Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư đã công bố một báo cáo chỉ ra “ba xu hướng nguy hiểm” liên quan đến vấn đề Đài Loan.

Embed from Getty Images

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay: “Đầu tiên, cần đề cao cảnh giác trước thực tế là Hoa Kỳ không muốn thất bại, và đã tập hợp một số đối tác để đổ thêm dầu vào lửa, tăng cường triển khai quân sự trong khu vực, thúc đẩy tình hình leo thang hơn nữa, và cố gắng tạo ra những cuộc khủng hoảng mới và lớn hơn.”

“Thứ hai, cần đề cao cảnh giác trước việc lực lượng đòi Đài Loan độc lập đánh giá sai tình hình, tiếp tục tăng cường cấu kết bên trong và bên ngoài, và ngày càng đi xa hơn trên con đường chia cắt đất nước. và quốc gia,” ông Vương Nghị nói.

“Xu hướng thứ ba” mà ông Vương chỉ ra “là cần nâng cao cảnh giác với các chính trị gia ở một số quốc gia bỏ qua đúng sai, chạy theo xu hướng và cường điệu hóa, thậm chí cố gắng nhân cơ hội để làm theo [Mỹ], biểu diễn chính trị và mưu cầu lợi ích chính trị.”

Ông cảnh báo: “Điều này sẽ làm xói mòn nghiêm trọng nền tảng chính trị cho việc can dự với Trung Quốc và tác động nghiêm trọng đến Hiến chương Liên hợp quốc và hệ thống quốc tế thời hậu Thế chiến II”.

Một tuần sau khi bà Pelosi rời Đài Loan, những làn sóng chấn động về chuyến đi gây tranh cãi của bà, chuyến đi đầu tiên của một nhà lãnh đạo Hạ viện trong 25 năm, vẫn đang lan truyền khắp khu vực.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Mặt trận phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc hôm thứ Tư thông báo rằng loạt tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc xung quanh Đài Loan để đáp lại chuyến đi của bà Pelosi đã “hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ khác nhau.”

Ông Shi nói: “Các binh sĩ PLA sẽ theo dõi những thay đổi của tình hình ở eo biển Đài Loan, tiếp tục huấn luyện và chuẩn bị quân sự, thường xuyên tổ chức tuần tra sẵn sàng chiến đấu ở eo biển Đài Loan và kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.”

Vài giờ trước đó, Văn phòng Các vấn đề Đài Loan và Hội đồng Nhà nước của Trung Quốc đã công bố một “sách trắng” mới trình bày chi tiết chính sách của Bắc Kinh đối với Đài Loan. 

Văn kiện nhắc lại cam kết của Trung Quốc là “làm việc với sự chân thành cao nhất và nỗ lực hết sức của chúng tôi để đạt được thống nhất hòa bình” nhưng cũng khẳng định rằng Trung Quốc sẽ không từ bỏ việc sử dụng vũ lực, “ngay cả khi đây” sẽ là biện pháp cuối cùng được thực hiện trong những hoàn cảnh bắt buộc.”

Báo cáo lặp lại những cáo buộc trước đây của Trung Quốc rằng Đảng Dân chủ Tiến bộ cầm quyền của Đài Loan kích động “căng thẳng xuyên eo biển, gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, phá hoại triển vọng và bóp nghẹt không gian cho sự thống nhất hòa bình.”

Báo cáo cũng nhắc lại những cáo buộc rằng Hoa Kỳ đang “sử dụng Đài Loan để kiềm chế Trung Quốc và cản trở sự thống nhất của Trung Quốc” bằng cách mở rộng các liên hệ chính trị và viện trợ quân sự cho hòn đảo. Báo cáo kết luận rằng việc tái thống nhất đã gần hơn bao giờ hết.

Hôm thứ Tư, Bộ Quốc phòng Đài Loan đã tổ chức loạt diễn tập bắn đạn thật để đáp trả Trung Quốc.

Tiến Minh (theo Newsweek)