SCMP đưa tin hôm thứ Năm (15/7), Trung Quốc đang tiến hành xây dựng một bức tường dài 1.400 dặm dọc theo biên giới với Myanmar, được cho là để giúp bảo vệ nước này khỏi một làn sóng COVID-19 mới.

tuongrao vannam
Trung Quốc xây tường biên giới Myanmar tại Thụy Lệ, Vân Nam (Ảnh chụp màn hình video)

Chính quyền Trung Quốc bắt đầu xây dựng bức tường biên giới này từ tháng 9/2020, ngay sau khi các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) địa phương ra lệnh phong tỏa thành phố Thụy Lệ (Ruili), tỉnh Vân Nam để ngăn chặn đợt bùng phát virus corona ở Trung Quốc. Thụy Lệ là một thành phố của Trung Quốc có chung đường biên giới dài 105 dặm với Myanmar.

Các quan chức cộng sản ở Vân Nam đã bắt đầu xây dựng một tường rào có dây thép gai kéo dài 370 dặm dọc biên giới Trung Quốc – Myanmar không lâu sau đợt phong tỏa thành phố Thụy Lệ lần đầu tiên do đại dịch COVID-19 vào mùa thu năm ngoái. Giới chức cho hay, bức tường này sẽ ngăn chặn những người qua lại biên giới bất hợp pháp và theo đó có thể giảm thiểu sự lây truyền virus corona trong tương lai. Tường rào kéo dài dọc theo các thành phố Thụy Lệ đến Lệ Giang của Vân Nam và “hiện đang gần hoàn thành”, theo tờ Diplomat ngày 13/7.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) cũng đưa tin ngày 9/7: “Những bức ảnh gần đây được đăng lên mạng xã hội Weibo của [Trung Quốc] cho thấy, bức tường rào xuyên qua một khu vực miền núi gần Thụy Lệ, khi trời tối thì ánh đèn chiếu sáng dọc theo bức tường.”

“Bức tường nhằm ngăn chặn những vụ vượt biên bất hợp pháp,” một cư dân của thị trấn Vân Nam giáp biên giới với Myanmar nói với RFA.

Cư dân này chỉ ra rằng, Trung Quốc tăng cường thắt chặt di chuyển tại khu vực biên giới với Myanmar không chỉ nhằm ngăn chặn sự lây truyền virus mà còn để ngăn các công dân Trung Quốc chạy trốn sang Đông Nam Á.

“Rất nhiều người Trung Quốc di dời khỏi ra nước ngoài thông qua con đường này mà không cần giấy tờ, và khi họ quay trở lại… họ cũng sẽ quay trở lại bất hợp pháp,” một cư dân Vân Nam họ Ma tiết lộ.

“Đó là những tác dụng của bức tường rào thép gai này,” ông nhấn mạnh.

Ông Ma còn tiết lộ thêm với RFA rằng, ĐCSTQ cũng đang xây dựng các bức tường dọc theo biên giới Myanmar dài 500 dặm tại các khu vực Tây Song Bản Nạp (Xishuangbanna), thành phố Thụy Lệ và Lâm Thương (Lincang) thuộc tỉnh Vân Nam.

“Tất cả [các khu vực đó] đều đang xây tường,” ông Ma nói về 3 khu vực thuộc tỉnh Vân Nam.

Ông nói thêm rằng các tường rào mới “cũng sẽ ngăn cản các binh sĩ và dân quân Myanmar vượt qua biên giới sang Trung Quốc để mua sắm và gặp gỡ bạn bè”.

“Gần đây, hình ảnh và video về những bức tường dây thép sừng sững ở các thành phố dọc biên giới tỉnh Vân Nam đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Một số ý kiến ​​cho rằng ‘những bức tường được xây dựng chỉ trong một đêm này là để ngăn các vụ nhập cư tràn lan’,” Hoàn cầu thời báo của nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 9/7.

“Một số hình ảnh được chụp vào ban đêm cho thấy, các bức tường sắt được xây dựng dọc theo đường biên giới nối dài giữa Trung Quốc và Myanmar,” cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ cho biết thêm.

Tờ báo khẳng định, họ “nhận được thông tin từ một quan chức chính quyền Thụy Lệ giấu tên” rằng các bức tường biên giới Myanmar gần Thụy Lệ “không phải mới được xây dựng gần đây”.

“Trên thực tế, chúng được xây dựng ngay từ vụ phong tỏa đầu tiên ở Thụy Lệ hồi cuối tháng 9/2020. Bên cạnh dây sắt, trên tường còn có camera để ngăn chặn những vụ vượt biên trái phép,” Thời báo Hoàn Cầu cho hay.

Mới đây, ngày 5/7, giới chức địa phương lại một lần nữa phong tỏa Thụy Lệ nhằm ngăn chặn đợt bùng phát virus corona mới nhất từ nhóm người vượt biên. Đây là đợt phong tỏa thứ tư kể từ tháng 9/2020 nhằm ngăn chặn dịch bệnh tại thành phố này.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: