Gần đây, nhiều trường học ở Thượng Hải, Thiên Tân và nhiều thành phố ở Chiết Giang đã ban hành thông báo đình chỉ học khẩn cấp, hầu hết học sinh bị ngừng học hoặc tan học sớm do một số học sinh xuất hiện các triệu chứng như sốt. 

Kỳ thi tuyển sinh trung học Thượng Hải tạm dừng kiểm tra thể dục, một số trường và lớp học nghỉ học khẩn cấp 4 ngày

Theo tờ Báo chiều Tân Dân, một lớp học tại một trường tiểu học ở Thanh Phố (Qingpu), thành phố Thượng Hải đã phải nghỉ học khẩn cấp trong 4 ngày, phản hồi chính thức của chính quyền cũng xác nhận thông tin này. Vào ngày 19/2, “Thông báo tới phụ huynh học sinh – Thông báo nghỉ học khẩn cấp” được ký bởi Trường tiểu học Dật Phu (Yi Fu) ở quận Thanh Phố, Thượng Hải,, theo đó 4 trường hợp cúm đã được xác nhận và nhiều học sinh có triệu chứng sốt và cúm ở một lớp học. Nhà trường quyết định cho lớp học này nghỉ học 4 ngày từ 20 – 23/2 và chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến. Nếu không có ca nhiễm mới, học sinh sẽ chính thức trở lại lớp học vào ngày 24/2.

Cục Giáo dục quận Thanh Phố, Thượng Hải đã xác nhận thông báo này và cho biết các học sinh bị cúm A chứ không phải COVID-19.

Theo tin tức từ Sina.com, sáng ngày 21/2, Ủy ban Giáo dục thành phố Thượng Hải đã ban hành văn bản về tuyển sinh cấp ba và các kỳ thi liên quan năm 2023, trong đó đề cập việc thống nhất tạm dừng môn thể dục trong kỳ thi tuyển sinh trong năm nay.

Dư luận nghi ngờ câu hỏi về lý do đình chỉ kỳ thi thể dục đầu vào của trường trung học Thượng Hải, có thể liên quan đến việc nghỉ học khẩn cấp một số trường học.

Các trường học ở Thiên Tân thông báo nghỉ học, 15 học sinh ở 3 trường học ở Hàng Châu có kết quả xét nghiệm dương tính

Theo báo cáo của Cục Giáo dục quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu vào ngày 20/2, tính đến 6h chiều ngày 19/2, tổng cộng 10 học sinh tại một trường tiểu học ở Hàng Châu có triệu chứng sốt và xét nghiệm kháng nguyên tại nhà cho kết quả dương tính. Thông qua điều tra dịch tễ, các học sinh có kết quả xét nghiệm kháng nguyên dương tính đều không có tiền sử nhiễm COVID-19, đây là lần nhiễm đầu tiên.

Theo Nhật báo Hàng Châu đưa tin, 3 trường học ở Hàng Châu hiện đang có liên quan, đó là một trường tiểu học ở quận Tây Hồ (tổng cộng 10 trường hợp, tất cả đều bị nhiễm lần đầu tiên) và một trường trung học cơ sở ở quận Củng Thự (tổng cộng 5 trường hợp, tất cả đều nhiễm lần đầu). Còn 12 học sinh một trường tiểu học ở quận Thượng Thành có triệu chứng sốt, là ổ lây truyền cúm. Hiện tại, Cục Giáo dục quận Tây Hồ đã báo cáo với cơ quan kiểm soát dịch bệnh và đưa ra thông báo nghỉ học trong 4 ngày.

Tờ Báo chiều Tân Dân đưa tin, trong những ngày gần đây, nhiều trường học ở Trung Quốc đã thông báo tạm dừng các lớp học, điều này đã thu hút sự chú ý của các bên. Các trường học ở Hàng Châu, Ninh Ba, Kim Hoa và Thiên Tân ở tỉnh Chiết Giang đã ban hành thông báo tạm nghỉ học hoặc tan học sớm do một số học sinh có các triệu chứng như sốt. Ngày 20/2, một trường học ở Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang đưa ra thông báo về việc tan học sớm: “Do virus rất dễ lây lan, kết hợp với tình hình thực tế của lớp chúng ta nên hôm nay học sinh tan học sớm. Đề nghị phụ huynh chờ ở cổng trường Vào lúc 12:00.”

Trường tiểu học thực nghiệm Thành phố Thế Kỷ ở quận mới Vịnh Hàng Châu, Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang gần đây công bố “Thư gửi phụ huynh về việc tạm nghỉ học“. Theo đó, vào ngày 18 và 19/2, 15 học sinh ở một lớp học xin nghỉ vì bị ho, đau họng và sốt, và đã báo cáo với trung tâm kiểm soát dịch bệnh. Lớp học này quyết định tạm nghỉ học từ ngày 20 đến ngày 23/2 và sẽ tiếp tục trở lại vào ngày 24. Cơ quan giáo dục địa phương cho biết việc học sinh tạm nghỉ học là do cúm chứ không phải COVID-19.

Nhiều trường học liên quan ở Chiết Giang cho biết, gần đây một số lớp học đã bị tạm dừng do học sinh gặp vấn đề về sức khỏe. Một trong các trường cho biết, việc học sinh tạm nghỉ học là cúm A chứ không phải COVID-19. “Một số lớp có trẻ bị sốt tập trung, sau khi báo cáo các cơ quan liên quan, nhà trường đã quyết định cho học sinh tạm nghỉ học”.

Vào ngày 20/2, một số lớp tiểu học và trung học của trường Hoa Thần (Huachen) ở quận Bắc Thần (Beichen), Thiên Tân đã tạm dừng giảng dạy ngoại tuyến vì học sinh bị sốt, thời gian tạm dừng là ngày 20 và 21/2. Hiện nhà trường đã tiến hành xét nghiệm axit nucleic tất cả học sinh bị bệnh, tất cả đều âm tính, đồng thời khẳng định sốt do cúm A.

Có tin đồn rằng một số trường học ở quận Phong Đài và Tây Thành ở Bắc Kinh nghỉ học do “dịch sốt tập thể”

Vào ngày 20/2, “Vòng tròn khu phố” thông báo rằng các trường học ở quận Phong Đài và Tây Thành của Bắc Kinh đã tạm nghỉ học. Một thông báo cho thấy, một thông báo “Thông báo học sinh nghỉ học và ở nhà” do Trường tiểu học Thực nghiệm trực thuộc Trường Trung học cơ sở số 2 Phong Đài đưa ra vào ngày 20/2, cho biết có 5 trường hợp học sinh lớp 1 bị sốt từ ngày 18 đến ngày 20/2, “đạt tiêu chuẩn ổ dịch sốt tập trung”. Lớp 2 có 3 trường hợp, nằm cạnh lớp 1 và dùng chung nhà vệ sinh nên nguy cơ cao.

Thông báo nêu rõ “theo quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trạm y tế nhận định đây là đợt dịch sốt tập trung”, học sinh hai lớp được “cách ly tại nhà” từ ngày 20 đến ngày 23/2, quan sát tình trạng sức khỏe của họ và báo cáo hàng ngày.

Một thông báo khác của một trường tiểu học ngoại ngữ ở quận Tây Thành viết cho phụ huynh, thông báo cho biết từ cuối tuần trước, số lượng học sinh bị sốt nhiều hơn, theo yêu cầu của cấp trên, để tránh lây nhiễm chéo cho học sinh trong lớp, nên lớp học được nghỉ học 4 ngày và học trực tuyến tại nhà.

p3291181a128600473
Một trường học ở quận Phong Đài, Bắc Kinh thông báo tạm nghỉ học trong 4 ngày. (Ảnh chụp màn hình Internet)
p3291182a775245550
Trường Thực nghiệm trực thuộc Trường Trung học cơ sở Số 2 ở quận Phong Đài, Bắc Kinh thông báo tạm nghỉ học trong 4 ngày. ( Ảnh chụp màn hình Internet)
p3291183a828401531
Trường tiểu học ngoại ngữ ở quận Tây Thành, Bắc Kinh đã thông báo cho các lớp nghỉ học trong 4 ngày. (Ảnh chụp màn hình Internet)

Lý Mộc Tử, Vision Times