Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào tối Chủ Nhật (19/6) cho biết nước này đã thực hiện thử hệ thống đánh chặn tên lửa trên mặt đất và vụ thử “đã đạt được mục tiêu đề ra”.

Embed from Getty Images

Trung Quốc trước đây cũng đã từng thử các hệ thống đánh chặn tên lửa; lần thử gần nhất được Bắc Kinh loan báo công khai là vụ thử vào tháng 2/2021, và trước đó là vụ thử hồi năm 2018. Truyền thông nhà nước nói rằng Trung Quốc đã tiến hành thử hệ thống chống tên lửa ít nhất từ năm 2010.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc, trong tuyên bố phát đi vào tối 19/6, nói rằng vụ thử “công nghệ đánh chặn tên lửa giai đoạn giữa trên mặt đất” đã được tiến hành vào tối cùng ngày.

Vụ thử đã đạt được các mục tiêu đặt ra. Vụ thử này là mang tính phòng vệ và không nhắm tới bất kỳ quốc gia nào”, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc không cung cấp thêm các thông tin khác về vụ thử nêu trên.

Trung Quốc cùng với đồng minh Nga, đã nhiều lần bày tỏ phản đối Mỹ triển khai hệ thống chống tên lửa Phòng thủ Khu vực Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Trung Quốc lập luận rằng radar mạnh mẽ của hệ thống THAAD đặt tại Hàn Quốc có thể thâm nhập vào lãnh thổ của họ. Dù vậy, Bắc Kinh và Moscow cũng đã tổ chức nhiều màn diễn tập chống tên lửa giả định.

Ngoài các tuyên bố vài lần của Bộ Quốc phòng hoặc trên truyền thông nhà nước, Trung Quốc cho tới nay ít khi công khai thông tin về các chương trình tên lửa của họ.

Năm 2016, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã thừa nhận họ đang đẩy mạnh các vụ thử hệ thống chống tên lửa sau khi xuất hiện các bức ảnh về hệ thống này trên truyền hình nhà nước.

Bắc Kinh nói công nghệ chống tên lửa của họ là cần thiết cho quốc phòng và an ninh quốc gia.

Trung Quốc hiện đang tăng cường nghiên cứu tất cả các loại tên lửa, từ loại có thể phá hủy vệ tinh trên không gian tới loại tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân tối tân. Đây là một phần của kế hoạch hiện đại hóa quân đội đầy tham vọng của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hải Đăng (Theo Reuters)