Theo thông tin công bố từ Minghui.org, một cổng thông tin của Pháp Luân Công ở hải ngoại thường xuyên đăng tải bằng chứng trực tiếp từ nguồn tin sơ cấp (nhân chứng trực tiếp) tại Đại lục về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, trong tháng 3 và 4, hơn 800 người tập đã bị bắt giữ tại Trung Quốc Đại lục. Số liệu từ Minghui đã được nhiều tổ chức nhân quyền công nhận, trong đó đáng chú ý là được trích dẫn trong các phát biểu và các báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Trong tháng 3 và 4/2021, Minghui đã nhận thêm được thông tin về 1.090 trường hợp bị bắt và 1.767 trường hợp bị sách nhiễu, chủ yếu tập trung vào năm 2020 và 2021. Trong đó tính riêng tháng 3-4 năm 2021, đã có 826 người tập bị bắt và 1.459 người bị sách nhiễu. Các thông tin này là không đầy đủ do những khó khăn khi thu thập thông tin trong cuộc đàn áp.

Trung Quốc: Hơn 800 vụ bắt giữ người tập Pháp Luân Công tháng 3-4
Số liệu Minghui thu thập được trong khoảng 1/1/2021 đến 30/4/2021. (Ảnh: Minghui.org)
Trung Quốc: Hơn 800 vụ bắt giữ người tập Pháp Luân Công tháng 3-4
Số liệu phân chia theo các địa khu. (Ảnh: Minghui.org)

Minghui cũng cho biết, tính đến thời điểm báo cáo (30/4/2021), trong số 826 trường hợp bị bắt giữ, 546 trường hợp vẫn chưa được thả, 232 trường hợp bị lục soát nhà.

Ngoài ra, Minghui cũng cho biết đã thu thập được thông tin về 49 trường hợp người tập Pháp Luân Công bị kết án tù trong tháng 4/2021. Trong các trường hợp do Minghui báo cáo trong tháng 4, đáng chú ý có trường hợp của bà Vương Triêu Anh, một cư dân Bắc Kinh 67 tuổi.

Bà Vương bị bắt vào ngày 6/10/2020 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công tại một điểm du lịch ở Trung Quốc. Cảnh sát đã đưa bà Vương tới trại tạm giam Xương Bình. Vụ bắt giữ bà đã được thông qua vào ngày 13/11. Gia đình bà từ chối ký tên vào giấy tờ làm việc và lên án việc cảnh sát bức hại bà.

Bà Vương đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ tùy tiện và đã bị nhập viện 3 lần. Một nguồn tin cho hay, lãnh đạo trại sợ phải chịu trách nhiệm nếu bà Vương chết ở trại nên đã hối thúc Viện Kiểm sát Diên Khánh mau chóng truy tố bà.

Vào đầu tháng 4/2021, Tòa án Diên Khánh đã xét xử trực tuyến bà Vương tại trại tạm giam thông qua video. Bà bị còng vào ghế và phải dựa người vào ghế. Bà giữ im lặng trong suốt phiên tòa.

Bởi tình trạng của bà xấu đi, lính canh đưa bà quay trở lại bệnh viện công an. Bác sỹ từ chối điều trị cho bà và hối thúc thẩm phán thả bà.

Vào ngày 20/4/2021, sau gần 7 tháng bị giam giữ, bà Vương Triêu Anh đã bị đưa về nhà bằng xe cứu thương. Bà gầy trơ xương và tình trạng sức khỏe vô cùng nguy kịch.

Minghui bao cao ba Vuong 01
Hình ảnh bà Vương được đưa về nhà vào ngày 20/4/2021. (Ảnh: Minghui.org)

Sau khi bà Vương được đưa về nhà, thẩm phán nói với gia đình bà Vương rằng bà chỉ được tại ngoại, và họ vẫn sẽ kết án bà.

Trước lần bức hại này, bà Vương từng 3 lần bị kết án lao động cưỡng bức: 2 năm thụ án vào năm 2002, 2 năm thụ án vào năm 2005 và 2,5 năm thụ án vào năm 2009. Trong năm 2000, bà Vương cũng từng bị giam 2 tuần và bị phạt 1.500 nhân dân tệ.

Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: