Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Trung Quốc vào ngày 27/3, phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã làm dấy lên làn sóng bình luận từ cư dân mạng khi tuyên bố “Trung Quốc sẵn sàng tiếp nhận tất cả sinh viên Honduras học tập tại Đài Loan”.

Mao Ninh
Phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng tiếp nhận tất cả sinh viên Honduras đang học tập tại Đài Loan. (nguồn Wikipedia)

Trả lời của bà Mao Ninh liên quan sinh viên Honduras tại Đài Loan

Ngày 26/3, Honduras chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để mở đường thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc. Cùng ngày, Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đã tổ chức họp báo phản hồi, cho biết rằng Đài Loan quyết định chấm dứt ngay lập tức quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Honduras vì để giữ tôn nghiêm thể diện đất nước. Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan cũng tuyên bố vào ngày 26/3 rằng Trung Quốc tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn để ngăn chặn các quan hệ quốc tế của Đài Loan, nhưng những hành vi áp chế đó không thể thay đổi sự thật Đài Loan và Trung Quốc là độc lập với nhau, cũng không làm mất đi sự kiên định của nhân dân Đài Loan đối với nền dân chủ tự do và ý chí vươn ra thế giới.

Theo video tin tức của Nhân dân Nhật báo ĐCSTQ, ngày 27/3 phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh chủ trì cuộc họp báo thường kỳ. Một phóng viên hỏi: Ngoại trưởng Honduras nói rằng Chính phủ nước này cam kết không để sinh viên Honduras nhận học bổng của Đài Loan bị bơ vơ, sẽ tìm kiếm giúp đỡ từ Trung Quốc sau khi thiết lập quan hệ. Xin hỏi liệu Trung Quốc có cho phép sinh viên Honduras sang Đại Lục học tập không?

Bà Mao Ninh cho biết Trung Quốc rất quan tâm đến sinh viên Honduras đang học tập tại Đài Loan, chỉ cần họ có ý định sang Trung Quốc học thì Trung Quốc sẵn sàng tiếp nhận tất cả, Đại Lục sẽ thành nhà mới ấm áp của họ. Trung Quốc cũng sẵn sàng lấy việc Trung Quốc và Honduras thiết lập quan hệ ngoại giao làm điểm khởi đầu mới để mở rộng giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực nhân văn và giáo dục giữa hai nước, nhằm thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Làn sóng chế nhạo từ cộng đồng mạng

Phát biểu của bà Mao Ninh đã làm dấy lên sự chế giễu của cư dân mạng người Hoa:

“Du học sinh Honduras thật may mắn. ĐCSTQ sẽ trợ cấp cho mỗi bạn 200.000 RMB mỗi năm; có thang máy, ký túc xá và căng tin đặc biệt cho du học sinh; mỗi nam du học sinh được trang bị 3 nữ sinh xinh đẹp cao trên 170cm!”

“Không biết vợ tương lai của ai lại sắp bị đưa đi làm bạn học đường [vì ngoại giao], không biết tiền thuế của ai sẽ dùng để cấp học bổng cho du học sinh!”

“Trung Quốc không chỉ là ngôi nhà của người Trung Quốc mà còn là ngôi nhà của cả thế giới.”

“Học bổng hàng năm trị giá 200.000 RMB kèm theo 3 nữ sinh Trung Quốc là chắc chắn. Học bổng trung bình mà Chính phủ Trung Quốc cấp cho sinh viên châu Phi đang học ở Đại Lục là 100.000 RMB một năm. Tuy nhiên lần trước thứ trưởng bộ giáo dục có nói rằng con số đó quá ít.”

“Có đáng tự hào để khoe với bạn bè việc tiêu tiền từ mồ hôi nước mắt của người dân lao động Trung Quốc không?”

“Ôi chết tiệt, sinh viên Đại Lục học hành bán mạng mà rất nhiều người không thể vào được đại học.”

“Honduras không có mông để liếm sao mà cái thứ như vậy cũng liếm, thật vô liêm sỉ và đáng khinh bỉ?”…

Bức xúc vì hàng loạt chương trình học bổng cho người nước ngoài

Nhóm bạn bè dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Sơn Đông Trung Quốc đã bùng nổ tranh luận trong một thời gian dài, thậm chí còn lan truyền trên Internet rằng “hầu hết tất cả các nữ sinh viên tại Đại học Sơn Đông đi cùng với sinh viên quốc tế da đen đều đã từng phá thai!”

Nhưng không riêng gì Đại học Sơn Đông, nhiều trường hàng đầu khác như Đại học Nam Kinh, Đại học Tôn Trung Sơn, Đại học Cát Lâm, Đại học Đông Bắc, Đại học Sư phạm và Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân… cũng đã thúc đẩy các chương trình học bổng tương tự. Có video đăng trên Internet tiết lộ “ĐCSTQ chi 450.000 RMB cho một sinh viên nước ngoài”.

Trong video, một người đàn ông đeo kính cho biết, có sinh viên Thái Lan nói rằng nếu không tìm được việc làm ở đất nước của mình thì anh ta sẽ đến Trung Quốc để học, “Vì học ở Trung Quốc không mất học phí mà được nhà trường chi trả, lại có ký túc xá miễn phí, mỗi tháng được thêm 1.500 RMB sinh hoạt phí, nếu làm nghiên cứu sinh và tiến sĩ sẽ được nhiều hơn”.

Người đàn ông chia sẻ trong video băn khoăn rằng người Trung Quốc khi đi du học phải trả học phí cao gấp nhiều lần người dân nước sở tại, vậy tại sao người nước ngoài được đối xử tốt hơn ở Trung Quốc? Người đàn ông này cũng cho biết, điều kiện nộp đơn cho sinh viên nước ngoài tại Đại học Vũ Hán chỉ là những người dưới 18 tuổi, có sức khỏe tốt và có thể nói được vài câu ngoại ngữ.

Người đàn ông này cũng nói rằng người nước ngoài có thể xin nhiều học bổng khác nhau ở Trung Quốc, bao gồm như học bổng của Chính phủ Trung Quốc, học bổng của chính quyền tỉnh và thành phố, học bổng của trường. Chính phủ Trung Quốc trợ cấp 92.800 RMB cho bậc học tiến sĩ, 74.200 RMB cho thạc sĩ, và 66.200 RMB cho sinh viên đại học. Chính quyền Thành Đô trợ cấp 30.000 RMB cho tiến sĩ, 25.000 RMB cho bằng thạc sĩ và 20.000 RMB cho bằng cử nhân. Trợ cấp hàng năm của Đại học Giao thông Thượng Hải cho một sinh viên nước ngoài tối đa là 112.300 RMB, tính thời gian trợ cấp được nhân với 4 năm học thì vị chi 450.000 RMB cho một sinh viên nước ngoài…

Người đàn ông trong video cho biết, nhiều trường học ở Trung Quốc có chế độ học bổng dành cho sinh viên quốc tế,  những sinh viên nước ngoài đó có học bổng trong cả thời gian học dự bị ngôn ngữ Trung Quốc; ai chưa vượt qua kỳ thi HSK hay chưa thể nói tiếng Trung cũng không sao vì có thể học các khóa dự bị miễn phí tại Trung Quốc, được miễn học phí, miễn phí ăn ở và sinh hoạt phí! Người Trung Quốc phát khóc về vấn đề này, vì người Trung Quốc ra nước ngoài học hay học trong nước đều không bao giờ có được ưu đãi như vậy.