Một báo cáo trong tuần này cho biết Trung Quốc tiếp tục dựa vào mối quan hệ với hàng chục trường đại học của Mỹ để thu thập các thông tin nhạy cảm nhằm tăng cường hiện đại hoá quân đội của mình.

Embed from Getty Images

Báo cáo được Tổ chức Bảo vệ Các nền dân chủ công bố hôm 9/12 cho thấy Trung Quốc đang sử dụng các quan hệ hiện có của họ với các trường đại học Mỹ để thu thập thông tin và bí quyết công nghệ “để giành được ưu thế quân sự cho Trung Quốc.” 

“Hệ thống đại học dân sự Trung Quốc đóng một vai trò quan trọng trong tổ hợp công nghiệp – quân sự Trung Quốc, bao gồm các chương trình hạt nhân và gián điệp mạng,” báo cáo cho biết. Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã “ra lệnh” cho các trường dân sự và tất cả sinh viên tuân thủ chiến lược kết hợp quân sự – dân sự để tích hợp các khoản đầu tư quân sự, dân sự và thương mại nhằm “thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc.”

Báo cáo cho thấy có 34 trường đại học của Mỹ đang tiếp tục hợp tác với các Viện Khổng tử (CI), vốn là các chương trình được ĐCSTQ tài trợ nhằm thúc đẩy các mối quan hệ giáo dục và văn hoá trên khắp thế giới.

Nghiên cứu nhận thấy bốn trường đại học của Mỹ, bao gồm đại học Stanford, Đại học California ở Santa Barbara, Đại học Utah và Đại học Pacific Lutheran tại Washington, có quan hệ đối tác sâu rộng với các trường đại học Trung Quốc bị cáo buộc là hỗ trợ chương trình hạt nhân của Bắc Kinh.

Một người phát ngôn của Đại học Utah cho biết họ sẽ chấm dứt quan hệ đối tác với Viện Khổng tử vào tháng 6/2023 khi hợp đồng của họ kết thúc. Tuy vậy, người này cho hay trường “không có bất kỳ quan ngại nào rằng Viện là một trung tâm gián điệp hay tuyên truyền.”

“Viện đã đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao kiến thức về văn hoá và ngôn ngữ Trung Quốc cho người dân Utah,” Chris Nelson, giám đốc tiếp thị và thông tin của đại học nói với Fox News.

Số lượng các trường đại học Mỹ cấp phép cho chương trình của Viện Khổng tử đã giảm từ năm 2018 đến năm 2021, sau khi Quốc hội thông qua luật cấm các trường nhận một số loại tài trợ nhất định của Bộ Quốc phòng (DOD) nếu họ cấp phép cho các viện do ĐCSTQ đỡ đầu. Thay đổi về pháp luật đã thúc đẩy việc đóng cửa 79 chương trình của Viện Khổng tử tại Mỹ.

Craig Singleton, tác giả báo cáo, cho rằng cần phải tăng cường các biện pháp giám sát tại chỗ để bảo vệ những thông tin mà Mỹ không phân loại là nhạy cảm.

“Không phải tất cả hợp tác học thuật với Trung Quốc đều mang lại rủi ro, nhưng các Viện Khổng Tử có vai trò lớn hơn là đơn thuần cung cấp việc dạy ngôn ngữ,” ông Singleton nói với Fox News.

Ông Singleton cho rằng Bắc Kinh thu thập kiến thức về mọi thứ từ giáo dục cơ bản được giảng dạy trong các khuôn viên đại học Mỹ đến nghiên cứu tiên tiến “không được phân loại về mặt kỹ thuật” nhưng có những lợi ích quân sự tiềm năng cho ĐCSTQ.

Ngân Hà (theo Fox News)

Xem thêm: