Bắc Kinh sẽ thi hành “các biện pháp mạnh tay chưa từng thấy” để đàn áp lễ tưởng niệm vụ tàn sát ở quảng trường Thiên An Môn tại Hồng Kông vào tháng tới, một cơ quan truyền thông địa phương thân Bắc Kinh đã cho biết hôm thứ Ba.

tuong niem thien an mon
Sự kiện truyền thống hàng năm ở Hồng Kông để tưởng niệm những người bị thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh năm 1989, Hồng Kông, ngày 4/6/2012. (Ảnh: Alex Brylov/Shutterstock)

Theo cổng tin tức trực tuyến HK01, kênh thông tin ngả theo quan điểm của Trung Quốc đại lục, cuộc tập hợp hàng năm tại Công viên Victoria để tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6 năm nay sẽ giống như một “bãi mìn” đối với những người có kế hoạch tham dự buổi lễ. 

Đây là lễ tưởng niệm đầu tiên kể từ khi Trung Quốc áp đặt Luật an ninh quốc gia có tác động cực kỳ sâu rộng đối với Hồng Kông vào ngày 30/6 năm ngoái. 

Đây cũng là năm thứ hai lễ tưởng niệm bị cấm vì lý do COVID. Tuy vậy, các thành viên của Liên minh Hồng Kông Ủng hộ Phong trào Dân chủ Yêu nước Trung Quốc, được thành lập qua cuộc biểu tình kéo dài 6 tuần ở Bắc Kinh 32 năm trước, dự tính vẫn sẽ tham gia lễ tưởng niệm. Một trong 5 mục tiêu hoạt động của nhóm là chấm dứt chế độ độc tài một đảng. 

Trước đó, lễ thắp nến tưởng niệm hàng năm được tổ chức theo đúng luật pháp tại Hồng Kông từ năm 1990, một năm sau khi quân lính và xe tăng thình lình xuất hiện khắp quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Trung Quốc và dập tắt cuộc biểu tình sinh viên đòi cải cách dân chủ. Vô số câu hỏi xoay quanh việc chính phủ Trung Quốc xử lý cuộc đàn áp, được cho là dẫn đến cái chết của hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người biểu tình và nhiều binh lính.

Các hội viên công lập và công chức tham gia vào lễ tưởng niệm tháng tới tại Hồng Kông sẽ bị phân loại là “không yêu nước,” và các uỷ viên hội đồng và nhà lập pháp đương nhiệm sẽ đối mặt với việc bị “tuyên bố không đủ tư cách ngay lập tức,” báo cáo của HK01 cho biết.

Bài báo còn nói rằng Luật Cơ bản mới sửa đổi của Hồng Kông, được coi là bản Hiến pháp thu nhỏ của thành phố, sẽ đánh giá rằng những người tham gia lễ thắp nến tưởng niệm có thể không đáp ứng yêu cầu “trung thành” của chính phủ và “không có tương lai chính trị” trong vùng lãnh thổ bán tự trị.

“Bắc Kinh sẽ thi hành các biện pháp mạnh tay chưa từng có để xử lý những vấn đề liên quan tới sự kiện, và giống như năm ngoái, đây sẽ bị coi là một cuộc tụ tập trái phép,” báo cáo bổ sung. Dự kiến cảnh sát sẽ xuất hiện dày đặc, cũng như “bắt bớ” và khởi tố hàng loạt, trang web cho biết.

Việc thực thi nghiêm ngặt của nhà cầm quyền Hồng Kông được cho là có liên quan đến những sự kiện sắp diễn ra ở Bắc Kinh, trong thời điểm lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Trung Quốc 1/7.

Nếu báo cáo này là thật, dường như lễ tưởng niệm năm nay sẽ lặp lại lễ tưởng niệm Thiên An Môn năm ngoái. Buổi lễ năm ngoái đã thu hút hàng chục nghìn người và dẫn đến nhiều cuộc bắt bớ và kết án các hoạt động ủng hộ dân chủ, gồm cả Hoàng Chi Phong.

Phong, 24 tuổi, bị kết án thêm 10 tháng tù vì đã tham gia sự kiện. Trước đó, anh đã phải chịu án 13,5 tháng và 4 tháng cho hai cáo buộc riêng rẽ theo Luật an ninh quốc gia. 

Hồng Kông và Ma Cao là hai thành phố duy nhất thuộc Trung Quốc được phép kỷ niệm sự kiện Thiên An Môn. Chủ đề này hiếm khi được thảo luận ở Trung Quốc đại lục, nơi việc nhắc đến sự kiện, thậm chí cả những cách nói tránh như con số “64” nghĩa là ngày 4/6, đều bị kiểm duyệt.

Ngân Hà

Xem thêm: