Hôm thứ 7 (14/5), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho biết Trung Quốc đã bỏ quyền đăng cai tổ chức Asian Cup 2023 dự kiến diễn ra từ 16/6 đến 16/7 với sự tham gia của 24 đội từ các nước châu Á trong đó có Việt Nam. Tin tức này ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên Weibo, trong vài giờ đã có gần 60 triệu lượt xem.

shutterstock 2153483091
(Nguồn: Poetra.RH/ Shutterstock)

AFC cho biết: “Sau khi thảo luận nghiêm túc với Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA), Liên đoàn Bóng đá châu Á đã được CFA thông báo rằng họ sẽ không thể đăng cai AFC Asian Cup 2023. AFC thừa nhận đây là trường hợp ngoại lệ do đại dịch COVID-19 khiến Trung Quốc phải từ bỏ quyền đăng cai giải đấu”. Nước đăng cai tổ chức mới sẽ được quyết định vào một thời điểm thích hợp.

Sau đó, các trang thông tin điện tử của Trung Quốc như Sohu đã đăng một bài viết nói rằng: “Sự thật về việc hủy bỏ Asian Cup ở Trung Quốc! AFC đã đưa ra những yêu cầu vô lý”. Bài viết tiết lộ cái gọi là “nội tình”, nói rằng “AFC đã đề xuất các điều kiện mở cửa tương đối nghiêm ngặt, yêu cầu phải mở cửa hoàn toàn đối với các đội bóng tham dự Asian Cup, nhân viên công tác, nhà tài trợ, người của các kênh truyền thông và người hâm mộ.” Trong khi Trung Quốc không cách nào đáp ứng được những yêu cầu này.

Điều này đã làm dấy lên lo ngại của nhiều cư dân mạng Trung Quốc, họ cho rằng động thái này có thể đồng nghĩa với việc chính sách “zero COVID” sẽ không thay đổi cho đến năm 2023.

Cư dân mạng bày tỏ sự lo sợ: “Điều đáng báo động là Asian Cup vào tháng 6/2023 sẽ được tổ chức ở một khu vực khác, liệu có phải điều này nói rõ rằng các biện pháp phòng chống dịch bệnh khắc nghiệt của chúng ta cũng phải tiếp tục cho đến nửa cuối năm sau?”

Một người khác nói: “Có người đề xuất kiên trì ‘zero COVID linh động’ cả 100 năm cũng không lay động, làm cho các quan chức của AFC sợ hãi, khả năng cao là (AFC) yêu cầu phải đưa ra cam kết, cho nên các quan chức thấp bé có ai dám!”

Còn có người cho biết: “Quyền đăng cai Asian Cup của Trung Quốc đã bị hủy bỏ, ảnh hưởng đâu chỉ sâu rộng mà là vô cùng sâu rộng. Hy vọng rằng giới thể thao Trung Quốc hòa nhập với thể thao thế giới càng sớm càng tốt. Chia tách không nên là trạng thái bình thường, cần kịp thời ngăn chặn tổn thất.”

Cư dân mạng “woody602shuo” nói: “Đừng nói rằng Trung Quốc không có Asian Cup cũng có thể [chấp nhận được], thế thì sau này không có Thế vận hội Olympic và Đại hội thể thao châu Á thì có thể [chấp nhận được] hay không, thể thao không thể tách biệt với thế giới về mọi mặt, coi đại hội thể thao quốc gia là sự kiện thi đấu thể thao cao nhất thì có chấp nhận được không?”

Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức các cuộc thi đấu bóng đá 4 năm một lần, theo kế hoạch ban đầu, cuộc thi sẽ được tổ chức từ ngày 16/6 đến 16/7 năm sau tại 10 thành phố của Trung Quốc (Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Trùng Khánh, Thành Đô, Tây An, Đại Liên, Thanh Đảo, Hạ Môn và Tô Châu).

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục, 10 thành phố này đã đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ để xây dựng mới, xây dựng lại và cải tạo 10 sân vận động đủ điều kiện đăng cai tổ chức Asian Cup, việc hủy bỏ thi đấu đồng nghĩa với việc các khoản đầu tư hàng chục tỷ nhân dân tệ có thể vô ích.

Có người đặt câu hỏi về việc 10 sân vận động được xây dựng mới hoặc cải tạo cho cho giải đấu sẽ được bố trí như thế nào, “sự chuẩn bị của 10 thành phố trở nên vô ích”.

“Lại một cuộc thi thể thao khác đã gặp phải vận đen ở Trung Quốc, sự chuẩn bị trước đó của 10 thành phố sẽ hóa thành bong bóng.”

Một số cư dân mạng nói đùa rằng động thái này sẽ tốt cho đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc vốn bị chỉ trích, hiện đang xếp thứ 77 trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA, và có thể tránh tiếp tục phải bẽ mặt.

Cũng có người động viên, “Bây giờ đội tuyển quốc gia có đủ thời gian để cải thiện. Hãy tiếp tục tập luyện chăm chỉ!”, một người dùng có tên Mr.Clock đã viết trong một bình luận được đánh giá cao nhất.

Asian Cup là sự kiện thể thao quốc tế mới nhất bị ảnh hưởng bởi “chính sách zero COVID” của ĐCSTQ. Bắc Kinh đã tổ chức Thế vận hội mùa đông dưới sự kiểm soát chặt chẽ vào tháng Hai năm nay.

Giai đoạn cuối của Giải vô địch bóng đá Đông Á (hay còn gọi là Cúp Đông Á) ban đầu dự kiến ​​tổ chức tại Trung Quốc trong năm nay đã được đổi sang tổ chức tại Nhật Bản. Đại hội thể thao châu Á Hàng Châu ban đầu dự kiến ​​được tổ chức vào tháng Chín năm nay và Đại hội thể thao sinh viên thế giới Thành Đô được tổ chức vào tháng Sáu đã bị hoãn lại. Đại hội thể thao trẻ châu Á, theo kế hoạch sẽ tổ chức tại Sán Đầu vào cuối năm nay cũng đã bị hủy bỏ.

Giải đua ô tô Grand Prix Công thức 1 Trung Quốc đã không được tổ chức kể từ năm 2019, trong khi các giải đấu của Hiệp hội Quần vợt nữ (WTA) bị tạm dừng do lo ngại về sự an toàn của tay vợt Trung Quốc Bành Soái.

Trí Đạt (t/h)