Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra dấu hiệu sẽ thắt chặt hơn nữa kiểm soát đối với tôn giáo trong bài phát biểu tại hội nghị công tác tôn giáo quốc gia được tổ chức ở Bắc Kinh vào cuối tuần trước, SCMP đưa tin hôm 6/12.

2000009CE detail 700x420 1
Đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc. (Nguồn: Epoch Times)

Ông Tập cho biết Trung Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa việc “Hán hóa tôn giáo”, với trọng tâm là tăng cường kiểm soát các vấn đề tôn giáo trực tuyến. Ông nhấn mạnh rằng các hoạt động tôn giáo phải được tiến hành trong khuôn khổ của luật pháp, theo hãng thông tấn Tân Hoa xã.

Ông Tập nói: “Các hoạt động tôn giáo cần phải được thực hiện trong phạm vi quy định của pháp luật … và không được can thiệp vào các vấn đề giáo dục, tư pháp và hành chính cũng như đời sống xã hội.”

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo cao nhất của đất nước và là lần đầu tiên được tổ chức kể từ năm 2016. Nó sẽ đưa ra các tham số về các vấn đề tôn giáo của Trung Quốc cùng những quy định trong vài năm tới, theo các chuyên gia.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cáo buộc về việc chính quyền Trung Quốc đàn áp đối với người Hồi giáo, Cơ đốc giáo cũng như những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tháng trước, Trung Quốc nằm trong số các quốc gia được Hoa Kỳ chỉ định là “quốc gia cần quan tâm đặc biệt” vì vi phạm tự do tôn giáo.

Trong bài phát biểu trước hội nghị, ông Tập cho biết chính sách của Đảng Cộng sản về tự do tín ngưỡng tôn giáo phải được thực hiện “hoàn toàn, chính xác và toàn diện”, và các tôn giáo phải thích ứng với thực tế là Trung Quốc là một quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Ông Tập nói: “Trung Quốc phải tuân theo chỉ đạo của của việc Hán hóa tôn giáo, kiên quyết đoàn kết quần chúng tín đồ tôn giáo xung quanh đảng và chính phủ.”

Tôn giáo đã bị ràng buộc chặt chẽ ở Trung Quốc kể từ khi việc Hán hóa tôn giáo được giới thiệu vào năm 2015. Quy trình này đã đặt tôn giáo tín ngưỡng dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng với yêu cầu phù hợp với văn hóa truyền thống của Trung Quốc và phủ định các ảnh hưởng của nước ngoài.

Ông Tập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp dụng quan điểm toàn diện về an ninh quốc gia trong công tác tôn giáo và “tăng cường quản lý các vấn đề tôn giáo trực tuyến”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng các giáo sĩ nên nâng cao khả năng tự giáo dục và rèn luyện tính tự giác, đồng thời theo dõi chặt chẽ các giáo đoàn mà họ quản lý.

Các biện pháp quản lý nhân sự tôn giáo đã được Cơ quan Quản lý Nhà nước về Tôn giáo đưa ra vào tháng Hai, theo đó yêu cầu các giáo sĩ phải tuân theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Các biện pháp quy định rằng các nhân viên tôn giáo không được nhận các cuộc hẹn ở nước ngoài hoặc tham gia vào các hoạt động tôn giáo có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Họ cũng phải tuân thủ một quy trình đăng ký nghiêm ngặt.

Lê Vy (theo SCMP)

Xem thêm: