Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các cuộc biểu tình đã nổ ra ở 6 ​​trường đại học ở 5 tỉnh bao gồm Giang Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam, Giang Tô và Phúc Kiến (Trung Quốc) vào tối ngày thứ Hai (ngày 12/12). Có thông tin nói rằng đa số người biểu tình là sinh viên y khoa phản đối làm việc trong bệnh viện trực thuộc trường, công việc như nhau nhưng mức lương không như nhau, cũng có sinh viên không hài lòng với kế hoạch để sinh viên về quê của trường.

p3259211a68428407 ss
Thông tin chia sẻ trên mạng cho biết, biểu tình nổ ra tại 6 trường đại học ở 5 tỉnh bao gồm Giang Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam, Giang Tô và Phúc Kiến. (Ảnh chụp màn hình Twitter)

Video và tin tức này do các tài khoản Twitter “Giáo viên Lý không phải là giáo viên của bạn” và “Ina Moll”, v.v., đăng tải. Sinh viên Trường Y tế Giang Tây thuộc Đại học Nam Xương (tỉnh Giang Tây) đã tụ tập để phản đối, đòi trả lương bình đẳng cho công việc như nhau, bởi vì sinh viên không hài lòng với mức lương ít ỏi chỉ có 1.000 nhân dân tệ cho mỗi tháng đối với loại hình sinh viên thực tập đào tạo quy chuẩn hóa, trong khi công việc tạp vụ lâm sàng rất gian khổ.

Theo thông tin, phía nhà trường của Trường Y Giang Tây đã khóa cổng và có xe cảnh sát canh phòng tại hiện trường.

p3259201a917386867 ss
Trên mạng có thông tin nói rằng các sinh viên sau đại học của Trường Y khoa Giang Tây thuộc Đại học Nam Xương đã tụ tập để phản đối, đòi trả công bằng nhau cho công việc như nhau, có cảnh sát canh phòng ở cổng, nhưng ở bên trong trường sinh viên vẫn kháng nghị. (Ảnh chụp màn hình video Twitter)

Theo một đoạn video do tài khoản Twitter “Giáo viên Lý” đăng tải nói rằng: Các nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Giang Tô (Bệnh viện trực thuộc số 1 của Trường Y Nam Kinh) đã tụ tập để bày tỏ quan điểm của mình để yêu cầu được đối đãi và có các chính sách hợp lý. Tình hình hiện tại là lãnh đạo bệnh viện đã đến hiện trường, nhưng không có sự thỏa hiệp nào được đưa ra.

Các nghiên cứu sinh của Trường Y Xuyên Bắc ở thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, cũng tụ tập biểu tình vào tối ngày 12/12 để phản đối việc trả lương không công bằng cho công việc như nhau và không hài lòng với kế hoạch cho sinh viên về quê của phía trường.

Tại Đại học Phúc Châu, các sinh viên đã tụ tập ở sân thể thao vào ban đêm để phản đối vì họ không hài lòng với những thay đổi trong kế hoạch cho sinh viên về quê đã được nhà trường công bố. Theo thông báo của nhà trường, ngày 12/12 sẽ nghỉ học và chuyển sang giảng dạy trực tuyến, chỉ 7 phút sau lại có thông báo “tạm thời không điều chỉnh kế hoạch dạy học”.

p3259211a68428407 ss
Thông tin chia sẻ trên mạng cho biết, Đại học Phúc Châu thay đổi kế hoạch cho sinh viên về quê, sáng thông báo chiều thay đổi, khiến sinh viên tụ tập vào ban đêm để phản đối. (Ảnh chụp màn hình video Twitter)

Các nghiên cứu sinh của Đại học Y khoa Từ Châu, tỉnh Giang Tô, không hài lòng với việc bệnh viện trực thuộc yêu cầu họ đến tuyến đầu phòng chống dịch bệnh để điều trị cho những bệnh nhân đã xác nhận nhiễm bệnh, trong khi họ thậm chí còn không được phát khẩu trang N95. Kết quả là một số sinh viên đã bị cách ly do bị lây nhiễm, thậm chí bệnh viện còn nói rằng những người này không đi làm và bị trừ lương.

p3259221a878430569 ss
Các nghiên cứu sinh của Đại học Y khoa Từ Châu, tỉnh Giang Tô biểu tình. (Nguồn hình ảnh: Ảnh chụp màn hình video Twitter)

Thông tin được cư dân mạng đăng tải chỉ ra rằng các sinh viên chỉ đeo khẩu trang thông thường, họ kháng nghị để bảo vệ quyền lợi của mình trong đêm khuya gió lạnh, trong khi nhân viên nhà trường đến thương lượng với sinh viên, và thậm chí cả nhân viên bảo vệ, đều đeo khẩu trang N95.

Các sinh viên từ Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y khoa Côn Minh đã tụ tập để phản đối việc bệnh viện không cho họ nghỉ lễ, không trả lương và không phát khẩu trang cho họ, còn bị bố trí làm việc vất vả nhất, nghi ngờ có lãnh đạo bệnh viện đã khống chế một số sinh viên biểu tình, xung quanh còn có nhân viên an ninh thường phục cầm gậy.