Tuần này, chính quyền Bắc Kinh đã đơn phương hủy bỏ lần lượt các chuyến bay của Mỹ đến Trung Quốc, thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Hôm thứ Tư (ngày 12/1), chính quyền Biden của Mỹ đã chỉ trích chính quyền Trung Quốc và cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ có những biện pháp đáp trả.

United Airlines buoc thoi viec 593 nhan vien do tu choi tiem vac xin COVID 19 1
(Ảnh minh họa: Par Philip Pilosian/Shutterstock)

Ngày 12/1, Bắc Kinh đã ra lệnh tạm ngừng thêm 6 chuyến bay khứ hồi Mỹ – Trung, nâng số chuyến bay Mỹ – Trung bị hủy trong năm nay lên 70 chuyến, tranh chấp giữa hai nước về việc đi lại bằng đường hàng không ngày càng căng thẳng.

Một phát ngôn viên của Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết, “Hành động này của Trung Quốc vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo thỏa thuận vận chuyển hàng không Mỹ – Trung. Chúng tôi đang tiếp xúc với Chính phủ Trung Quốc về việc này, chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp quản lý thích hợp.”

Cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc hôm 12/1 cho biết, sẽ tạm ngưng hai chuyến bay khác của United Airlines từ San Francisco đến Thượng Hải sau khi 7 hành khách trên chuyến bay mới nhất được kiểm tra dương tính.

Hiệp hội Hàng không Mỹ, đại diện cho các hãng hàng không United, Delta, American và những công ty khác, cho biết, hiệp hội “lo ngại về tác động của việc gián đoạn (chuyến bay) và tiếp tục đánh giá tác động đối với hoạt động. Chúng tôi đang liên lạc với Chính phủ Mỹ và Trung Quốc để xác định con đường khả thi có tác động tối thiểu đến hành khách.”

Hôm 11/1, American Airlines cho biết, Trung Quốc đã hủy 6 chuyến bay Dallas – Thượng Hải vào cuối tháng Một và đầu tháng Hai. United Airlines cho biết họ đã buộc phải hủy 6 chuyến bay từ San Francisco đến Thượng Hải vào cuối tháng Một. Delta Airlines cho biết họ đã hủy 1 chuyến bay vào tuần trước và một chuyến bay khác đến Thượng Hải vào ngày 14/1.

Trước khi hủy chuyến bay mới nhất, 3 hãng hàng không Mỹ và 4 hãng hàng không Trung Quốc đã khai thác khoảng 20 chuyến bay hàng tuần giữa hai quốc gia, thấp hơn nhiều so với hơn 100 chuyến bay hàng tuần trước đại dịch virus.

Trung Quốc gần đây cũng đã thắt chặt các hạn chế hà khắc đối với người nhập cảnh. Ví dụ: bắt đầu từ thứ Năm (ngày 13/1), trước khi người từ Mỹ bay đến Trung Quốc sẽ được yêu cầu thực hiện ít nhất hai lần kiểm tra âm tính tại thành phố khởi hành của họ và theo dõi sức khỏe của họ trong 7 ngày. 

Kể từ sau đại dịch COVID-19, Mỹ và Trung Quốc đã nhiều lần xung đột về dịch vụ hàng không. Việc Trung Quốc hủy nhiều chuyến bay lần này là diễn biến mới nhất trong xung đột này.

Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc quy định rằng nếu 5 – 9 hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi đến Trung Quốc, chuyến bay cần phải tạm dừng trong 2 tuần, và nếu hơn 10 hành khách có kết quả dương tính, chuyến bay cần phải tạm dừng 4 tuần (tức cái gọi là các biện pháp “cắt đứt”).

Vào ngày 6/8 năm ngoái, Trung Quốc nói với United Airline rằng họ sẽ áp dụng các hạn chế đối với tuyến bay chở khách sau khi 5 hành khách đi từ San Francisco đến Thượng Hải có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 21/7. Đáp lại, Bộ Giao thông Vận tải Mỹ đã giới hạn công suất chuyến bay hành khách một chiều của 4 hãng hàng không Trung Quốc trên các tuyến Mỹ  -Trung ở mức 40% trong 4 tuần.

Chính phủ Mỹ vào thời điểm đó cho biết, chính sách “cắt đứt” của Trung Quốc đã vi phạm các thỏa thuận dịch vụ hàng không quốc tế và khiến các hãng hàng không phải chịu trách nhiệm quá mức về vấn đề hành khách có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi đến Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết, hãng hàng không “không thể xác minh độc lập kết quả xét nghiệm dương tính mà chính quyền Trung Quốc tuyên bố. Ngoài ra, không có cách nào để xác định vị trí hoặc thời điểm một hành khách có thể đã bị nhiễm bệnh.”

Ngày 3/6/2020, Chính phủ Mỹ cho biết sẽ cấm hoàn toàn các hãng hàng không Trung Quốc phục vụ thị trường Mỹ bắt đầu từ ngày 16/ 6. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cho biết động thái này là để đáp lại sự chậm trễ của Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc trong việc phê duyệt yêu cầu tiếp tục bay của các hãng hàng không Mỹ.

Bắc Kinh sau đó nhanh chóng hồi đáp rằng họ sẽ nới lỏng các hạn chế chuyến bay đối với các hãng hàng không nước ngoài, cho phép họ bay đến một thành phố của Trung Quốc mỗi tuần một lần. Trong khi Bộ Giao thông Vận tải Mỹ ngay lập tức nới lỏng các hạn chế và sẽ cho phép các hãng hàng không Trung Quốc mở chuyến bay khứ hồi tới Mỹ hai lần một tuần.

Chính quyền ĐCSTQ vẫn luôn kiên quyết áp dụng chính sách phòng chống dịch bệnh “0 ca nhiễm”, chính sách này đã gần như chặn các cửa đón hành khách của đất nước, hầu hết các chuyến bay quốc tế đến Trung Quốc đều bị cắt đứt. Reuters cho biết, hiện chỉ có khoảng 200 chuyến bay quốc tế đến Trung Quốc mỗi tuần, chỉ bằng 2% so với mức trước dịch. Điều này gây bất tiện cho một lượng lớn công dân Trung Quốc ở nước ngoài muốn về nước, và các hoạt động kinh tế của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, tác động sâu hơn đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Trương Khiết, Epoch Times

Xem thêm: