Sau khi “Phong trào Giấy trắng” nổ ra ở Trung Quốc Đại Lục, hơn 50 thành phố đã tuyên bố rằng những nơi công cộng sẽ không còn kiểm tra axit nucleic nữa. 

thanh do trung quoc phong toa apple khon kho o thanh do do phong toa 2132395661
Xét nghiệm tại Thành Đô vào tháng 3/2022. (Nguồn: Shutterstock)

Từ khi biểu tình chống phong tỏa nổ ra ở Urumqi, Tân Cương vào tối 25/11, làn sóng biểu tình được gọi với cái  tên “Phong trào Giấy trắng” đã càn quét qua nhiều thành phố và nhiều trường cao đẳng, đại học trên cả nước Trung Quốc.

Kể từ đó, một số thành phố ở Đại Lục đã dần dần nới lỏng kiểm soát. Những ngày qua, nhiều nơi liên tiếp đưa ra biện pháp phòng chống dịch bệnh “tối ưu hóa” – giảm xét nghiệm axit nucleic. Theo thống kê chưa đầy đủ, ít nhất 50 thành phố trên toàn Trung Quốc không còn kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính ở những nơi công cộng, ngoại trừ những nơi đặc thù như viện dưỡng lão và bệnh viện.

Từ ngày 6/12, khi vào các siêu thị, tòa nhà thương mại và nhiều địa điểm công cộng khác ở Bắc Kinh, không cần kiểm tra chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính mà chỉ cần quét mã QR để vào. Khi vào cộng đồng (làng) không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính, cư dân thường trú không cần quét mã QR.

Bắt đầu từ ngày 6/12, tất cả nhân viên khi vào nhà ga của Sân bay Quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh và nhà ga của Sân bay Thủ đô không cần kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính, chỉ quét mã đăng ký trên ứng dụng Jiankangbao và đo nhiệt độ cơ thể bình thường là được.

Từ ngày 5/12, các nhà điều hành phương tiện giao thông công cộng và tàu điện ngầm ở Bắc Kinh khi kiểm tra thông tin sức khỏe, không được từ chối cho hành khách lên xe nếu không có giấy chứng nhận axit nucleic âm tính trong 48 giờ.

Từ 00:00 ngày 6/12, tại Thượng Hải, ngoại trừ những nơi có yêu cầu phòng chống dịch bệnh đặc biệt như các cơ sở dưỡng lão, cơ sở phúc lợi trẻ em, cơ sở y tế, trường học, các địa điểm giải trí đóng kín (bao gồm KTV, phòng đánh cờ, đánh bài, v.v.), phục vụ ăn uống dịch vụ (bao gồm quán bar), những nơi công cộng khác sẽ không còn kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính. Giữ lại các điểm lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic bình thường của thành phố, tiếp tục cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí, không cấp mã màu vàng cho những người không có hồ sơ xét nghiệm axit nucleic trong vòng 7 ngày.

Bắt đầu từ ngày 6, thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây sẽ không còn tiến hành xét nghiệm axit nucleic trong khu vực.

Bắt đầu từ ngày 6/12, tỉnh Quý Châu đã hủy bỏ việc kiểm tra axit nucleic bắt buộc tại các nơi như sân bay, nhà ga, ga đường sắt cao tốc, ga hành khách đường dài, điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh đường bộ, đồng thời tiếp tục cung cấp dịch vụ kiểm tra tự nguyện “xét nghiệm khi đến”. Khi đi tàu điện ngầm, xe buýt, taxi và các phương tiện giao thông công cộng khác trong thành phố, đồng thời đi vào những nơi công cộng như công viên và khu dân cư, không cần kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính nữa.

Bắt đầu từ ngày 5/12, các cộng đồng dân cư, không gian văn phòng, nhà hàng, siêu thị và nhiều địa điểm công cộng khác nhau của Thâm Quyến sẽ không còn kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính nữa, dựa vào mã y tế xanh và mã quét mã tại nơi đến để đi vào.

Từ ngày 5/12, một số khu vực ở Chiết Giang sẽ không còn thực hiện xét nghiệm axit nucleic thông thường mà chỉ thực hiện “đồng ý xét nghiệm thì sẽ xét nghiệm”.

Các nơi khác như thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), thành phố Nam Kinh (tỉnh Giang Tô), Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam), thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây), Urumqi (Tân Cương), Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang), Côn Minh (tỉnh Vân Nam), v.v, đều đã nới lỏng các biện pháp phòng dịch, 

Trong khi nhiều nơi gần đây đã nới lỏng phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, bao gồm cả việc giảm xét nghiệm axit nucleic, nhưng thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy lại làm điều ngược lại.

Theo tin tức chính thức của Hợp Phì vào ngày 5/12, tại cuộc họp về dịch bệnh do Bí thư Thành ủy Hợp Phì Ngu Ái Hoa (Yu Aihua) chủ trì, một số yêu cầu đã được đưa ra, bao gồm thúc đẩy toàn diện “ra khỏi cửa cần xét nghiệm axit nucleic” và lấy mẫu sớm cho kết quả sớm . Các điểm lấy mẫu chỉ có thể tăng chứ không thể giảm và thời gian chỉ có thể kéo dài chứ không thể rút ngắn.

Các yêu cầu khác bao gồm tăng cường các biện pháp như “kiểm tra điểm đến” “kiểm tra theo dõi” tại các lối vào như sân bay, nhà ga, bến vận tải đường thủy. Thực hiện phiên bản thứ chín và 20 điều tối ưu hóa phòng chống dịch bệnh, “có thể chịu khổ thì không kêu mệt mỏi, có ủy khuất thì không oán trách”.

Trí Đạt (t/h)