Một số chuyên gia cho biết, Trung Quốc sẽ không sớm từ bỏ chính sách không khoan nhượng đối với các ca nhiễm COVID-19 tại địa phương. Chính sách này giúp Trung Quốc nhanh chóng dập tắt các đợt bùng phát dịch trong nước, mặc dù virus corona vẫn tiếp tục lây lan ra ngoài biên giới. 

Để ngăn không cho các ca nhiễm trong nước bùng phát trên diện rộng, Trung Quốc đã phát triển và liên tục cải tiến kho “vũ khí” chống COVID của mình – bao gồm xét nghiệm hàng loạt, phong tỏa nhắm mục tiêu và hạn chế đi lại, bất chấp các biện pháp này đang làm gián đoạn nền kinh tế địa phương. 

Embed from Getty Images

Ông Chung Nam Sơn, một chuyên gia về bệnh hô hấp, người tham gia xây dựng chiến lược chống COVID-19 vào đầu năm 2020, đã nói với truyền thông nhà nước Trung Quốc rằng: “Chính sách này (chính sách không khoan nhượng COVID) sẽ còn duy trì trong một thời gian dài.”

“Thời gian kéo dài tùy thuộc vào tình hình kiểm soát virus trên toàn thế giới.”

Trong một đợt bùng phát lớn vào khoảng tháng 7, tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đã thống kê được tổng cộng hơn 1.200 ca nhiễm có triệu chứng. Đợt bùng phát gần nhất từ ngày 17/10 đến ngày 1/11, chủ yếu ở miền Bắc Trung Quốc, ghi nhận khoảng 538 ca. 

Mặc dù số ca nhiễm đã giảm đi, tuy nhiên nguy cơ lây lan giữa các địa phương vẫn khiến ngành giải trí và du lịch của Trung Quốc gặp nhiều trở ngại. 

Từ ngày 23/10, các công ty lữ hành không được phép tổ chức hoạt động du lịch giữa các tỉnh thành nhất định. Những lệnh hạn chế như vậy đã ảnh hưởng đến các chuyến đi tới hơn 1/3 số tình thành ở Trung Quốc, trong đó bao gồm cả Bắc Kinh. 

Nhiều thành phố có ca nhiễm cũng phải đóng cửa các địa điểm văn hóa và giải trí trong nhà. Một loạt các cuộc chạy đua đường dài, biểu diễn sân khấu và các buổi hòa nhạc đã bị trì hoãn hoặc hủy bỏ. 

Trung Quốc cũng yêu cầu nhiều tuần cách ly đối với hầu hết du khách đến từ nước ngoài.

Ngược lại, một số quốc gia châu Á khác đang bắt đầu mở cửa có chọn lọc đối với khách du lịch quốc tế được tiêm chủng đầy đủ, nhằm tìm cách bình ổn nền kinh tế và xã hội của họ.

Nhà phân tích Ernan Cui của tổ chức Gavekal Dragonomics cho biết, việc ngăn chặn thành công các cụm lây nhiễm và sự ủng hộ đối với lệnh hạn chế di chuyển quốc tế khiến chính sách không khoan nhượng COVID của Trung Quốc có thể kéo dài thêm ít nhất 1 năm nữa. 

Bà Cui viết: “Các quan chức dường như tin rằng việc từ bỏ chính sách không khoan nhượng sẽ chỉ thay thế một loạt các vấn đề này bằng những vấn đề khác.”

Chuyên gia hô hấp Chung Nam Sơn nói với kênh truyền thông quốc tế CGTN thuộc nhà nước Trung Quốc rằng, tỷ lệ tử vong của căn bệnh này trên toàn cầu là 2%, dù đã tiêm phòng, và điều này là không thể chấp nhận tại Trung Quốc. 

Ông Chung cho hay : “[Chính sách] không khoan nhượng thực sự tốn rất nhiều chi phí, nhưng để virus lây lan thì chi phí còn cao hơn.”

Theo ông Chung, một số quốc gia đã nới lỏng các biện pháp hạn chế trong khi vẫn còn những cụm lây nhiễm nhỏ, dẫn đến một loạt ca nhiễm bệnh mới và buộc họ phải đảo ngược lại chính sách.

Ông Chung cảnh báo, việc đảo ngược chính sách như vậy sẽ tốn kém hơn và có tác động lớn hơn đến công chúng.

Chi phí điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại Trung Quốc trung bình khoảng 20 nghìn nhân dân tệ mỗi người và đôi khi hơn 1 triệu nhân dân tệ đối với những ca bệnh nặng. Truyền thông nhà nước cho biết tính đến cuối tháng 6, chính phủ nước này đã phải chi trả 2,8 tỷ nhân dân tệ (gần 10 nghìn tỷ VND).

Vy An (Theo Reuters)

Xem thêm: