Tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đang có xu hướng nghiêm trọng. Trong tình huống thông tin bị phong tỏa, rất khó để thế giới bên ngoài biết tình hình thực sự. Theo thông báo của Ủy ban Y tế Sức khỏe Trung Quốc, do tình hình COVID-19 gay go, thành phố Tây An tuyên bố “phong tỏa” hôm 22/12. Khoảng 13 triệu cư dân phải ở nhà, và giới hạn cứ 2 ngày mỗi hộ gia đình chỉ được 1 người ra ngoài đi chợ.

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục đưa tin, thành phố Tây An hiện đã xuất hiện dịch bệnh lây lan, do đó bắt đầu từ 0:00 ngày 23/12, khoảng 90 khu cộng đồng trên toàn thành phố sẽ thực thi quản lý khép kín. Toàn bộ 3574 trường học trên toàn thành phố tạm dừng mở cửa, và áp dụng học trực tuyến. Cư dân không có việc cần thiết thì không ra khỏi nhà, nếu cần phải rời khỏi Tây An thì cần có xét nghiệm axit nucleic âm tính trong 48 giờ, và cung cấp giấy tờ công hàm, phê chuẩn của đơn vị công tác. Bên cạnh các tuyến xe bus chở khách đường dài đều tạm dừng hoạt động, dịch vụ xe taxi, đặt xe trực tuyến đều không được ra vào nơi có nguy cơ dịch bệnh cao.

p3064641a712127168 ss
Thông báo phong tỏa thành phố Tây An (Ảnh: Weibo).

Ngày 22/12, Ủy ban Y tế Sức khỏe Trung Quốc thông báo, trong 1 ngày qua có thêm 77 ca xác nhận lây nhiễm mới, trong đó có 57 ca nhiễm bản địa. Trong số các tỉnh, hiện có thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây là tình hình nghiêm trọng nhất.

Chính quyền trước đó chỉ ra, từ ngày 22/12, tất cả 7 nhà ga hành khách cấp một ở Tây An sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Thông báo của chính quyền cho thấy, đến hết 23:00 ngày 21/12, theo báo cáo của 31 tỉnh (khu tự trị và thành phố trực thuộc) và Binh đoàn sản xuất xây dựng Tân Cương, hiện có 1765 ca nhiễm (trong đó có 7 ca bệnh nặng), tổng cộng có 94.143 ca đã điều trị xuất viện, 4.636 ca tử vong.

Theo cư dân mạng tại Đại Lục tiết lộ qua bài đăng trên Twitter cho thấy, Tây An đã bắt đầu phong tỏa thành phố, tất cả đồ ăn và gạo trong siêu thị đều đã bị mua hết, bầu không khí giống như phong tỏa thành phố Vũ Hán trước đây.

(Tweet: Thành phố Tây An đóng cửa, người và xe từ Tây An đến địa phương khác hoặc là quay trở lại Tây An, hoặc là theo xe cảnh sát đi cách ly 14 ngày, tự trả chi phí. Mã sức khỏe cũng không có tác dụng, kiểm tra kết quả xét nghiệm axit nucleic cũng không có tác dụng, chỉ xe mã hành trình di chuyển, chỉ cần đến từ Tây An…)

(Video: Dịch bệnh ở Tây An, học sinh trèo tường rào thoát khỏi trường bị phong tỏa.)

Trí Đạt

Xem thêm: