Trung Quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật tại Biển Hoa Đông từ tuần này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan chuyến viếng thăm cấp cao của Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ đến Đài Loan, theo SCMP.

unnamed
Tàu khu trục Changchun, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Jingzhou và tàu tiếp liệu Chaohu (Ảnh: xinhuanet)

Theo SCMP, hai cuộc tập trận bắn đạn thật sẽ được Trung Quốc thực hiện gần quần đảo Chu San (Zhoushan) cách phía bắc Đài Loan khoảng 550km.

Cuộc tập trận đầu tiên kéo dài ba ngày sẽ bắt đầu vào ngày 11/8, tiếp theo là một cuộc tập trận hai ngày bắt đầu vào ngày 16/8, theo thông báo của Cục an toàn hàng hải Trung Quốc ban hành vào ngày 6/8.

Các cuộc tập trận sẽ diễn ra hàng ngày từ 6h sáng đến trưa. Các tàu thuyền khác bị cấm đi vào khu vực quy định trong thời gian tập trận.

Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều gia tăng các hoạt động quân sự trong những tháng gần đây. Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã thực hiện một loạt các cuộc tập trận không quân gần Đài Loan, trong khi Hải quân Mỹ cũng thường xuyên có các hoạt động tại eo biển Đài Loan.

Đài Loan đã kết thúc cuộc tập trận bắn đạn thật vào tháng trước. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã miêu tả đây là một tín hiệu cho thấy quyết tâm tự vệ của Đài Loan.

Bắc Kinh xem Đài Loan như một tỉnh ly khai và đã nhiều lần tuyên bố hòn đảo cuối cùng phải được thống nhất với Đại lục bằng vũ lực nếu cần thiết.

Trung Quốc cũng đã cáo buộc Mỹ có động thái “đang đe dọa hòa bình” sau thông tin Bộ trưởng Y tế Alex Azar sẽ dẫn đầu một phái đoàn đến Đài Loan vào ngày 16/8.

Ông Azar là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ viếng thăm Đài Loan kể từ năm 1979 – 41 năm kể từ khi Washington chính thức thay đổi việc công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Bắc Kinh.

Bắc Kinh cũng phản đối việc Mỹ tăng cường bán vũ khí cho Đài Loan. Hôm 7/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao  Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) nói rằng Hoa Kỳ phải dừng việc bán vũ khí cho Đài Loan sau khi Reuters đăng tin về việc Washington đang đàm phán bán ít nhất bốn máy bay không người lái tinh vi cho đảo quốc.

Ông Uông nói rằng việc mua bán này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “một Trung Quốc” và có nguy cơ ảnh hưởng đến quan hệ song phương.

Tháng trước, Trung Quốc cho biết họ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhà thầu Lockheed Martin sau khi chính phủ Hoa Kỳ phê chuẩn gói nâng cấp tên lửa trị giá 620 triệu USD cho Đài Loan.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: