Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đưa tin, trong phong trào “kỷ nguyên mới”, 20 thành phố của Trung Quốc sẽ bắt đầu thí điểm một chương trình tạo ra văn hóa mới về hôn nhân và sinh sản, khi quốc gia này đang ở giai đoạn giảm tỷ lệ sinh. Tờ báo cũng nhắc tới rằng đây cũng là vào dịp Ngày Quốc tế Gia đình 15/5.

shutterstock 287339015
(Nguồn: TonyV3112/ SHutterstock)

Tờ báo dường như muốn nhấn mạnh đây là phong trào mới, tức là phá bỏ những cái lỗi thời, khi dẫn lời quan chức ĐCSTQ miêu tả đó là dự án tập trung vào các nhiệm vụ bao gồm thúc đẩy kết hôn và sinh con ở độ tuổi thích hợp, khuyến khích cha mẹ chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái, hạn chế “giá cô dâu” cao và các phong tục lỗi thời khác.

Kỳ thực, trong quan niệm Nhà Nho của Trung Quốc truyền thống, giá trị gia đình và coi trọng sinh sản dòng dõi là một trong những giá trị cốt lõi. “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” — Trong 3 điều bất hiếu, thì không chịu sinh nở đời sau là cái nặng nhất.

Trong các nơi được đưa vào thí điểm, có trung tâm sản xuất Quảng Châu và Hàm Đan ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Theo tờ báo, thì dự án này đã có những thí điểm trước đó rồi. Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc —cơ quan trước đây chuyên tìm cách hạn chế sinh sản— đã triển khai các dự án tại 20 thành phố bao gồm cả Bắc Kinh vào năm ngoái.

“Xã hội cần hướng dẫn giới trẻ nhiều hơn về khái niệm hôn nhân và sinh con,” nhà nhân khẩu học He Yafu nói với Hoàn Cầu Thời Báo.

Trong một loạt các biện pháp mà các tỉnh của Trung Quốc đang triển khai để khuyến khích người dân sinh con, có thể thấy ưu đãi thuế, trợ cấp nhà ở, và giáo dục miễn phí hoặc trợ cấp khi sinh con thứ ba.

Trung Quốc thực hiện chính sách một con cứng nhắc từ năm 1980 cho đến năm 2015. Đó mới là nguyên nhân chính dẫn đến Trung Quốc hạ tỷ lệ sinh, theo Reuters chỉ ra.

Khẩu hiệu “kỷ nguyên mới” hiện đang được chính quyền Trung Quốc dùng trong các cuộc vận động gần đây, đặc biệt là các vận động nhắm vào giới trẻ của quốc gia này.

Nhật Tân