Lâu nay, tại Trung Quốc rộ lên chuyện “thần dược” đại bổ tử hà xa (nhau thai người), tăng cường sức khỏe và làm thuốc chữa bệnh. Xuất phát từ nhu cầu này, buôn bán nhau thai người đã trở thành một ngành kinh doanh ngầm thu lợi khủng. Hãy cùng tìm hiểu thị trường nhau thai người ở Trung Quốc hiện nay hoạt động như thế nào.

d68f2806 0c7e 4668 81f4 20f3e665b46f
Nhau thai người (RFA chụp màn hình video The Paper)

Thị trường đen nhau thai người Trung Quốc

Gần đây, các kênh truyền thông Trung Quốc Đại Lục đã đưa ra một phóng sự về “Điều tra thị trường chợ đen nhau thai người”, đề cập các giao dịch ngầm mua bán nhau thai người bất hợp pháp ở một số khu vực của Trung Quốc. Người ta thu mua số lượng lớn nhau thai người từ các bệnh viện, nhà máy xử lý chất thải y tế, nhà tang lễ, v.v. sau đó chế biến lại và bán với giá cao, thu lợi nhuận cao gấp hàng chục lần. Một số người bán nhau thai tiết lộ rằng khoảng 130.000 nhau thai người tươi đã được xử lý chỉ trong năm 2020, nhưng không có gì đảm bảo liệu nhau thai có chứa virus hay không.

Hôm thứ Hai (ngày 15/3), tờ The Paper ở Đại Lục đưa tin, mặc dù Trung Quốc đã cấm buôn bán nhau thai ngay từ năm 2005, nhưng do các yếu tố như lợi nhuận khủng, nhu cầu thị trường cao…, một số người vẫn tham gia vào việc kinh doanh và bán nhau thai tư nhân bất hợp pháp. Trong đó, Bạc Châu ở tỉnh An Huy, Bi Châu ở tỉnh Giang Tô và Vĩnh Thành ở tỉnh Hà Nam là ba “chợ đen nhau thai lớn nhất Trung Quốc”.

Theo báo cáo, những người buôn bán mặt hàng này đã mua một lượng lớn nhau thai người từ các bệnh viện, nhà máy xử lý chất thải y tế, nhà tang lễ, v.v., với giá khoảng 80 Nhân dân tệ (tương đương 300 ngàn đồng) từ Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Quảng Đông và những nơi khác, sau đó chế biến thành vị thuốc “tử hà xa” rồi đem bán vào thị trường dược liệu. 

Một số người bán cho biết, do người xưa mê tín, nhau thai nam bổ dưỡng hơn nhau thai nữ nên nhau thai nam bán được số lượng nhiều hơn, với mức giá cao hơn.

Giá cả của mặt hàng này được tính dựa trên giới tính và việc có báo cáo xét nghiệm virus hay không. Ví dụ: nhau thai nam không có báo cáo xét nghiệm là 480 Nhân dân tệ (tương đương 1,7 triệu đồng) và nhau thai nữ là 450 Nhân dân tệ (tương đương 1,6 triệu đồng); nhau thai nam có báo cáo xét nghiệm là 580 Nhân dân tệ (tương đương 2 triệu đồng) và nhau thai nữ là 550 Nhân dân tệ (tương đương 1,9 triệu đồng).

Theo báo cáo, trên thị trường phân thành hai loại nhau thai “tươi” và “khô”. Hàng “tươi” là loại nhau thai người bán tươi chưa qua xử lý, thậm chí vẫn còn virus viêm gan B, HIV / AIDS và giang mai ở bên trong. Một số người chế biến nhau thai nói rằng họ chỉ có thể đảm bảo rằng hàng “khô” là hàng tốt, còn hàng “tươi” chứa cái gì bên trong thì họ không đảm bảo được.

Ngoài ra, nhau thai hàng “khô” còn được chia thành “hàng ròng” và “hàng nặng”. “Hàng ròng” là loại “tinh”, không thêm bất cứ thứ gì; còn loại đã thêm tinh bột, chất màu, thậm chí cả keo nhân tạo, keo ăn được và các chất khác để tăng trọng lượng được gọi là “hàng nặng”.

Người bán cũng cho biết hầu hết nhau thai người tươi mà họ xử lý đều chưa được xét nghiệm virus. Một số trong số đó có thể được người ta tiêu thụ, ăn trực tiếp sau khi mua lại.

Về nguồn gốc của nhau thai, một người bán hàng cho biết, họ thu mua nhau thai người tươi ở Hồ Bắc và Hồ Nam, bảo quản lạnh và vận chuyển đến Bi Châu để chế biến. Người này tiết lộ, có những “đầu nậu” sẽ nhận hàng từ các bệnh viện, nhà máy sản xuất chất thải y tế, thậm chí nhà tang lễ. Nếu có quá nhiều đơn đặt hàng và không có đủ hàng tươi, người này sẽ gọi hàng từ Vĩnh Thành ở tỉnh Hà Nam trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, người này cũng tiết lộ rằng chỉ riêng vào năm 2020 đã có khoảng 130.000 nhau thai tươi được chế biến.

Một người bán khác nói rằng nhiều khách hàng của anh ta ăn trực tiếp nhau thai người tươi, “nhiều người dùng nó để nấu súp”. Cửa hàng cho hay, hàng trăm người dùng đã mua nhau thai tươi, thậm chí cửa hàng còn quảng cáo bằng cách cho khách xem ảnh phản hồi của một khách hàng quen với nội dung: “Đã mua mấy lần rồi. Hầm hoặc làm bánh bao, ăn một khoảng thời gian thấy ngủ tốt và da đẹp hẳn lên.”

Theo báo cáo, mặc dù ngay từ năm 2005, Bộ Y tế Trung Quốc đã ban hành quy định cấm kinh doanh nhau thai, nhưng người đi mua nhau thai vẫn đổ xô không ngớt.

Có thông tin cho biết, việc bán nhau thai người ở khoa sản của các bệnh viện đã trở thành “bí mật công khai”, nhưng do có quá nhiều người mua nên hầu hết không chỉ cần người quen giới thiệu mà còn phải đặt lịch để chờ. Sở dĩ nhau thai được ưa chuộng như vậy là vì hầu hết mọi người đều tin rằng ăn thứ này có thể bồi bổ cơ thể, và họ cũng tin rằng nó là một loại thuốc tốt.

Tháng 5/2011, tờ “Tân Khoái” cũng tiết lộ rằng bệnh viện Chữ thập đỏ ở quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu đã bán nhau thai cho tư nhân với giá 20 Nhân dân tệ (tương đương 70 ngàn đồng) mỗi chiếc, hơn nữa còn được y tá hướng dẫn cách sử dụng. Mua hàng không chỉ là người dân, mà còn có nhiều bác sĩ, y tá sản phụ khoa. 

Tháng 8/2016, một số kênh truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin nhiều bệnh viện ở Vũ Hán đã lén lút buôn bán nhau thai người. Theo báo cáo, chỉ cần sẵn sàng chi tiền, họ có thể mua nhau thai từ các nhân viên vệ sinh bệnh viện, giá thấp nhất là 25 Nhân dân tệ (tương đương 90 ngàn đồng) mỗi chiếc. Một số nhân viên vệ sinh thậm chí còn tuyên bố rằng bác sĩ cũng biết chuyện và bí mật tham gia vào việc mua bán nhau thai người.

“Thần dược” tử hà xa có thật là đại bổ?

Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp ăn nhau thai bị nhiễm bệnh. Truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, ông Từ, giám đốc một công ty quảng cáo đã mua một lượng lớn nhau thai để ăn bổ thận, sau 3 tháng, ông cảm thấy cơ thể suy nhược nên đến bệnh viện khám và phát hiện đã bị viêm gan B. 

Đài Á Châu Tự Do đưa tin, bác sĩ sản phụ khoa Đài Loan Lâm Tịnh Nghi cho biết, đối với phương pháp điều trị bằng tế bào gốc của Tây y, thì nhau thai bị coi là “chất thải y tế“. Do đó, dùng nhau thai trị bệnh sẽ không được coi là một phương pháp điều trị hợp pháp, và cũng không cho rằng ăn nhau thai sẽ có hiệu quả.

Bác sĩ Lâm giải thích thêm, ví dụ, nếu người mẹ bị AIDS, nhau thai cũng có thể bị AIDS, hoặc có thể mắc các bệnh truyền nhiễm khác như viêm phổi Vũ Hán, giang mai và các bệnh lây truyền qua đường tình dục… Lấy ví dụ về nhau thai động vật nếu bị bệnh bò điên thì protein của nó rất đặc thù, gặp nhiệt độ cao cũng sẽ không bị phân hủy hết, còn nhau thai người chỉ được phơi dưới ánh nắng mặt trời, cũng không được xử lý hoàn toàn vô trùng thì có thể mang theo vi khuẩn.

Theo thông tin phổ thông, do nhau thai người khi mới đẻ có màu đỏ, sau khi đưa ra ngoài một lúc sẽ chuyển sang màu tím, nên được gọi là tử hà xa (tử là màu tím), được cho là vị thuốc Trung y ích khí, dưỡng huyết, bổ thận ích tinh. Vị thuốc có tính cam, hàm (mặn), ôn (tính ấm). Ngoài Trung Quốc, những năm gần đây ở phương Tây cũng có ý kiến ​​cho rằng uống tử hà xa có thể ngăn ngừa trầm cảm sau sinh, nhưng việc uống nhau thai người đã gây tranh cãi rộng rãi ở nhiều nền văn hóa. Trước đây, cũng có những loại thuốc Trung Quốc có chứa tử hà xa bị chính phủ nước ngoài cấm buôn bán.

Văn Lệ, Vision Times

Xem thêm: