Một nghiên cứu của cơ quan y tế Trung Quốc cho thấy, thực tế quy mô lây nhiễm của dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát đầu năm 2020 có thể gấp 10 lần ghi chép trước đây. Kết quả nghiên cứu này chứng thực cáo buộc của ngoại giới trước đây về việc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh, tuy nhiên con số người lây nhiễm và tử vong thực tế vẫn là bí ẩn.

shutterstock 1694765308

Theo Bloomberg News đưa tin, hôm 28/12/2020, Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc đã công bố một kết quả điều tra cho thấy, hồi tháng 4/2020 sau khi tiến hành xét nghiệm kháng thể virus corona mới (virus Trung Cộng, COVID-19) trong huyết thanh đối với 34.000 người trong các khu dân cư, kết quả phát hiện nhóm người trong khu cộng đồng dân cư ở khu vực Vũ Hán có 4,43% tỷ lệ dương tính kháng thể virus. Tức xét nghiệm thấy trong cơ thể những người này có kháng thể virus corona mới khác thường, điều này cho thấy trước đó có thể họ đã từng nhiễm virus viêm phổi.

Tại Vũ Hán với 11 triệu người, chiếu theo tỷ lệ nói trên, thì có thể có đến 500.000 người từng nhiễm virus viêm phổi. Con số này gấp khoảng 10 lần so với mà cơ quan y tế của chính quyền ĐCSTQ báo cáo hồi tháng 4/2020 (khoảng 50.000 trường hợp xác nhận lây nhiễm).

Điều tra phát hiện bên ngoài Vũ Hán, tỷ lệ kháng thể dương tính là tương đối thấp. Tỷ lệ kháng thể dương tính ở những thành phố và quận ngoài thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc là 0,44%; Ngoài Hồ Bắc ra, trong số hơn 12.000 người ở 6 tỉnh thành gồm Bắc Kinh, Liêu Ninh, Thượng Hải, Giang Tô, Quảng Đông và Tứ Xuyên, chỉ xét nghiệm được 2 trường hợp có kháng thể dương tính.

Báo cáo chỉ ra, kết quả nghiên cứu này có nghĩa là, dù cho Vũ Hán là thành phố có dịch bệnh nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc, cũng vẫn rất dễ bị dịch bệnh tấn công trở lại. Bởi vì từ góc độ của chuyên gia bệnh truyền nhiễm, ít nhất có một nửa nhóm người cần tiếp xúc với virus thì mới đạt được ngưỡng miễn dịch cộng đồng thấp nhất.

Bloomberg News phân tích kết quả nghiên cứu này và chỉ ra, ĐCSTQ bị quốc tế chỉ trích do ban đầu bất lực trong xử lý dịch bệnh dẫn đến dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới. Mỹ cũng đã nêu nghi ngờ về con số thống kê người lây nhiễm ở Vũ Hán, và sau đó dịch bệnh lây lan và bùng phát quy mô lớn ở châu Âu, cũng làm tăng thêm nghi ngờ của châu Âu đối với việc ĐCSTQ sửa đổi dữ liệu.

Điều đáng nói là ĐCSTQ đã sớm chủ động điều chỉnh dữ liệu chẩn đoán số ca lây nhiễm và tử vong. Ngày 1/4/2020, Ủy ban Y tế Sức khỏe Quốc gia ĐCSTQ bắt đầu công bố các trường hợp lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán không triệu chứng. Số ca lây nhiễm không triệu chứng tăng thêm được công bố lần đầu tiên là 130 trường hợp. Nhưng 130 trường hợp này không được tính vào thống kê các trường hợp đã được xác nhận. Đến ngày 17/4/2020, các quan chức Vũ Hán bất ngờ đưa ra thông báo điều chỉnh số liệu về các ca bệnh và tử vong được xác nhận ở địa phương. Sau khi sửa đổi, số ca được xác nhận đã tăng 325 trường hợp; tức là số ca tử vong ban đầu được công bố là 2.579, sau khi đính chính là 3.869, số người tử vong nhiều hơn 1.290.

Tuy nhiên, ngoại giới vẫn nghi ngờ về số liệu được chỉnh sửa lại, có phân tích cho rằng, do áp lực trong nước nên ĐCSTQ mới sửa lại số người tử vong.

Chuyên gia vấn đề Trung Quốc Lý Lâm Nhất phân tích chỉ ra, ĐCSTQ là đưa ra con số lây nhiễm chân thực từng chút một. Ban đầu con số ít một cách kỳ lạ, về sau nói là chỉnh sửa lại con số, tăng thêm một chút. Hiện giờ nhìn thấy số người lây nhiễm ở nước ngoài tương đối nhiều, cho nên ĐCSTQ lại tiếp tục đưa ra một vài con số. Tuy nhiên, con số chân thực cuối cùng cũng chỉ có ĐCSTQ mới biết. “Do đó ngoại giới nói ĐCSTQ vẫn luôn đang che giấu dịch, đây là một trong những nguyên nhân”.

Số liệu chân thực về dịch bệnh luôn bị ngoại giới nghi ngờ

Thực tế, từ tháng 6 năm 2020, một báo cáo điều tra do các học giả từ Đại học Y khoa Washington và Đại học Bang Ohio đồng công bố đã chỉ ra rằng, số người tử vong do viêm phổi Vũ Hán là gấp 10 lần con số chính quyền công bố. Báo cáo này đã tổng hợp và phân tích lượng lớn tư liệu, bao gồm số liệu mà chính quyền Trung Quốc công bố, báo cáo của truyền thông chính thức và phi chính thức, thông tin từ truyền thông mạng xã hội, cho đến số lượng các hộp tro cốt tại các nhà hỏa táng.

Báo cáo chỉ ra, các nhà hỏa táng mỗi ngày chỉ hoạt động 4 tiếng đồng hồ, nhưng sau ngày 25/1/2020, các nhà hỏa táng tại Vũ Hán đã tăng cường vận hành lên 24 giờ mỗi ngày. Một trong những tác giả báo cáo, ông He Mai – giáo sư bệnh lý học tại Trường Y khoa Đại học Washington, cho biết trên thực tế, nhà tang lễ tại Vũ Hán đã sớm hoạt động hết công suất.

Báo cáo điều tra ước tính, đến ngày 7/2/2020, số người tại Vũ Hán tử vong đã vượt quá 7.000 người, con số này không bao gồm số người tử vong trước khi Vũ Hán phong tỏa thành phố. Theo tỷ lệ tử vong là 2,5% và 10% để suy đoán, số người nhiễm bệnh tại Vũ Hán thời điểm đó là khoảng giữa con số 300.000 đến 1,27 triệu. Chính phủ Trung Quốc cùng ngày cũng đưa ra tỷ lệ tử vong là 3,14%.

Ông He Mai cho biết, tại Vũ Hán có 8 nhà hỏa táng, bởi vì một trong 8 nhà hỏa táng đó có số liệu không rõ, nên họ chỉ có thể thống kê số liệu từ 7 nhà hỏa táng còn lại, lấy con số bình quân mỗi ngày 680 thi thể để thống kê, và năng lực vận hành cao nhất của những lò hỏa táng là 2000 thi thể mỗi ngày. Tuy nhiên, số liệu trong báo cáo này không bao gồm số người tử vong trước khi Vũ Hán phong tỏa thành phố và các hộp đựng tro cốt được nhà hỏa táng phát ra trong 2 tuần đầu phong tỏa thành phố, khi đó chính quyền vẫn cho phép người dân đến lấy. Do đó số liệu này là tương đối thận trọng.

Điều tra còn phát hiện, ngày 19/2/2020, Vũ Hán đã điều động nhân viên ngành tang lễ từ bên ngoài đến, cùng 40 lò hỏa táng di động, điều này cho thấy số người tử vong tăng mạnh.

Báo cáo chỉ ra, số giường bệnh tại Vũ Hán và số người lây nhiễm bệnh mà chính quyền công bố chênh lệch nhau quá nhiều. Tháng 2/2020, số giường bệnh vốn có và giường bệnh tăng thêm tạm thời tại các cơ sở như trường học, khách sạn lên đến 190.000 giường. Trong khi đó, chính quyền công bố số người nhiễm chỉ là 33.000 người. Tỷ lệ tài nguyên điều trị y tế và số người bệnh cũng khiến người ta nghi ngờ.

Ngoài ra, ngày 23/3/2020, Vũ Hán cho phép người dân nhận hộp tro cốt, theo số liệu các họp tro cốt được người nhà đến lấy, lúc này số người tử vong tại Vũ Hán là 36.000 người, gấp 10 lần so với con số 2.500 người mà chính quyền công bố.

Chính quyền ĐCSTQ vẫn luôn giữ kín như bưng số liệu người tử vong vì dịch bệnh. Nhiều nhà báo công dân như Trần Thu Thực, Phương Bân do đưa tin về số người tử vong tại các bệnh viện và nhà tang lễ nên bị chính quyền ĐCSTQ đàn áp. Phóng viên công dân Trương Triển do trước đó đã đưa tin chân thật về tình hình dịch bệnh thời kịch đầu bùng phát, nên đã bị chính quyền ĐCSTQ xử 4 năm tù giam.

Văn Lệ, Vision Times tiếng Trung

Xem thêm: