Trung Quốc đang phản ứng trước những cảnh báo của Hoa Kỳ về việc yêu cầu họ không được gửi viện trợ sát thương cho Nga, đồng thời đổ lỗi cho Hoa Kỳ mới chính là bên đã tiến đẩy vũ khí hạng nặng ra chiến trường.

W020220331796469239559
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Ảnh: BNG Trung Quốc)

“Chính Hoa Kỳ, chứ không phải Trung Quốc, đang liên tục đưa vũ khí ra chiến trường,” phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết hôm 20/2, cáo buộc Hoa Kỳ “đổ lỗi và lan truyền thông tin sai lệch”, Newsweek đưa tin.

Trước đó, ngày 19/2, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho hay, tình báo Hoa Kỳ cho thấy Trung Quốc đang xem xét cung cấp vũ khí và đạn dược cho Nga. Ông nhận định, việc Bắc Kinh tham gia vào nỗ lực chiến tranh của Điện Kremlin sẽ là một “vấn đề nghiêm trọng”.

Ông Blinken bày tỏ, Hoa Kỳ từ lâu đã lo ngại Trung Quốc sẽ cung cấp vũ khí cho Nga, còn nhắc đến cam kết của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin về mối quan hệ đối tác “không giới hạn” khi họ gặp nhau chỉ vài tuần trước khi ông Putin đưa quân xâm lược Ukraine vào ngày 24/2 năm ngoái. Kể từ đó, quan hệ giữa hai nước ngày càng thắt chặt.

“Chúng tôi đã theo dõi sát sao vấn đề này – và về cơ bản thì phần lớn Trung Quốc đã tham gia hỗ trợ về mặt ngôn từ, chính trị, ngoại giao cho Nga; đặc biệt chúng tôi có thông tin đáng quan ngại rằng họ đang cân nhắc cung cấp hỗ trợ vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc chiến tại Ukraine,” ông Blinken nói hôm 19/2, chỉ một ngày sau cuộc gặp của ông với Ngoại trưởng Vương Nghị tại hội nghị an ninh ở Munich.

“Điều quan trọng đối với tôi là phải trình bày rất rõ ràng với ông Vương Nghị rằng, đây là một vấn đề nghiêm trọng,” ông nhấn mạnh.

Đáp lại, ngày 20/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân, đã lên án các cáo buộc của Hoa Kỳ. Ông nói: “Mỹ không đủ tư cách ra lệnh cho Trung Quốc. Chúng tôi chưa bao giờ chấp nhận việc Mỹ sai khiến, thậm chí ép buộc và gây áp lực lên quan hệ Trung-Nga.”

Ông Vương Nghị sẽ thăm Nga vào tuần này nhân dịp kỷ niệm một năm cuộc xâm lược Ukraine. Ngày 20/2, ông đã lên tiếng kêu gọi đàm phán và hòa bình vì lợi ích của thế giới, đặc biệt là của châu Âu.

“Chúng tôi muốn có một giải pháp chính trị để xây dựng khuôn khổ hòa bình và bền vững cho châu Âu,” ông Vương phát biểu trước chuyến thăm Moscow trong chặng dừng chân ở Hungary.

Nhật Minh (Theo Newsmax)