, trong đó tỉnh Hắc Long Giang đã bước vào tình trạng khẩn cấp quốc gia. Sau khi một ca nhiễm có lịch sử hoạt động rộng rãi được xác nhận vào ngày 27/10, thành phố Hắc Hà đã siết chặt kiểm soát xã hội, đình chỉ sản xuất và các hoạt động tập trung đông người.

dịch bệnh
Một ca nhiễm được phát hiện ở thành phố Hắc Hà, Hắc Long Giang vào ngày 27/10. Toàn thành phố bị phong tỏa và tiến hành xét nghiệm axit nucleic. (Ảnh chụp màn hình video/ từ Epoch Times)

Theo dữ liệu do Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày 28/10, có tổng 39 ca nhiễm mới được xác nhận vào ngày 27/10 các tỉnh Chiết Giang, Hà Nam, Phúc Kiến, Bắc Kinh, Hồ Bắc, Quảng Tây, Cam Túc, Nội Mông, Ninh Hạ, Hắc Long Giang, Sơn Đông, Tứ Xuyên…

Reuters chỉ ra, đã có tổng số 270 ca nhiễm kể từ ngày 17/10, khi đợt bùng phát hiện tại bắt đầu. 

Vào ngày 27/10, thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, ở biên giới với Nga, phát hiện 4 ca nhiễm, trong đó có 3 ca không triệu chứng. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc đã tách số ca được thành phố Hắc Hà thông báo với ca nhiễm được xác nhận tại địa phương.

Ông Vương, một người dân sống ở Đại lộ Nam, quận Ái Huy, thành phố Hắc Hà cho biết toàn bộ thành phố đang tiến hành thử nghiệm axit Nucleic. Ông nói: “Đây là lần thứ hai thành phố bị phong tỏa trong năm nay. Kể từ sáng hôm qua (ngày 27/10), toàn thành phố đã bị phong tỏa và tất cả các cửa hàng đều phải đóng cửa”

Ông Vương cũng tiết lộ với tờ Epoch Times rằng ca nhiễm trong thông báo ngày 28/10 là người gốc thành phố Hắc Hà và người này đã liên hệ với nhiều người khác trước đó, do vậy tình hình khá phức tạp.

Nội dung tweet: Dịch bệnh lan rộng khắp Trung Quốc. Vào ngày 27/10, thành phố Hắc Hà, Hắc Long Giang đã thông báo về 1 ca nhiễm mới được xác nhận, lịch sử đi lại của người này liên quan đến các bệnh viện và nhà hàng. Vào ngày 27/10, 50 ca nhiễm mới đã được xác nhận tại 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung Quốc.

Theo báo cáo của “Nhật báo Hắc Long Giang”, ca nhiễm được xác nhận trú tại Cục Khí tượng Cộng đồng Kim Lan, quận Ái Huy, thành phố Hắc Hà. Lịch sử hoạt động của người này bao gồm mua sắm tại các chợ, cửa hàng, nhà hàng ăn uống, salon nhuộm tóc, bệnh viện Nhân Ái và bệnh viện y học cổ truyền Hắc Hà để làm các thủ tục chuyển viện.

Lịch sử hoạt động dày đặc và rộng rãi của người này đã đưa đến lo ngại cho giới chức thành phố Hà Bắc. Ngày 27/10, phía chính quyền phát thông báo, bắt đầu từ 0:00 ngày 28/10, trừ một số mặt hàng thiết yếu như điện nước, gas, an ninh thông tin liên lạc, việc kiểm soát xã hội nghiêm ngặt sẽ được thực hiện trong khu đô thị, bao gồm tạm dừng mọi công việc, đình chỉ sản xuất kinh doanh, nghiêm cấm người dân di chuyển. Ngoài ra, các siêu thị, tạp hóa, nhà thuốc chỉ được mở cửa trong thời gian giới hạn.

Phía chính quyền cũng yêu cầu siết chặt việc kiểm soát giao thông trong khu vực đô thị, xe buýt và taxi đều bị đình chỉ hoạt động. Xe và người trong thành phố không được phép rời khỏi thành phố, người từ bên ngoài không được phép vào thành phố trừ khi cần thiết. 

Tất cả các khu dân cư trong khu vực đô thị đều bị áp dụng quản lý khép kín, chỉ chừa một lối ra vào, nơi luôn có người túc trực hàng ngày từ 6:30 đến 22:00. Tại các cộng đồng không có ca nhiễm, người dân được cấp phiếu ra ngoài 2 ngày một lần và phải quét mã, đo nhiệt độ, đeo khẩu trang. Tất cả các địa điểm công cộng đều bị đóng cửa và mọi hoạt động tập trung đông người đều bị hủy bỏ.

Dịch viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc đang nóng trở lại gây lo lắng trong thời điểm đếm ngược 100 ngày Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh. Hiện Bắc Kinh đã cho kiểm tra axit nucleic quy mô lớn và phong tỏa nhiều khu vực; huyện Ejin ở Nội Mông cũng phải phong tỏa; thành phố Thụy Lệ ở Vân Nam giáp biên giới với Myanmar cũng “tê liệt”…

Giới chức Trung Quốc cũng lo ngại đại dịch trở lại sẽ là thách thức lớn cho Thế vận hội Mùa Đông vào tháng Hai năm sau. Đối với nguồn gốc của chủng Delta trong làn sóng COVID-19 này, cơ quan chức năng dường như không thể truy được nên có xu thế quy cho “nghi ngờ đến từ nước ngoài”.

Mộc Lan

Xem thêm: